TPHCM có thể thu hơn 220.000 tỉ đồng nhờ đấu giá đất

07/08/2024 - 07:02

PNO - Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa trình UBND TPHCM đề án “Tạo và khai thác quỹ đất tại các vùng phụ cận nhà ga và dọc tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, các nút giao thông tuyến Vành Đai 3 theo Nghị quyết 98/2023/QH15”.

Theo đề án, từ năm 2025-2027, khi thực hiện các dự án hạ tầng giao thông như đường sắt đô thị (metro), đường Vành Đai 3, cơ quan nhà nước có thể mở rộng biên bồi thường ở các nhà ga, các nút giao thông để xây dựng hạ tầng và đem quỹ đất dôi dư bán đấu giá để lấy kinh phí làm nhà ở xã hội, nhà tái định cư.

Cụ thể, trong giai đoạn 2024-2026, chính quyền thành phố chi ngân sách hơn 8.640 tỉ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng các khu đất do Nhà nước quản lý; giai đoạn 2026-2027 tổ chức bán đấu giá và thu về ít nhất 116.000 tỉ đồng cho ngân sách, trong đó quỹ đất dọc tuyến metro số 1 và 2 dự kiến thu về 25.284 tỉ đồng, các khu đất dọc đường Vành Đai 3 dự kiến thu về 90.848 tỉ đồng. Nguồn thu 116.000 tỉ đồng này sẽ dùng chi thực hiện các dự án trọng điểm hơn 64.500 tỉ đồng, đầu tư hạ tầng 7.599 tỉ đồng và gần 44.000 tỉ đồng còn lại dùng để bổ sung cho các dự án đầu tư xây dựng các tuyến metro.

cơ quan nhà nước có thể mở rộng biên bồi thường ở các nhà ga, các nút giao thông để xây dựng hạ tầng và đem quỹ đất dôi dư bán đấu giá để lấy kinh phí làm nhà ở xã hội, nhà tái định cư.
Nếu đề án được thông qu, cơ quan nhà nước có thể mở rộng biên bồi thường ở các nhà ga, các nút giao thông để xây dựng hạ tầng và đem quỹ đất dôi dư bán đấu giá để lấy kinh phí làm nhà ở xã hội, nhà tái định cư

Một giải pháp khác là tạo quỹ đất theo phương thức bồi thường đất nông nghiệp bằng đất khác hoặc nhà ở tại các khu đất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng. Cụ thể, chính quyền thành phố thực hiện 7 dự án với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 104.000 tỉ đồng. Nếu thực hiện phương thức bồi thường đất nông nghiệp bằng đất khác cho khoảng 50% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận tiền thì kinh phí chi trả khoảng 50.633 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành các dự án tạo quỹ đất, chính quyền thành phố sẽ có quỹ đất để khai thác với giá trị ít nhất 453.681 tỉ đồng, sau đó bán đấu giá một phần phù hợp với nhu cầu vốn đầu tư xây dựng các tuyến metro (hơn 107.000 tỉ đồng), phần còn lại dùng để xây nhà ở xã hội, phục vụ nhu cầu phát triển của thành phố sau năm 2035.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, hiện nay, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp dọc các dự án giao thông trọng điểm ở TPHCM thấp, làm lãng phí nguồn lực đất đai. Trong khi đó, việc đầu tư xây dựng các tuyến metro là cấp thiết, cần rất nhiều tiền nhưng ngân sách thành phố chưa thể đáp ứng kịp. Do đó, nếu khai thác tốt quỹ đất dọc các tuyến metro số 1, 2 và đường Vành Đai 3, UBND TPHCM sẽ có được nguồn thu lớn cho ngân sách, đủ để đầu tư cho các dự án trọng điểm, đồng thời thu hút các nhà đầu tư phát triển các dự án nhà ở thương mại, dịch vụ, tạo quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, hình thành các khu đô thị văn minh, hiện đại.

Phạm Luận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI