TPHCM có 29 dự án bất động sản đang triển khai xây dựng

27/02/2025 - 15:27

PNO - Theo báo cáo về thị trường bất động sản quý IV và cả năm 2024 của Sở Xây dựng TPHCM, năm qua TPHCM chấp thuận chủ trương 17 dự án nhà ở, 14 dự án được cấp phép xây dựng, gần 24.000 căn nhà đang xây dựng.

Hiện TPHCM có 29 dự án nhà ở thương mại đang triển khai xây dựng, trong đó gồm 23.556 căn hộ chung cư và 206 nhà ở thấp tầng. Có 11 dự án, quy mô 9.654 căn hộ chung cư đã được giám định nhà nước về chất lượng xây dựng và Sở Xây dựng TPHCM đã ban hành thông báo chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng.

Trong năm Sở Xây dựng cũng đã cấp phép xây dựng đối với 14 dự án nhà ở thương mại, thông báo dự án, căn hộ đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 6 dự án. 3 dự án nhà ở xã hội xây dựng hoàn thành với 2.122 căn hộ, xây dựng hoàn thiện 16.639 căn nhà.

hộ chung cư thuộc khu cao ốc phức hợp nhà ở thương mại tại phường Tân Phú, quận 7, do Công ty Riviera Point
Gần 800 căn hộ dự án Riviera Point đã được phép bán nhà hình thành trong tương lai.

Riêng trong quý IV/2024, Sở xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện được bán nhà hình thành trong tương lai đối với 3 dự án, với khoảng 912 căn hộ chung cư. Gồm 19 căn hộ chung cư thuộc khu dân cư hỗn hợp lô C17 -2, khu đô thị mới Nam TP, phường Tân Phú, quận 7 do Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư và 95 căn hộ chung cư lô S13-2 cũng thuộc khu đô thị mới Nam TP, phường Tân Phú, quận 7.

798 căn hộ chung cư thuộc khu cao ốc phức hợp nhà ở thương mại tại phường Tân Phú, quận 7, do Công ty Riviera Point làm chủ đầu tư.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, qua các số liệu cho thấy, thị trường bất động sản TPHCM đã dần phục hồi, từ mức âm trong năm 2023 đã tăng trưởng dương trở lại đầu năm 2024. Tốc độ tăng trưởng còn chậm nhưng đã có tín hiệu tích cực hơn. Nhiều dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng; một số dự án cũ được tái khởi động nhờ được tháo gỡ khó khăn.

Dự báo thị trường năm 2025, Sở Xây dựng cho biết lĩnh vực bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng với tốc độ chậm, chưa có đột phá. Giá cả có thể tăng nhẹ ở một số phân khúc do sự điều chỉnh giá đất khi các quy định mới được ban hành, nhưng sẽ không biến động lớn. Nguồn cung mới dự kiến được bổ sung, góp phần tăng lượng giao dịch. Trong đó, phân khúc căn hộ chung cư vẫn được đánh giá là giàu tiềm năng nhất do nguồn cung tăng chậm trong khi nhu cầu vẫn ở mức cao. Các chính sách mới về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tín dụng có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 sẽ tiếp tục tác động tích cực đến thị trường bất động sản.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI