TPHCM: Nhiều điểm mới trong kỳ thi lớp Mười năm 2025

21/02/2025 - 06:24

PNO - Năm học 2024-2025, TPHCM dự kiến có 89.649 học sinh lớp Chín tốt nghiệp THCS, trong khi năm trước con số này là 115.759 em. Với xu hướng học sinh lớp Chín giảm mạnh, kỳ thi vào lớp Mười năm nay được dự đoán sẽ bớt áp lực hơn trước.

Tỉ lệ vào lớp Mười công lập sẽ tăng

Sở GD-ĐT TPHCM đang rà soát để xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp Mười công lập năm học 2025-2026. Thay vì xác định chỉ tiêu dựa trên định hướng phân luồng học sinh sau THCS như những năm trước, sở sẽ dựa vào khả năng tiếp nhận học sinh của các trường công lập. Cụ thể là căn cứ theo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường THPT. Năm nay, số lượng học sinh lớp Chín dự kiến tốt nghiệp THCS giảm so với năm học trước. Do đó, tỉ lệ cạnh tranh vào các trường THPT công lập dự kiến sẽ giảm.

“Năm trước, TPHCM tuyển 65% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp Mười công lập thì năm nay, tỉ lệ này ít nhất là 70%. Trong đó ở một số khu vực mà trường THPT có nhiều chỗ học thì tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp Mười công lập sẽ cao hơn” - ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - cho biết.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp Mười năm 2024 tại TPHCM
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp Mười năm 2024 tại TPHCM

Năm học 2025-2026 cũng là năm đầu tiên 4 trường THPT lớn ở TPHCM ngưng tuyển sinh lớp Mười chuyên, bao gồm các trường: Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền, Mạc Đĩnh Chi và Nguyễn Hữu Huân, giúp tăng số lượng chỉ tiêu khi có thêm số phòng học, nhân sự trống. Điều này cũng có thể làm tăng tỉ lệ “chọi” vào 2 trường chuyên của thành phố là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5) và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP Thủ Đức). Ông Lâm Triều Nghi - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) - thông tin: “Những năm trước, chúng tôi tuyển 5 lớp chuyên, mỗi lớp 35 học sinh. Năm nay không tuyển lớp Mười chuyên nên nhà trường đề xuất với sở xin tăng thêm 5 lớp Mười thường, mỗi lớp 45 học sinh. Nếu đề xuất này được duyệt thì năm học tới Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tuyển 18 lớp Mười, tăng 225 học sinh vào lớp Mười thường so với năm trước”.

Ông Trần Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đỉnh Chi (quận 6) - cũng thông tin: năm trước trường tuyển tổng cộng 27 lớp Mười, trong đó có 6 lớp chuyên. Hiện trường đang chờ quyết định của sở cũng như cân nhắc các điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự để đưa ra mức chỉ tiêu cụ thể.

Ông Trần Công Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Tân Phong (quận 7) - cho biết, thực hiện chủ trương của Sở GD-ĐT TPHCM, các trường THPT sẽ cố gắng nhận nhiều học sinh nhất có thể. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, trường đã liên tiếp tăng chỉ tiêu lớp Mười với tổng cộng 16 hoặc 15 lớp. Vì vậy năm nay, trường dự kiến không tăng thêm chỉ tiêu vì cơ sở vật chất không đủ đảm bảo.

Giảm áp lực cho các trường THCS

2025 là năm đầu tiên kỳ thi lớp Mười diễn ra theo chương trình mới. Do đó, Thông tư 30/2024 của Bộ GD-ĐT về Quy chế tuyển sinh THCS và THPT quy định các địa phương thực hiện chung 3 môn thi, bài thi, gồm: toán, văn và 1 môn thi lựa chọn. Sở GD-ĐT TPHCM đã lựa chọn môn thi thứ ba là tiếng Anh. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày: 6 và 7/6. Môn ngữ văn, toán có thời gian làm bài là 120 phút, môn ngoại ngữ là 90 phút. Riêng thí sinh dự thi vào lớp chuyên phải đăng ký dự thi thêm môn chuyên với thời gian 150 phút.

Năm học này, Trường THCS Nguyễn Hiền (quận 12) có 14 lớp Chín với 639 em, trong khi năm học trước có 18 lớp Chín với tổng số 945 em. Ông Đinh Văn Trịnh - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay, trước đây sĩ số đông, giáo viên vất vả trong việc dạy các em. Việc sĩ số giảm xuống còn khoảng 45 học sinh/lớp tạo điều kiện cho thầy cô cải thiện chất lượng giảng dạy. “Với xu hướng học sinh lớp Chín giảm mạnh như năm nay, kỳ thi vào lớp Mười tại TPHCM sẽ bớt áp lực khi tỉ lệ “chọi” vào các trường THPT công lập được dự đoán sẽ thấp hơn trước đây” - ông nói.

Về việc đặt nguyện vọng lớp Mười, ông Trần Công Bình nhắn nhủ học sinh nên ưu tiên chọn trường THPT gần nhà, có môi trường học tập, nền nếp kỷ luật tốt. Tuy nhiên, nếu lực học của học sinh không quá tốt có thể cân nhắc trường ở xa nhưng phù hợp và có tổ chức bán trú. Khi ấy, điều kiện di chuyển sẽ không còn nhiều trở ngại. Đồng thời, học sinh cần nghiên cứu kỹ cách các trường THPT tổ chức môn học tự chọn có phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của mình không. Tuyệt đối tránh đặt nguyện vọng theo bạn bè.

“Học sinh trung bình nên đặt nguyện vọng trường vừa sức ở nguyện vọng 1 thay vì nguyện vọng 3. Vì nguyện vọng 3 thường có điểm tăng so với nguyện vọng 1. Ngược lại, những học sinh giỏi có thể đặt nguyện vọng 1, 2 theo sở thích nhưng nên đặt nguyện vọng 3 vào trường gần nhà, điểm phù hợp để đảm bảo mình luôn có chỗ học” - ông nhấn mạnh.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI