TPHCM chi bổ sung hơn 1.000 tỉ cho 4 dự án giao thông chậm tiến độ

17/07/2024 - 13:34

PNO - Sáng 17/7, kỳ họp 17, HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bước vào ngày làm việc cuối cùng. Tại đây các đại biểu HĐND TPHCM đã thông qua 4 nghị quyết về điều chỉnh tăng mức vốn đầu tư cho 4 dự án mở rộng, nâng cấp đường trên địa bàn thành phố.

Các dự án sẽ nâng cấp, mở rộng gồm; Tỉnh lộ 8 (huyện Củ Chi), đường Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức), đường D3 (quận Gò Vấp), đường Mạc Vân (quận 8).

Đây là các dự án giao thông chậm tiến độ, được triển khai từ năm 2017 đến nay được điều chỉnh mức vốn, thời gian hoàn thành để phù hợp với tình hình thực tế.

Được biết, dự án nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 8 (đoạn từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy, huyện Củ Chi) ban đầu có quy mô dài 8km, rộng 18m với tổng mức đầu tư 368 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến 2021, do Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 làm chủ đầu tư.

Hiện nay, dự án được điều chỉnh quy mô còn 7,7km, rộng 20m với tổng mức đầu tư hơn 566 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư.

HĐND TPHCM đã thông qua 4 nghị quyết về điều chỉnh tăng mức vốn đầu tư cho 4 dự án mở rộng, nâng cấp đường trên địa bàn thành phố.
HĐND TPHCM đã thông qua 4 nghị quyết về điều chỉnh tăng mức vốn đầu tư cho 4 dự án mở rộng, nâng cấp đường trên địa bàn thành phố.

Dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh, TP Thủ Đức) ban đầu có vốn đầu tư là 528 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021 do Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 làm chủ đầu tư.

Hiện nay, dự án được điều chỉnh tăng lên hơn 868 tỉ đồng, thời gian thực hiện 2017 đến năm 2025 với quy mô dài 1,8km, rộng 30m, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM làm chủ đầu tư.

Dự án đã khởi công các gói thầu từ tháng 9/2018, nhưng đến nay mới triển khai mở rộng đoạn từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến cầu Nam Lý dài khoảng 1,4km. Tuy nhiên, đoạn đường này thi công dang dở chưa hoàn thiện do một số chỗ vướng mặt bằng.

Đoạn còn lại khoảng 400m đường Đỗ Xuân Hợp từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đến đường Nguyễn Duy Trinh chưa thi công mở rộng do vướng giải phóng mặt bằng. Khu vực này nhỏ hẹp với 2 làn xe, cộng với mật độ xe lưu thông lớn nên thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Việc đầu tư mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp góp phần giúp xóa nút thắt cổ chai khi lưu thông ra hướng cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Dự án mở rộng đường D3 (đoạn từ Phan Văn Trị đến Quang Trung, quận Gò Vấp) dài 0,36km, rộng 20m, có vốn đầu tư ban đầu hơn 110 tỉ đồng, thời gian thực hiện 2017 đến năm 2019.

Dự án được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lên hơn 656,7 tỉ đồng, với thời gian thực hiện dự án 2017 đến năm 2027 do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Gò Vấp làm chủ đầu tư.

Hiện nay, quy mô dự án cũng được điều chỉnh chiều rộng lên 30m, dài giữ nguyên 0,36km. Điều chỉnh từ nhóm C thành nhóm B giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp làm chủ đầu tư.

Dự án nâng cấp mở rộng đường Mạc Vân (quận 8) ban đầu có tổng mức đầu tư hơn 81,6 tỉ đồng, thực hiện 2016 đến năm 2018, quy mô 0,17km, rộng 16m được Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8 làm chủ đầu tư.

Hiện nay, dự án được điều chỉnh tăng mức đầu tư lên thành 95,6 tỉ đồng, thực hiện 2016 đến năm 2025 do Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực quận 8 làm chủ đầu tư.

Tú Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI