TPHCM tăng trưởng GRDP quý I/2025 cao nhất trong 5 năm gần đây

02/04/2025 - 20:02

PNO - TPHCM ghi nhận tăng trưởng GRDP 7,51% trong quý I/2025, mức cao nhất 5 năm. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối diện nhiều thách thức, đòi hỏi những giải pháp đột phá để bứt phá mạnh hơn.

Vũ Quyền
Dù tăng trưởng ấn tượng trong quý I/2025, nhưng với những thách thức từ thị trường, TPHCM cần nỗ lực hơn - Ảnh: Vũ Quyền

Chiều 2/4, tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4/2025, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã chủ trì, cùng các lãnh đạo thành phố thảo luận những kết quả đạt được và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Với mức tăng trưởng GRDP đạt 7,51% trong quý I, TPHCM ghi nhận những tín hiệu tích cực, nhưng vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc để hướng tới tăng trưởng 2 con số.

Theo Cục trưởng cục Thống kê TPHCM, GRDP của TPHCM trong quý I/2025 tăng 7,51%. Đây là mức cao nhất trong 5 năm qua. Động lực chính đến từ các lĩnh vực: công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Ngành công nghiệp tăng 5,9%, cao nhất trong 5 năm, dù vẫn thấp hơn mức 7% trước đại dịch. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ đạt 5,8%, chưa đáp ứng kỳ vọng. Trong khi đó, dịch vụ tiếp tục là ngành nghề trọng yếu phát triển kinh tế của thành phố.

Tuy nhiên, TPHCM vẫn đối mặt với không ít thách thức. Khảo sát doanh nghiệp cho thấy, 33,3% phản ánh nhu cầu thị trường trong nước thấp, 20,1% chịu áp lực cạnh tranh, 18% gặp khó khăn với thị trường quốc tế và 7,2% vướng vấn đề tài chính. Dù vậy, 42,5% doanh nghiệp lạc quan rằng quý II sẽ khả quan hơn. Xuất khẩu chỉ tăng 5%, trong khi nhập khẩu tăng 15%, cho thấy khó khăn trong việc tiếp cận thị trường nước ngoài. Đầu tư công và số doanh nghiệp mới thành lập giảm cũng là những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ.

Với độ mở kinh tế cao, TPHCM dễ bị ảnh hưởng bởi các chính sách quốc tế, đặc biệt là chính sách thuế của Mỹ, có thể tác động đến thương mại trong 6 tháng cuối năm. Dự báo, nửa cuối năm 2025 sẽ khó khăn hơn, đảo ngược xu hướng tăng trưởng thông thường.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: “Mặc dù kinh tế thành phố đạt mức tăng trưởng 7,51% trong quý I, nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu 8,5% và hướng đến mức 10%. Điều này cho thấy, TPHCM cần tiếp tục nỗ lực, không được chủ quan, phải duy trì tăng trưởng liên tục, quý sau cao hơn quý trước”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chỉ đạo: “Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nối tiếp kết quả năm 2024, tạo tiền đề quan trọng để bứt phá trong năm cuối nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm”. Ông nhấn mạnh tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, quyết tâm giải quyết các vướng mắc tồn đọng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8-9%, tiến đến tăng trưởng 2 con số.

TPHCM đang triển khai mạnh mẽ các chính sách đặc thù, đẩy nhanh Nghị quyết 51 về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy. Thành phố cũng gấp rút chuẩn bị cho trung tâm tài chính quốc tế, hướng tới vị thế khu vực và thế giới. Đồng thời, cải cách thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụ then chốt, với mục tiêu tinh giản hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường minh bạch để củng cố niềm tin của doanh nghiệp.

Ngoài kinh tế, TPHCM chú trọng nâng cao chất lượng sống cho người dân thông qua giáo dục thông minh, y tế hiện đại và kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác tinh gọn bộ máy chính trị được đẩy mạnh, kèm theo chính sách hỗ trợ cán bộ bị ảnh hưởng, đảm bảo đội ngũ yên tâm công tác.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định: “Thành phố tiếp thu đầy đủ 10 chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, thể hiện trách nhiệm cao. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tập trung làm rõ thêm một số vấn đề và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới”. Ông cũng nhấn mạnh, dù nguồn vốn dồi dào, nhưng nhiều dự án đầu tư chưa sẵn sàng triển khai, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Do đó, việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp sẽ là ưu tiên hàng đầu trong quý II.

Về kinh tế, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ với việc khoán chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, áp dụng phương thức quản trị dựa trên kết quả. Đồng thời, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó mô hình "một cửa" sẽ được triển khai hiệu quả hơn ở cấp thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Thành phố cũng tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đúng hạn, tránh tình trạng có vốn nhưng chưa có dự án triển khai.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI