Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân vì ban bố thiết quân luật

07/12/2024 - 09:36

PNO - Sáng 7/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có phát biểu trực tiếp trên truyền hình và xin lỗi người dân cả nước vì đã gây lo ngại và những bất tiện khi ban bố tình trạng thiết quân luật đêm 3/12.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã xin lỗi vì nỗ lực áp đặt thiết quân luật trong tuần này trong bài phát biểu trước toàn quốc, vài giờ trước cuộc bỏ phiếu luận tội ông. Ảnh: Kim Soo-hyeon/Reuters
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã xin lỗi trong bài phát biểu trước toàn quốc, vài giờ trước cuộc bỏ phiếu luận tội ông - Ảnh: Kim Soo-hyeon/Reuters

Trong bài phát biểu đầu tiên kể khi ban hành thiết quân luật vào tối 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã gửi lời xin lỗi vì nỗ lực áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn. Ông cũng cam kết sẽ đối mặt với mọi hậu quả pháp lý chỉ vài giờ trước khi quốc hội bỏ phiếu luận tội.

Trong bài phát biểu trên truyền hình trước toàn quốc, Yoon cho biết ông "rất xin lỗi" vì đã gây ra sự lo lắng và bất tiện cho công chúng, và hứa sẽ không cố gắng áp đặt thiết quân luật lần thứ hai.

Ông cho biết ông sẽ để đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) của mình quyết định nhiệm kỳ của mình và sẽ không trốn tránh trách nhiệm pháp lý và chính trị đối với hành động của mình.

Theo hãng thông tấn quốc gia Yonhap, ngay sau bài phát biểu của Tổng thống, lãnh đạo đảng PPP Han Dong-hun cho biết, việc Tổng thống từ chức sớm là không thể tránh khỏi. Tổng thống không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình.

Sau khi ban bố thiết quân luật rồi phải dỡ bỏ 6 tiếng sau đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol đang đối mặt với làn sóng phản đối ngày càng tăng khi các thông tin công bố ngày càng bất lợi đối với ông. Ủy ban Hành chính và an toàn cùng Ủy ban Y tế và phúc lợi tại Quốc hội Hàn Quốc trong 2 ngày qua đã triệu tập các phiên điều trần làm rõ quy trình ban bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Việc luận tội Tổng thống Yoon sẽ cần sự ủng hộ của 200 trong số 300 thành viên của Quốc hội.

Các đảng đối lập cùng đưa ra động thái luận tội có tổng cộng 192 ghế.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI