TPHCM tổ chức chính quyền đô thị: Khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp

13/10/2023 - 14:10

PNO - Sáng 13/10, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Báo cáo kết quả qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 131, kể từ ngày 1/7/2021, ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - cho biết, TPHCM là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện tổ chức chính quyền đô thị (không thí điểm) và thực hiện mô hình thành phố trong thành phố, đây chính là cơ hội lớn để TPHCM phát triển nhanh hơn, xứng tầm với tiềm năng hiện có.

"Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết số 131 kinh tế thành phố luôn tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Các nguồn lực xã hội được phát huy, các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đặc biệt là thông tin - truyền thông và y tế ngày càng phát triển, chăm lo tốt đời sống tinh thần, sức khỏe cho nhân dân. Giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, chăm lo cho gia đình chính sách, việc chỉnh trang và phát triển đô thị chuyển biến tích cực" - ông Huỳnh Thanh Nhân thông tin.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận hội nghị
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận hội nghị

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận, qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 131: Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đã được nâng lên, công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức có sự chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy tinh gọn, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng nhiệm vụ của các cơ quan. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên về phẩm chất, tinh thần phục vụ, chuyên môn nghiệp vụ.

Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập mà thành phố cần phải tập trung cải thiện để mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM đạt được hiệu quả cao nhất. Ông Phan Văn Mãi nêu: "Hiện nay, số biên chế còn ít hơn so với khối lượng công vụ, sự phân cấp phân quyền, sự chủ động trong điều hành công tác hành chính chưa nhanh, đôi khi còn làm mất động lực quản lý nhà nước trên địa bàn. Tiếp đó, việc thực hiện quyền làm chủ của người dân khi quận và phường không còn tổ chức HĐND thì cơ chế làm sao để chính quyền được trực tiếp gặp gỡ đối thoại với nhân dân, để được lắng nghe nhân dân và được nhân dân giám sát, đó là vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn".

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị, thời gian tới, các cấp chính quyền cần tập trung xây dựng chính quyền các cấp, cơ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả. Làm sao bộ máy chính quyền, hệ thống hành chính, nền công vụ của TPHCM phải theo kịp, phục vụ, kiến tạo cho sự phát triển của thành phố. Tập trung rà soát hoàn thiện quy trình, thủ tục, cho công tác cải cách hành chính ở từng cấp, từng cơ quan từ thành phố cho đến phường. 

Xây dựng vị trí việc làm ở từng cơ quan, xây dựng và triển khai những khung năng lực cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện các chủ trương về biên chế của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ để giải quyết những vấn đề bất cập về biên chế của TPHCM. 

Sắp xếp, điều chỉnh khắc phục bất cập thuộc thẩm quyền của thành phố, vấn đề phân cấp phân quyền từ TPHCM đến các cơ quan, đến các quận, phường, xã để công việc được thông suốt.

Tập trung nghiên cứu, triển khai các biện pháp phát huy quyền làm chủ của người dân, tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người dân, doanh nghiệp gắn với đổi mới phương pháp đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ, phát huy tốt vai trò giám sát của HĐND TPHCM, TP Thủ Đức và MTTQ các cấp.

Triển khai các nội dung về tổ chức bộ máy của TP Thủ Đức gắn với bộ máy hành chính thành phố theo Nghị quyết 98/2023/QH là mô hình thành phố trong thành phố, là một trục tăng trưởng mới của TPHCM. Đồng thời, hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận TP Thủ Đức là đô thị loại I. 

Tú Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI