TPHCM: Tỷ lệ học sinh mắc tật khúc xạ tăng dần qua các năm

27/03/2022 - 22:45

PNO - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) hiện nay tỷ lệ học sinh thành phố mắc tật khúc xạ tăng dần qua các năm, tăng dần từng khối lớp.

Cụ thể, báo cáo của HCDC cho hay, năm học 2016-2017 tỷ lệ học sinh mắc khúc xạ là 24,23%, tăng lên 27,41% năm học 2019-2020 và 27,43% năm học 2020-2021.

Tính theo từng khối lớp, tỷ lệ học sinh TPHCM mắc tật khúc xạ có sự biến động rõ rệt. Ở bậc mầm non có 0,75% trẻ mắc tật khúc xạ; bậc tiểu học tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ dao động từ 10%-25,99%, tăng từ lớp 1 - lớp 5; với bậc THCS tỷ lệ từ 34,7% ở khối lớp 6 tăng lên đến 46,17% khối lớp 9; ở bậc THPT, tỷ lệ 52,84% khối lớp 10 lên đến 55,26% khối 12. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ thừa cân béo phì ở học sinh tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố cũng tăng dần theo thời gian ở tất cả các cấp học. Từ năm 2009 đến 2020, tỷ lệ học sinh thừa cân béo phì tính trên toàn thành phố tăng từ 21,9% - 43,7%. 

Tỷ lệ học sinh TPHCM mắc các tật khúc xạ tăng dần qua các năm, tăng theo từng khối lớp
Tỷ lệ học sinh TPHCM mắc các tật khúc xạ tăng dần qua các năm, tăng theo từng khối lớp

Đặc biệt, theo nghiên cứu thực hiện năm 2019 do HCDC triển khai ở Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (quận 4), tỷ lệ cong vẹo cột sống chung của học sinh là 33,4%. Trong khi đó, thống kê trung bình qua các năm, tỷ lệ này chỉ dao động từ 2-3%.

Ngoài ra, chỉ tính riêng trong năm học 2020-2021, tỷ lệ trẻ và học sinh thành phố tăng huyết áp là 0,18%; hạ huyết áp là 0,22%; thần kinh - tâm thần là 0,52%.

Ông Trần Anh Kiệt - Trưởng phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh cho biết, qua thời gian học trực tuyến kéo dài cũng như việc học liên tục bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ học sinh. Thống kê với học sinh trên địa bàn quận, tỷ lệ học sinh mắc các tật về mắt và cong vẹo cột sống đang có chiều hướng tăng và ở ngưỡng cao. 

Phó giám đốc GD-ĐT TPHCM Dương Trí Dũng nhìn nhận, những con số này đã đặt ra tính cấp thiết hơn nữa trong chăm sóc sức khoẻ học sinh thành phố một cách toàn diện, về cả sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tâm thần - nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19. 

Ông Dương Trí Dũng cho hay, tới đây Sở GD-ĐT sẽ trình UBND TP, HĐND TP đề án chính sách đặc thù cho nhân viên y tế học đường, trong đó sẽ đưa ra hướng giải quyết biên chế và chế độ cho đội ngũ này để an tâm công tác, chăm sóc sức khoẻ học sinh và giáo viên một cách tốt hơn nữa. 

Tấn Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI