Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định có cuộc điện đàm hiệu quả với Tổng Bí thư Tô Lâm

05/04/2025 - 10:42

PNO - Ngày 4/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có một "cuộc gọi hiệu quả" với Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời nhấn mạnh rằng Việt Nam "muốn cắt giảm thuế quan xuống mức 0" trong lúc chờ đợi một hiệp định thương mại tự do.

Bloomberg đưa tin, cổ phiếu của Nike, On Holding và Skechers đã tăng trở lại sau cuộc điện đàm của Tổng thống Donald Trump với Tổng Bí thư Tô Lam - Ảnh: AFP/Getty Images
Bloomberg đưa tin, cổ phiếu của Nike, On Holding và Skechers đã tăng trở lại sau cuộc điện đàm của Tổng thống Donald Trump với Tổng Bí thư Tô Lam - Ảnh: AFP/Getty Images

Chia sẻ trên mạng xã hội Truth, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Việt Nam đã thông báo với ông về mong muốn xóa bỏ thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Mỹ, đồng thời cho biết một cuộc họp với Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ diễn ra trong "tương lai gần".

Ông Trump viết: "Tôi vừa có một cuộc gọi rất hiệu quả với ngài Tô Lâm - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông ấy đã nói với tôi rằng Việt Nam muốn cắt giảm thuế quan của họ xuống mức 0 nếu đạt được thỏa thuận với Mỹ".

Ông cũng nói thêm: "Tôi thay mặt đất nước cảm ơn ông ấy, và nói rằng tôi mong muốn có một cuộc họp trong tương lai gần".

Vào ngày 2/4, ông Trump đã ban hành lệnh áp đặt "thuế quan có đi có lại (đối ứng)" với nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Thuế quan từ 10% đến 50% được áp dụng cho các sản phẩm mà Mỹ nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại của mình, bao gồm cả Việt Nam ở mức 46%.

Liên minh châu Âu (EU) bị đánh thuế đối ứng 20%, Trung Quốc 34%, Đài Loan 32%, Nhật Bản 24%, Ấn Độ 26%, Hàn Quốc 25%, Thái Lan 36%, Thụy Sĩ 31%, Indonesia 32%, Malaysia 24%, Campuchia 49%, Nam Phi 30%, Bangladesh 30% và Israel 17%.

Thông báo này đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc không phanh trong bối cảnh lo ngại rằng chính sách của ông Trump sẽ làm tăng giá tiêu dùng trong nước và có khả năng đẩy nước Mỹ vào suy thoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ thông tin về cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm trên mạng xã hội Truth
Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ thông tin về cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm trên mạng xã hội Truth

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, thương mại của Mỹ với Việt Nam được định giá khoảng 149,6 tỉ USD vào năm 2024 - với tổng kim ngạch xuất khẩu là 13,1 tỉ USD và kim ngạch nhập khẩu là 136,6 tỉ USD.

Những mặt hàng mà Mỹ nhập khẩu bao gồm đồ chơi, đồ nội thất và hàng may mặc, chẳng hạn từ các thương hiệu như On và Skechers.

Việt Nam là nhà cung cấp giày Nike và Adidas lớn nhất trên toàn cầu. Hai nhãn hàng chiếm gần 1/3 lượng giày dép nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam vào năm 2023 theo dữ liệu từ nhóm thương mại Footwear Distributors and Retailers of America.

Các nhà may mặc như Abercrombie & Fitch, Gap và Victoria's Secret cũng chứng kiến ​​cổ phiếu tăng tới 8% trở lên sau thông báo ngày 4/4 của ông Trump.

Việt Nam đã trở thành địa điểm sản xuất được ưa chuộng đối với một số doanh nghiệp Hoa Kỳ sau cuộc chiến thương mại của Mỹ với Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

2 ngày trước tuyên bố áp thuế đối ứng của ông Trump, Việt Nam đã xóa bỏ ít nhất 23 mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ để cố gắng ngăn chặn mọi xung đột.

Đồng thời, Việt Nam cũng đã thông qua các con đường khác cho các khoản đầu tư và hợp tác của Mỹ trong lĩnh vực sáng kiến ​​công nghệ.

Tấn Vĩ (theo AA, New York Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI