 |
Tổng bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt các cán bộ lão thành cách mạng phía Nam - Ảnh: Phùng Huy |
Tại buổi gặp, Tổng bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời tri ân, chúc sức khỏe đến các cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình có công với cách mạng, các liệt sĩ, những đồng chí, đồng đội đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền độc lập dân tộc.
Theo Tổng bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức buổi gặp nhằm lắng nghe ý kiến của những người luôn tâm huyết với sự phát triển của đất nước, tri ân sự đóng góp to lớn của các cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ông Tô Lâm cho rằng niềm tin, lý tưởng là nguồn sức mạnh tinh thần giúp những người chiến sĩ vượt qua gian lao, vất vả để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Không áng văn nào có thể diễn tả hết sự vĩ đại của quân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc; không tác phẩm nào thể hiện được hết ý chí của người lính cụ Hồ đã vượt qua muôn vàn gian khổ viết nên trang sử vàng, tạo nên dáng đứng Việt Nam trong dòng chảy thời đại.
Các đại biểu hôm nay đều là những người trực tiếp thực hiện ý nguyện của Bác, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, làm nên thiên anh hùng ca trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.
 |
Tổng bí thư Tô Lâm gặp gỡ các đại biểu - Ảnh: Phùng Huy |
Để tri ân sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh, Đảng, Nhà nước đã đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và đã đưa vào sử dụng ngày 1/11/2024. Đến nay bảo tàng có gần 2,5 triệu lượt khách tham quan, tương đương 20.000 lượt/ngày, đã trở thành địa chỉ đỏ đối với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Bên cạnh đó, ông Tô Lâm cũng dành thời gian báo cáo về tình hình đất nước, về các chủ trương, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. Ban chấp hành Trung ương đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm lâu dài và trước mắt. Trong đó, phải giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định an ninh trật tự; tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, là niềm tin, chỗ dựa của nhân dân; xây dựng bộ máy nhà nước tinh - gọn - mạnh, có sức kiến tạo phục vụ nhân dân.
Trung ương cũng đặt mục tiêu tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội để nước ta trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình cao vào năm 2030, thu nhập cao vào năm 2045. Đây là một thách thức không nhỏ, đòi hỏi đất nước phải phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm.
“Không cho phép tình trạng 20 năm nữa không đạt thì lại xin rút chỉ tiêu. Chúng ta không thể chậm rãi được nữa, thời gian không cho phép chậm hơn được nữa. Chỉ có con đường đất nước phải phát triển nhanh, bền vững. Nâng cao đời sống của nhân dân là mục tiêu của cách mạng, của Đảng, của chủ nghĩa xã hội ” - Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định.
Theo ông, năm 2025 cả nước phải phấn đấu tăng trưởng 8% trở lên, có như vậy mới hoàn thành các chỉ tiêu của đại hội XIII, tạo tiền đề bước vào nhiệm kỳ mới. Từ trung ương đến địa phương phải rất phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông, năng lượng, hạ tầng số.
 |
Các cán bộ lão thành cách mạng nêu ý kiến tâm huyết tại buổi gặp mặt - Ảnh: Phùng Huy |
Bộ Chính trị sẽ sớm hoàn thành Nghị quyết thúc đẩy kinh tế tư nhân, coi đây là bộ phận quan trọng của kinh tế quốc gia, tham gia sâu rộng vào kinh tế đất nước, hướng tới ai cũng có việc làm, cũng tham gia vào phát triển đất nước, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, thỏa mãn nhu cầu nhân dân. Không ai cho chúng ta mà phải tự lực, tự cường, xây dựng nền kinh tế phát triển.
Để làm được điều đó cần đầu tư cho giáo dục để hướng tới mục tiêu ngang tầm khu vực và thế giới. 20 năm nữa Việt Nam phải có lớp thanh niên đủ tư duy, tri thức, sức khỏe, tầm cao, trở thành thế hệ kế cận tiếp tục sự nghiệp cách mạng, xây dựng, phát triển đất nước.
Ông Tô Lâm nói: “Những quyết định miễn học phí cho học sinh từ mẫu giáo đến phổ thông là nhằm mục đích như vậy. Mọi người phải có quyền được học hành. Không phải sinh ra trong gia đình nghèo thì không được đi học, không thể để chênh lệch như vậy. Chúng tôi sẽ tính toán, quan tâm đến những học sinh ở những vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn, có những nơi các em phải đi bộ hàng chục km để đến trường, thiếu ăn thiếu mặc. Bên cạnh đó cũng phải tính toán giảm áp lực học tập, để học sinh được tham gia đa dạng các hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí”.
Ông cũng nêu mục tiêu tăng cường hỗ trợ bảo hiểm y tế cho dân, hỗ trợ người dân được kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm, xây dựng dữ liệu về sức khỏe nhân dân để chăm sóc người dân tốt hơn. Bên cạnh đó, trong năm 2025, phải hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, không để tình trạng sau 80 năm thành lập nước mà dân vẫn chưa có nhà ở đàng hoàng. Những chính sách này thể hiện sự ưu việt của Đảng, nhà nước ta, của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Về chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính, chính quyền 2 cấp thể hiện tầm nhìn chiến lược hướng đến mục tiêu đảm bảo cuộc sống người dân, phát triển đất nước hùng cường, hội nhập thế giới. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đánh giá rất kỹ chủ trương này, nhân dân đồng tình ủng hộ xem đây là cuộc cách mạng.
Theo ông, sau sáp nhập tỉnh, các tỉnh mới được mở rộng không gian phát triển, liên thông miền núi, đồng bằng với miền biển, kích hoạt động lực phát triển mới, từ đó, một số tỉnh sẽ có sức bật phát triển để trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thành trung tâm kinh tế lớn.
 |
Tổng bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ lão thành cách mạng - Ảnh: Phùng Huy |
Ông Tô Lâm nói: “Khi tôi hỏi, AI (trí tuệ nhân tạo) trả lời nếu TPHCM mở rộng thế này thì quy mô bằng thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Chúng ta phấn đấu thế nào để có thể thành trung tâm như vậy, tạo ra sự phát triển vượt bậc. Sáp nhập tỉnh không đơn giản 2+2 bằng 4 mà phải lớn hơn 4, tạo ra động năng mới, không gian mới. TPHCM không chỉ kết hợp với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu mà còn gắn bó sâu sắc hơn với các tỉnh trong khu vực để tái thiết, tạo tổng thể phát triển nổi trội hơn”.
Theo Tổng bí thư, TPHCM đã nở 50 mùa hoa, phát triển, văn minh và nâng cao đời sống nhân dân, nhưng để TPHCM rực rỡ tên vàng, lãnh đạo và nhân dân thành phố cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm, năng động, sáng tạo hơn nữa, vượt qua thách thức, giữ vững tốc độ phát triển cao hơn bình quân chung, luôn luôn là động lực tăng trưởng, là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước. Không đâu có lợi thế hơn TPHCM để làm được việc này.
Minh Linh