TPHCM tăng cường kiểm tra, xử lý thực phẩm kém chất lượng

24/04/2025 - 16:12

PNO - Lo ngại về sữa giả, TPHCM siết chặt kiểm soát thị trường, chủ động ngăn chặn từ xa các hành vi buôn bán, sản xuất thực phẩm kém chất lượng.

Chiều 24/4, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Nguyễn Quang Huy - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM - cho biết các đội quản lý thị trường trên địa bàn chưa phát hiện vụ việc nào có dấu hiệu sản xuất hoặc buôn bán sữa giả.

Tuy nhiên, trước thực trạng hàng trăm loại sữa giả bị phát hiện tại một số địa phương khác, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm siết chặt kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, nhất là trẻ nhỏ.

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Quang Huy - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Thực hiện chỉ đạo từ Bộ Công Thương, UBND TPHCM và Sở Công Thương TPHCM, Chi cục đã yêu cầu các Đội Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với công an, y tế và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất tại các kho lạnh, điểm tập kết hàng hóa, tuyến phân phối và kênh bán hàng trực tuyến, những nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về gian lận thương mại.

Chi cục cũng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, giúp người dân nâng cao cảnh giác và chủ động tố giác vi phạm.

Trong năm 2024 và quý I/2025, lực lượng quản lý thị trường TPHCM đã kiểm tra và xử lý 590 vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm. Hơn 332.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ bị tạm giữ, trị giá hơn 12,1 tỉ đồng, với số tiền xử phạt lên đến 11,2 tỉ đồng.

Riêng mặt hàng sữa, Chi cục đã kiểm tra 7 vụ, tạm giữ 2.654 hộp sữa các loại và 40kg bột sữa với tổng trị giá hơn 188 triệu đồng. Các hành vi vi phạm bao gồm kinh doanh hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng... Toàn bộ hàng hóa vi phạm đã bị buộc tiêu hủy, xử phạt hành chính hơn 165 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều vụ việc lớn khác cũng được phát hiện và xử lý như gần 50 tấn nội tạng động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc ở TP Thủ Đức, gần 7 tấn đường tinh luyện nhập lậu ở Củ Chi, 18.200 chai bia nhập lậu ở quận 12, hay 1 tấn khô bò không rõ nguồn gốc ở TP Thủ Đức. Đặc biệt, Đội Quản lý thị trường số 6 đã chuyển 4 vụ việc liên quan đến kinh doanh thực phẩm giả sang cơ quan công an điều tra.

Trong năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm như: bám sát chỉ đạo của cấp trên, kiểm tra đột xuất thường xuyên tại các kênh phân phối, phối hợp chặt chẽ liên ngành với công an, y tế, an toàn thực phẩm và các cơ quan liên quan.

Công tác tuyên truyền pháp luật sẽ được tăng cường để nâng cao nhận thức người tiêu dùng và chủ kinh doanh. Đồng thời, Chi cục sẽ duy trì, công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, tố giác từ người dân, đảm bảo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương TPHCM cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo Chi cục tăng cường giám sát, kiểm soát thị trường, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp và ứng dụng công nghệ trong công tác phòng, chống hàng giả.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI