TPHCM không được chủ quan trước dịch sởi

28/03/2025 - 15:09

PNO - Đó là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trong đợt kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vào sáng 28/3.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Huấn khảo sát thu dung điều trị sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khảo sát thu dung điều trị sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM

Ngày 28/3, đoàn công tác Bộ Y tế do GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế - dẫn đầu kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Báo cáo với Thứ trưởng Bộ Y tế, bác sĩ Cao Văn Hiệp - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết, từ tháng 6/2024, sởi bắt đầu gia tăng.

3 tháng đầu năm 2025, bệnh viện ghi nhận 1.250 ca bệnh điều trị nội trú. Trong đó, TPHCM có 473 trường hợp, còn lại là ở các tỉnh, thành lân cận. Trong số bệnh nhi nhập viện, có 99 trẻ mắc sởi nặng, điều trị tại khoa Hồi sức nhiễm (trẻ ở tỉnh chiếm 79.8%, số trẻ chưa được tiêm vắc xin sởi chiếm 83,8%).

Qua công tác tiếp nhận, điều trị và tích cực phòng ngừa sởi, hiện nay Bệnh viện Nhi đồng 1 nói riêng và TPHCM nói chung đã kiểm soát được dịch, số lượng bệnh nhân mắc sởi giảm. Bệnh viện Nhi đồng 1 kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục tăng cường năng lực tuyến trước, hạn chế trẻ chuyển tuyến. Đồng thời, tăng cường công tác tiêm vắc xin sởi tại các tỉnh.

Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM Lê Hồng Nga cho biết, cần nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, cập nhật, rà soát quản lý đối tượng tiêm ngừa sởi thường xuyên, và đảm bảo chất lượng tại các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá, số ca sởi tại TPHCM giảm, thành phố công bố hết dịch ở 22 phường, xã là tín hiệu vui. Tuy nhiên, sởi có xu hướng gia tăng ở một số tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ với trên 52.000 trường hợp, ở mọi lứa tuổi. Điều này cho thấy rõ có khoảng trống trong việc bao phủ vắc xin. Chính phủ và Bộ Y tế sẽ chỉ đạo quyết liệt để thời gian tới, dịch bệnh sởi và dịch bệnh khác sẽ được kiểm soát. Tuy nhiên, không được lơ là, chủ quan.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Huấn (bìa phải) trao đổi chuyên môn với bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (bìa phải) trao đổi chuyên môn với bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1

"TPHCM là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực y tế, nhi khoa. Vì vậy, cần có trách nhiệm thêm với các tỉnh thành phía Nam" - Thứ trưởng nói. Đồng thời, ông đề nghị ngành y tế bám sát và tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế cũng như xây dựng kế hoạch trong mọi tình huống, xây dựng quy trình ứng phó khi có ca nhiễm, nghi nhiễm, phân luồng, cách ly điều trị, tuân thủ biện pháp hạn chế lây nhiễm, đặc biệt, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo.

Ông đề nghị Sở Y tế TPHCM chỉ đạo bệnh viện trên địa bàn trang bị đầy đủ thuốc, thiết bị y tế. Sở y tế các tỉnh, thành tăng cường công tác truyền thông, khuyến cáo về các dịch bệnh và sởi; tăng cường tập huấn, đào tạo cho tuyến dưới, đặc biệt là tỉnh, thành phía Nam trong công tác khám chữa bệnh.

Ông cũng đề nghị, trong ngày 28/3, Cục Quản lý khám chữa bệnh có văn bản chỉ đạo sở y tế các tỉnh, thành về thu dung, điều trị sởi và bệnh truyền nhiễm. Tuần tới, tổ chức tập huấn chẩn đoán và điều trị bệnh sởi theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế. Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cùng đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống thống kê, báo cáo để có số liệu chuẩn, tương đối xác thực tế. Từ đó, hoạch định chính sách sát thực tế.

"TPHCM không được chủ quan mà cần tiếp tục rà soát, không bỏ sót đối tượng tiêm ngừa sởi" - GS.TS Trần Văn Thuấn đề nghị.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI