Tranh luận quy định hưởng trợ cấp thất nghiệp

26/03/2025 - 06:38

PNO - Chiều 25/3, ĐBQH chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật Việc làm (sửa đổi).

(ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án luật của Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho hay, nhiều ý kiến đề nghị bỏ quy định thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng thì không được bảo lưu để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Theo quy định này, nếu người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp vượt quá thời gian này nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp, phần vượt quá sẽ không được cộng dồn hay bảo lưu cho những lần hưởng trợ cấp thất nghiệp sau này.

Như vậy, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng, đã mất đi một phần quyền lợi đã đóng góp. Điều này cũng ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội nói chung và doanh nghiệp nói riêng, sẽ mất đi những người lao động làm việc lâu năm, hoặc người lao động sẽ phối hợp với người sử dụng lao động trục lợi chính sách trợ cấp thất nghiệp. Quy định cũng sẽ khiến người lao động có tâm lý không mặn mà quay lại quan hệ lao động chính thức.

Mặc dù vậy, có ý kiến cho rằng, quy định trên giới hạn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng giúp bảo đảm cân bằng quỹ bảo hiểm thất nghiệp và khuyến khích người lao động sớm tìm việc làm, trở lại thị trường lao động. Chính phủ cũng giữ quan điểm này và tiếp tục đưa vào dự thảo luật.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng quy định: người lao động phải trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm - nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Nhiều ý kiến cho rằng, điều này không cần thiết trong thời kỳ công nghệ phát triển mạnh như hiện nay. Ngoài ra, tới đây, việc sắp xếp lại địa giới hành chính sẽ mở rộng diện tích của nhiều địa phương, người lao động phải di chuyển xa hơn, tốn thời gian hơn để thực hiện thủ tục này.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội khẳng định, đây là việc cần thiết. Bởi bên cạnh việc thông báo về việc tìm việc làm, người lao động cần đến trực tiếp để nghe trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm. Quy định này còn giúp tránh tình trạng gian dối, trục lợi trợ cấp thất nghiệp. “Ngay cả tại những quốc gia phát triển và hiện đại như nước Đức, người lao động vẫn phải trực tiếp trình báo thay vì thực hiện hoàn toàn qua các phương thức trực tuyến hoặc gián tiếp” - báo cáo nêu rõ.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI