TPHCM đình chỉ công tác huấn luyện viên vụ tố cáo hành vi “nhường” huy chương ở Giải Karate Năng khiếu trẻ

29/08/2024 - 15:24

PNO - Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM kết luận không có chứng cứ xác định có sự mua bán, nhường huy chương giữa đơn vị quận Tân Bình và quận Bình Thạnh.

Ngày 29/8, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Nam Nhân đã có thông cáo báo chí liên quan việc báo chí phản ánh về việc có hay không chuyện nhường huy chương ở Giải Karate Năng khiếu - Trẻ TPHCM.

Trước đó, ngày 21/8, sở cho biết có tiếp nhận đơn của ông N.M.D. tố cáo những sai phạm của bà Nguyễn Thị Mộng Tâm (HLV trưởng Karatedo quận Tân Bình) và Tổ trọng tài điều hành trận chung kết hạng cân 45kg nữ Kumite lứa tuổi 10-11, tại Giải Karate Năng khiếu - Trẻ TPHCM năm 2024.

Giải Karatedo Năng khiếu - Trẻ TPHCM 2024 - Ảnh: T.T.
Giải Karatedo Năng khiếu - Trẻ TPHCM 2024 - Ảnh: T.T.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh và làm rõ những tố cáo sai phạm như báo chí và đơn tố cáo đề cập.

Qua xác minh, sở kết luận việc nhường huy chương như báo chí đưa tin và đơn tố cáo của ông N.M.D. đến nay vẫn chưa tìm được chứng cứ cụ thể.

Bước đầu, các thông tin chưa thể xác thực được qua trao đổi bằng miệng giữa 3 người trong cuộc là ông N.M.D., bà Nguyễn Thị Mộng Tâm và bà Nguyễn Trần Gia Như (HLV trực tiếp của em Nguyễn Thanh Mai). Đồng thời, không có chứng cứ xác định có sự mua bán, nhường huy chương giữa đơn vị quận Tân Bình và quận Bình Thạnh.

Kết quả trận chung kết hạng cân 45kg nữ Kumite lứa tuổi 10-11 tại Giải Karate Năng khiếu - Trẻ TPHCM năm 2024 đã được Liên đoàn Karate TPHCM thẩm định trên cơ sở các băng hình ghi lại trận đấu và thành lập tổ kiểm tra giám định độc lập.

Kết quả cho thấy tổ trọng tài đã thực hiện đúng phán quyết chuyên môn theo Điều lệ giải và Luật thi đấu Karate Quốc tế, không có sai sót hoặc tiêu cực ở trận đấu này.

Về phát ngôn của HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm “có đấu cũng sẽ thua” được chính bà thừa nhận và bà Nguyễn Trần Gia Như làm chứng là không phù hợp chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp HLV, không mang tính giáo dục thế hệ trẻ, làm xấu đi hình ảnh phong trào thể thao thành phố nói chung. Bên cạnh đó, còn gây diễn biến trong suy nghĩ của người nghe, tạo cảm giác có sự thông đồng giữa cá nhân bà và tổ trọng tài, gây mâu thuẫn.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đề nghị đơn vị chủ quản là Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình theo thẩm quyền quản lý viên chức có hình thức kỹ luật nghiêm và phù hợp pháp luật.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Mộng Tâm đã không trung thực khi thông báo cho ban tổ chức về việc em Nguyễn Thanh Mai bị chấn thương bỏ cuộc trong trận chung kết. Trong khi thực tế em Nguyễn Thanh Mai hoàn toàn khỏe mạnh và chuẩn bị thi đấu trận chung kết của mình. Điều này vi phạm điều lệ giải về “bỏ cuộc phải có lý do chính đáng”.

Về lỗi sai phạm này của bà Nguyễn Thị Mộng Tâm, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ xử lý theo Điểm 2, Mục 8.2, Điều 8 của Điều lệ Giải Karate năng khiếu TPHCM năm 2024 với hành vi “không gương mẫu trong hành vi đạo đức” vì sự thiếu trung thực, với mức cảnh cáo và đình chỉ mọi hoạt động chuyên môn huấn luyện và tham dự các giải thể thao cấp thành phố trong thời hạn 1 năm.

Đối với Trọng tài chính Trình Dương Khánh Thành đã vội vàng phát ngôn thông báo bỏ cuộc của VĐV Nguyễn Thanh Mai (Tân Bình) khi bà Nguyễn Thị Mộng Tâm thông tin xin bỏ cuộc, mà chưa thực hiện các bước cần thiết để xác định “lý do chính đáng”.

Sở Văn hóa và Thể thao nghiêm khắc phê bình và dừng phân công nhiệm vụ trọng tài trong năm 2024 đối với ông Trình Dương Khánh Thành vì chưa thực hiện các bước kiểm tra lý do bỏ cuộc. Đồng thời, phê bình ban tổ chức giải chưa nghiêm trong việc thực hiện các quyết định liên quan đến bà Nguyễn Thị Mộng Tâm thông báo VĐV bỏ cuộc, rồi chính bà lại thông báo xin đấu lại.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đã chỉ đạo ban tổ chức giải khẩn trương thành lập Đoàn đến làm việc với ông N.M.D. chính thức thông tin kết quả xác minh và thăm hỏi, giải thích và động viên em Nguyễn Thanh Mai.

Sở sẽ tiếp tục chấn chỉnh công tác tổ chức các giải thể thao tại TPHCM, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong giải. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho các HLV.

Để giải quyết đơn tố cáo của ông N.M.D., Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM giao Thanh tra sở thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI