TPHCM rà soát chính sách, hỗ trợ công chức nghỉ việc và khởi nghiệp

27/03/2025 - 17:05

PNO - TPHCM đang điều chỉnh chính sách đối với công chức nghỉ hưu trước tuổi, đồng thời hỗ trợ tái hòa nhập, chuyển đổi nghề hoặc khởi nghiệp sau tinh giản biên chế.

Chiều 27/3, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Nguyễn Bắc Nam - Phó giám đốc Sở Nội vụ - thông tin về tiến độ rà soát và điều chỉnh các chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong bối cảnh thành phố đang sắp xếp lại tổ chức bộ máy chính trị.

Ông Nguyễn Bắc Nam – Phó Giám đốc Sở Nội vụ – thông tin về tiến độ rà soát và điều chỉnh các chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Bắc Nam - Phó giám đốc Sở Nội vụ thông tin về tiến độ rà soát và điều chỉnh các chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh: Thanh Tâm

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 67/2025 sửa đổi một số điều của Nghị định 178/2024 - trong đó bỏ khoản 6 Điều 19 quy định về chế độ hỗ trợ thêm cho người nghỉ hưu trước tuổi - Sở Nội vụ đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ nội dung thực hiện. Hiện, Sở đang tham mưu UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo HĐND TP thông qua việc bãi bỏ Nghị quyết 01/2025, để đảm bảo thống nhất trong chính sách.

Song song đó, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP đã giao Sở Nội vụ xây dựng đề án tổng thể về bố trí, sắp xếp và hỗ trợ CBCCVC sau tinh giản tổ chức bộ máy. Đề án đã được lấy ý kiến từ các sở, ngành, nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi và lộ trình chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp cho đội ngũ này.

Đáng chú ý, Sở Nội vụ cũng đang tham mưu UBND TP triển khai chính sách hỗ trợ việc làm cho CBCCVC và người lao động nghỉ việc. Cụ thể, Sở đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM để mở sàn giao dịch việc làm, kết nối với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, đồng thời huy động doanh nghiệp nhà nước tham gia đặt hàng tuyển dụng nguồn nhân lực dôi dư từ hệ thống công.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng mở rộng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đối với cá nhân có nhu cầu, bao gồm hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, kết nối quỹ hỗ trợ, và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Với những người đã nộp đơn xin nghỉ nhưng sau đó có nguyện vọng rút lại đơn, ông Nguyễn Bắc Nam cho biết quy trình xem xét rút đơn tương tự như quy trình xin nghỉ đều phải thông qua thủ trưởng đơn vị và hội đồng thẩm định, rồi tổng hợp báo cáo UBND TP.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của đội ngũ CBCCVC, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để họ tái hòa nhập thị trường lao động hoặc tự phát triển hướng đi mới cho bản thân" - ông Nguyễn Bắc Nam khẳng định.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI