TPHCM sẽ có thêm 3 bệnh viện thực hiện mô hình 1 cửa hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bạo hành...

19/02/2025 - 14:07

PNO - UBND TPHCM đã ban hành quyết định mở rộng mô hình 1 cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại 3 bệnh viện là Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng TPHCM và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Thông tin trên được ông Nguyễn Tăng Minh - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội TPHCM - chia sẻ sáng ngày 19/2.

Theo đó, ngày 17/2 vừa qua, UBND TPHCM đã ban hành quyết định mở rộng mô hình 1 cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại 3 bệnh viện là Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng TPHCM và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Ra mắt mô hình 1 cửa tại bệnh viện Hùng Vương vào tháng 3/2023
Ra mắt mô hình 1 cửa tại Bệnh viện Hùng Vương vào tháng 3/2023

Trước đó, xuất phát từ thực trạng có khoảng 160 trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi mang thai trong năm 2022, ngày 24/3/2023, mô hình 1 cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em đã ra mắt tại Bệnh viện Hùng Vương nhằm cung cấp dịch vụ một đầu mối cho nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là nạn nhân của bạo lực, xâm hại. Mô hình hoạt động theo quy trình là những bệnh nhân đến khám tại bệnh viện này nếu được phát hiện bị bạo hành, xâm hại thì sẽ được cung cấp, tư vấn, hỗ trợ dịch vụ pháp lý, y tế… tại chỗ trong phòng 1 cửa Bồ Công Anh của bệnh viện.

Phòng Bồ Công Anh của bệnh viện Hùng Vương - nơi sẽ cung cấp dịch vụ tại chỗ cho nạn nhân bị bạo hành, xâm hại
Phòng Bồ Công Anh của bệnh viện Hùng Vương - nơi sẽ cung cấp dịch vụ tại chỗ cho nạn nhân bị bạo hành, xâm hại

Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và xã hội TPHCM, sau gần 2 năm hoạt động, mô hình đã cung cấp dịch vụ cho 188 trường hợp là nạn nhân của bạo lực, xâm hại. Trong đó tập trung chủ yếu vào đối tượng trẻ em với 160 trường hợp bị xâm hại dẫn đến việc mang thai sinh con. Mô hình với đầu ra là nhà tạm lánh tại Trung tâm Công tác dạy nghề thiếu niên thành phố (quận Gò Vấp) đã cung cấp các dịch vụ bao gồm học văn hóa, học nghề tùy từng đối tượng.

Mặc dù quá trình thực hiện mô hình đã gặp rất nhiều thách thức, tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tăng Minh, hiệu quả từ mô hình 1 cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ em đã tiếp cận được nhóm đối tượng yếu thế, giúp họ được hưởng lợi, có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ, được bình đẳng từ trong gia đình đến nơi làm việc, ngoài xã hội và nơi học tập.

Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI