TPHCM sẽ có kinh phí hỗ trợ thầy cô bồi dưỡng học sinh cuối cấp

13/02/2025 - 19:54

PNO - Theo Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, Thông tư 29 không cấm việc dạy thêm, học thêm mà đưa hoạt động này vào khuôn khổ để quản lý.

Chiều 13/2, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT - đã lý giải một số vướng mắc của giáo viên, phụ huynh và học sinh về Thông tư 29 quy định dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ 14/2.

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM - phát biểu tại họp báo - Ảnh: Vũ Quyền
Ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM - phát biểu tại họp báo - Ảnh: Vũ Quyền

Theo ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, Thông tư 29 không cấm việc dạy thêm, học thêm, mà đưa việc dạy thêm, học thêm vào trong khuôn khổ để quản lý, trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Hiện đơn vị đang có văn bản lấy ý kiến các sở ngành về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Giáo viên được tổ chức dạy thêm, nhưng phải là tại các trung tâm, đơn vị có đăng ký kinh doanh theo quy định và phải thực hiện đúng quy định. Giáo viên trường công không được tổ chức điều hành dạy thêm.

Trong trường hợp giáo viên có cơ sở vật chất - là nhà riêng hoặc phòng ốc - đủ điều kiện cho các cá nhân, tổ chức đăng ký kinh doanh dạy thêm, học thêm thuê để tổ chức, thì giáo viên được phép dạy tại trung tâm này như những trung tâm khác.

Giáo viên không được dạy thêm có thu tiền với học sinh chính khóa của mình. Giáo viên phải dạy hết nội dung cho học sinh ở tiết chính khóa để học sinh hình thành, phát triển năng lực tự học, không phải học thêm vì một bài kiểm tra hay một kỳ thi.

“Trước đây, theo Thông tư 17 và Quyết định 21 của TPHCM thì dạy thêm vẫn được thu tiền, nhưng việc này dấy lên câu chuyện chính khóa dạy không hết, để dành cho tiết dạy thêm. Việc này cũng mất đi hình ảnh của ngành giáo dục.

Hiện tại có 3 đối tượng nhà trường phải tổ chức bồi dưỡng là học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh cuối cấp. Không thể nói vì thông tư nên nhà trường lơ là không tổ chức ôn tập cho các em. TPHCM sẽ có hướng dẫn về nội dung này và sẽ có kinh phí hỗ trợ thầy cô bồi dưỡng học sinh cuối cấp, học sinh yếu thế...” - ông Minh cho hay.

Với đối tượng học sinh tiểu học, Thông tư 29 nêu rõ không được dạy thêm, học thêm nhưng vế sau là ngoại trừ hoạt động dạy kỹ năng, năng khiếu ví dụ như học đàn, hát, múa, vẽ, luyện chữ đẹp thì không cấm.

Sau giờ học, các trường có các câu lạc bộ để học sinh tham gia như thể thao, văn nghệ, rèn chữ đẹp. Nhiều trường ở TPHCM đã tổ chức các câu lạc bộ như thế này để tạo điều kiện cho phụ huynh đón con muộn.

Ông Hồ Tấn Minh cũng nhấn mạnh, quan điểm của Sở GD-ĐT TPHCM là kiên quyết thực hiện đúng theo Thông tư 29, không du di hay thông cảm. Đây là một quy định có lợi cho học sinh, góp phần chấm dứt tình trạng o ép học sinh đi học thêm.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI