TPHCM: Tội phạm trật tự xã hội tăng hơn 19%

18/11/2020 - 17:57

PNO - Ngày 18/11, tại buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND TPHCM về tình hình thực hiện công tác năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, tuy án hình sự đã được kéo giảm, nhưng tội phạm xâm phạm trật tự xã hội vẫn tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Chỉ tính riêng hơn 10 tháng của năm 2020, các phòng PC01, PC02, PC03 và PC04 đã thụ lý 1.330 vụ án, tăng 213 vụ (tỷ lệ tăng 19,06%) so với năm 2019 (1.117 vụ), bắt 1.084 tội phạm. Đến nay các phòng đã kết thúc xử lý 757 vụ.

Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng tính chất, thủ đoạn hoạt động của tội phạm hình sự vẫn hết sức manh động, nguy hiểm. Tỷ lệ đối tượng phạm tội chưa thành niên chiếm 5,13%.

Tỷ lệ người nước ngoài phạm tội đã gia tăng cao so với năm 2019. Trong 10 tháng đầu năm, phòng PC01 đã thụ lý 68 vụ có yếu tố nước ngoài. Bao gồm các hành vi cướp giật, trộm cắp, huỷ hoại tài sản người nước ngoài, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, vi phạm luật giao thông, tai nạn lao động, chết không rõ nguyên nhân, tự tử, vi phạm quy định khám chữa bệnh.

Theo công an, án hình sự được kéo giảm, nhưng tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội vẫn tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, đặc biệt là các loại tội phạm xâm phạm sở hữu với nhiều phương thức mới, thủ đoạn tinh vi.

Nhiều đối tượng lợi dụng đại dịch COVID-19 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua nơi ký kết các hợp đồng kinh tế mua bán các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng ngừa virus như khẩu trang, găng y tế, trang phục bảo hộ...

Trộm cắp, cướp giật đang có chiều hướng gia tăng trở lại, nhất là trong thời gian ngay sau chấm dứt giãn cách xã hội. Đối tượng thực hiện hầu hết là nghiện ma tuý, không có công ăn việc làm, nơi cư trú ổn định, đối tượng có tiền án, tiền sự.

Tội phạm xâm phạm nhân thân, sức khỏe với tính chất côn đồ, manh động đã dẫn đến phát sinh một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TPHCM khiến dư luận, các cấp ngành hết sức quan tâm.

Vụ phóng hoả đốt nhà làm 5 người tử vong xảy ra rạng sáng 21/1 tại số 567/22F Đỗ Xuân Hợp, KP6, P.Phước Long B, Q.9 do Nguyễn Hữu Phước thực hiện. Ảnh: internet
Vụ phóng hoả đốt nhà làm 5 người tử vong xảy ra rạng sáng 21/1 tại số 567/22F Đỗ Xuân Hợp, KP6, P. Phước Long B, Q.9 do Nguyễn Hữu Phước thực hiện

Điển hình là vụ “giết người” thông qua hành vi phóng hoả đốt nhà xảy ra lúc 4g5 ngày 21/1 tại số 567/22F Đỗ Xuân Hợp, KP6, P. Phước Long B, Q.9 do Nguyễn Hữu Phước thực hiện. Hậu quả vụ cháy làm 5 người trong cùng 1 gia đình tử vong, toàn bộ tài sản, đồ dùng trong căn nhà bị thiêu rụi.

Hoặc vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 27/7 tại quán ốc số 73 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú do băng nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 tên sử dụng hung khí nguy hiểm và súng thực hiện.

Công an đã truy xét và khởi tố 18 bị can (bắt tạm giam 15 người, cấm đi khỏi nơi cư trú 3 người), thu giữ 9 khẩu súng các loại, 15 viên đạn, 2 kiếm Nhật, 13 tuýp sắt các loại và nhiều hung khí khác.

Bên cạnh đó, tội phạm xâm phạm trật tự công cộng liên quan đến tệ nạn xã hội đang có xu hướng tăng trở lại. Có thể kể đến các vụ đánh bạc quy tụ số đông đối tượng tham gia đã bị lực lượng công an khám phá trong tháng 9 và 10 vừa qua.

Nổi bật là vụ phá sòng bạc lớn tại bãi đất trống cạnh nhà 1470 Võ Văn Kiệt, P.3, Q.6 do Nguyễn Minh Thành (tự Thành “Cò” hay “Ông Cò”, 42 tuổi, thường trú Q.6) tổ chức. Số tiền tang vật vụ này lên đến 2 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 39 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bàn giao hơn 160 đối tượng (vi phạm ở mức xử phạt hành chính) cho Công an Q.6.

“Đình đám” không kém là vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Công an Q.1 thực hiện bắt, chuyển giao 6 đối tượng, trong đó đối tượng tổ chức đánh bạc Huỳnh Thị Mỹ Loan có 2 quốc tịch Hoa Kỳ và Việt Nam.

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em vẫn diễn biến đa dạng, phức tạp trong hơn 10 tháng năm 2020. Nhiều vụ án đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trái với luân thường, đạo lý, băng hoại đạo đức xã hội thậm chí xâm hại tình dục đối với cả con ruột, con riêng của vợ, với chị, em họ của mình.

Tội phạm phát sinh không chỉ ở khu vực ngoại thành còn nhiều hạn chế về nhận thức pháp luật, mà còn xảy ra ở cả nội thành, nơi trình độ nhận thức, am hiểu và tiếp cận pháp luật cao.

Điển hình như vụ Phan Thành Nhân (23 tuổi, thường trú Q.9) “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” là em N.T.N.T. (12 tuổi). T. là em cô cậu ruột với Nhân; hay vụ Lê Đức Quý (33 tuổi, quê Ninh Thuận) “hiếp dâm” con gái ruột là bé L.C.T.Q. (12 tuổi) v.v…

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI