Tổng thống Donald Trump chấm dứt tài trợ cho chương trình chống HIV/AIDS

28/02/2025 - 10:52

PNO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gửi thư thông báo chấm dứt tài trợ cho chương trình của Liên Hợp Quốc chống lại HIV/AIDS - còn được gọi là UNAids, giáng một đòn tàn khốc nữa vào cuộc chiến toàn cầu chống lại căn bệnh này.

Một kỹ thuật viên phòng xét nghiệm kiểm tra xét nghiệm HIV tại Trung tâm cộng đồng (Puskesmas) Senen do chính phủ điều hành ở Jakarta, Indonesia vào ngày 30 tháng 11 năm 2017. Ảnh: Anadolu/Getty Images
Một kỹ thuật viên phòng xét nghiệm kiểm tra xét nghiệm HIV tại Trung tâm cộng đồng (Puskesmas) Senen tại Indonesia. Ảnh: Getty Images

Thư thông báo cho rằng nguồn tài trợ của Hoa Kỳ cho UNAids đang bị cắt là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump, nhằm chấm dứt sự tham gia của Hoa Kỳ vào các chương trình y tế cứu người và chống đói nghèo trên toàn thế giới.

Thông báo này được đưa ra bởi Peter Marocco - một người trung thành với ông Trump, người đang đi đầu trong việc cắt giảm chương trình viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ thông qua USAid.

Ông Marocco cho biết trong một lá thư gửi UNAids rằng, nguồn tài trợ của họ đang bị chấm dứt. Ông cho biết hành động này được thực hiện để phù hợp với các ưu tiên của cơ quan và lợi ích quốc gia.

Việc chính quyền Tổng thống Trump đóng băng tài trợ cho viện trợ nước ngoài đã gây ra sự tàn phá cho các chương trình điều trị HIV trên toàn thế giới. Một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc đã tiết lộ tác động của việc cắt giảm này đối với 55 quốc gia khác nhau.

Trước khi đóng băng tài trợ, chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm cho 2/3 tổng số tiền tài trợ quốc tế cho công tác phòng chống HIV ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Phần lớn trong số đó đến từ Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống về cứu trợ AIDS (Pepfar) do George W Bush thành lập năm 2003, và đã tài trợ cho khoảng 70% hoạt động ứng phó với AIDS trên toàn cầu.

Các quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào sự hỗ trợ tài chính từ Washington cho cuộc chiến chống lại HIV/AIDS nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên hành tinh, bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Bờ Biển Ngà và Haiti.

Một nghiên cứu do Desmond Tutu HIV Foundation ủy quyền ước tính rằng có tới 500.000 người có thể tử vong ở Nam Phi trong thập kỷ tới, do việc cắt giảm tài trợ của Hoa Kỳ. Có thể ghi nhận thêm nửa triệu ca nhiễm mới do các khoản tài trợ của USAid bị dừng cho các nhóm y tế Nam Phi.

Linda-Gail Bekker của quỹ này cho biết: "Chúng ta sẽ chứng kiến ​​nhiều sinh mạng mất đi".

Cuộc tấn công ban đầu của ông Trump vào viện trợ nước ngoài đã dẫn đến việc đóng băng hoàn toàn nguồn tài trợ ở nước ngoài trong những ngày đầu nhậm chức. Điều đó đã được làm dịu đi bởi lệnh miễn trừ ngày 1/2, cho phép một số dịch vụ và chăm sóc cứu sống để ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con được tiếp tục, cho phép 20 triệu người sống chung với HIV tiếp tục được dùng thuốc.

Bất chấp sự miễn trừ, sự nhầm lẫn và dòng viện trợ không thường xuyên đã gây ra đau khổ trên diện rộng. Bây giờ, việc cắt giảm mới trong quỹ của UNAids, hoạt động tại 70 quốc gia, có thể sẽ làm tăng thêm sự tàn phá này.

Giám đốc điều hành cơ quan này - Winnie Byanyima - cho biết trên mạng xã hội rằng: "UNAids đã nhận được báo cáo từ 55 quốc gia đang gặp gián đoạn trong hoạt động ứng phó với HIV do lệnh tạm dừng viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ".

“Bất kỳ sự cắt giảm nào cũng có thể làm gián đoạn nghiêm trọng các chương trình phòng ngừa cứu sống, gây nguy cơ lây nhiễm mới và đảo ngược tiến trình chấm dứt bệnh AIDS".

Liên Hợp Quốc đã báo cáo về sự sụp đổ gần như hoàn toàn của các dịch vụ tại Bờ Biển Ngà kể từ khi lệnh đóng băng tài trợ bắt đầu. Các chương trình của Hoa Kỳ đã mang lại sự trợ giúp cứu sống cho 85% trong số 265.000 người nhiễm HIV tại quốc gia này.

Việc đóng băng tài trợ ban đầu dẫn đến việc đóng cửa hoàn toàn các dịch vụ. Kể từ khi miễn trừ được đưa ra, hầu hết các dịch vụ phòng ngừa HIV do Hoa Kỳ tài trợ cho những người có nguy cơ nhiễm trùng cao nhất vẫn đóng cửa.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI