TPHCM có thêm 9 trường tiểu học mới, tổng kinh phí trên 1.000 tỉ đồng

11/09/2024 - 08:29

PNO - Năm học mới, giáo dục tiểu học TPHCM có thêm 9 trường tiểu học mới với tổng kinh phí trên 1.000 tỉ đồng, góp phần nâng cao tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, giảm sĩ số học sinh/lớp.

Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên Chương trình GDPT 2018 triển khai ở cả 5 khối lớp bậc tiểu học. Theo yêu cầu, 100% học sinh tiểu học phải được học 2 buổi/ngày để đáp ứng mục tiêu của chương trình.

Tuy nhiên, trên thực tế, với áp lực tăng dân số cơ học cao, mỗi năm TPHCM tăng trung bình gần 25.000 học sinh, chủ yếu ở bậc tiểu học, trong khi cơ sở vật chất trường lớp hàng năm không theo kịp với số học sinh gia tăng đã luôn là trở ngại của thành phố trong việc thực hiện tỉ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Tính đến hết năm học 2023-2024, toàn thành phố mới đạt 78,8% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Trong đó các quận, huyện vùng ven thành phố có tỉ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày thấp như quận 12 với 27,7%; Bình Tân 54%...

Cô trò Trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng (quận Bình Tân) trong niềm vui ở ngôi trường mới (ảnh:NT)
Cô trò Trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng (quận Bình Tân) trong niềm vui ở ngôi trường mới - Ảnh: N.T.

Năm học 2024-2025, TPHCM đưa thêm vào sử dụng 9 trường tiểu học mới, tổng kinh phí trên 1.000 tỉ đồng. Tổng số phòng học mới tăng thêm là 259 phòng. Đáng chú ý, trong số đó đa phần đều tập trung ở các quận, huyện vùng ven gặp nhiều áp lực về sĩ số học sinh như quận Bình Tân (5 trường tiểu học: Nguyễn Công Trứ; Hoàng Văn Thụ; Đinh Công Tráng; Trần Cao Vân; Huỳnh Thúc Kháng); quận 12 (Trường tiểu học Trần Quốc Toản); huyện Bình Chánh (Trường tiểu học Tân Túc 2); huyện Hóc Môn (Trường tiểu học Lê Văn Phiên) và Trường tiểu học Khai Minh (quận 1). Hầu hết các trường đều theo định hướng chuẩn quốc gia. Điều này đã góp phần kéo giảm áp lực sĩ số học sinh ở các địa phương, gia tăng tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày. Trong đó, riêng quận Bình Tân tỉ lệ này tăng lên 67% (tăng thêm 13% so với năm học trước); quận 12 tăng lên trên 30%...

Đặc biệt theo ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, các trường tiểu học mới đều được trang bị đầy đủ các phòng chức năng như tin học, tiếng Anh, nghệ thuật, nghe nhìn, phòng STEM…, với khuôn viên sân chơi, bãi tập rộng rãi, có trường còn có thêm hồ bơi, nhà đa năng; các phòng học đảm bảo tiêu chuẩn, trang thiết bị dạy học… Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để thầy cô đổi mới phương pháp giảng dạy, học sinh được học tập, rèn luyện, phát triển về năng lực, thể chất, đáp ứng được mục tiêu của Chương trình GDPT 2018 cũng như việc thực hiện các chương trình, đề án của thành phố về nâng cao năng lực tiếng Anh, tin học cho học sinh…

Các công trình trường tiểu học mới tập trung ở các quận, huyện vùng ven, ngoại thành cũng cho thấy nỗ lực chuẩn hóa giáo dục ngoại thành của mỗi địa phương, giúp giảm khoảng cách giữa ngoại thành và nội thành, nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn thành phố…

T.Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI