Trẻ bị rối loạn chuyển hóa nên dùng sữa như thế nào?

22/03/2025 - 08:01

PNO - Trẻ mắc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh cần phải uống sữa chuyển hóa riêng biệt. Tuy nhiên, tùy theo loại rối loạn chuyển hóa, bác sĩ sẽ có thực đơn riêng cho từng bé...

Con tôi hơn 4 tháng tuổi, hay bị nôn, sặc và quấy khóc. Khi đi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán bé bị rối loạn chuyển hóa. Gần nhà tôi cũng có bé mắc bệnh này. Tôi có thể mua loại sữa bé này đang uống cho con tôi uống được không? Nguyễn Thị Hạnh (quận Bình Tân, TPHCM)

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Phạm Minh Trí - Phó khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - trả lời: Rối loạn chuyển hóa là một trong những bệnh lý bẩm sinh hiếm gặp ở trẻ sơ sinh, do thiếu các enzym, receptor, protein vận chuyển, rối loạn chuyển hóa a xít amin, a xít béo và a xít hữu cơ.

Rối loạn chuyển hóa ở trẻ sơ sinh gồm 3 nhóm chính: rối loạn chuyển hóa chất đường, rối loạn chuyển hóa đạm (a xít amin), rối loạn chuyển hóa chất béo (a xít béo).

Khi trẻ mắc bệnh, các chu trình tổng hợp chất hữu cơ sẽ bị thay đổi, làm suy giảm chức năng của các cơ quan trong cơ thể, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Ở giai đoạn muộn, trẻ sẽ bị chậm phát triển trí tuệ, thể chất, rối loạn thần kinh, vận động kém, thậm chí tử vong. Do đó, nếu cha mẹ thấy trẻ bú kém, nôn ói kéo dài, hạ đường huyết, co giật, màu nước tiểu sậm… nên đưa trẻ đến bệnh viện để được chẩn đoán và lên kế hoạch điều trị.

Thực tế, đa số trẻ mắc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh cần phải uống sữa chuyển hóa riêng biệt. Tuy nhiên, tùy theo loại rối loạn chuyển hóa, bác sĩ sẽ có thực đơn riêng cho từng bé, chứ không phải bất kỳ trẻ nào cũng sử dụng một loại sữa này.

Tùy tiện cho con uống, nếu không may trẻ sẽ ngộ độc rất nguy hiểm. Vì vậy, chị có thể đưa con đến bệnh viện chuyên khoa nhi để bé được thăm khám và phụ huynh được hướng dẫn những loại thực phẩm, sữa nên dùng, cũng như cách chăm sóc tốt nhất cho bé.

Phạm An (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI