Tổng Bí thư: Tinh gọn bộ máy hiện nay chỉ là bước đầu

13/02/2025 - 14:26

PNO - Tổng bí thư Tô Lâm cho biết, tinh gọn bộ máy hiện nay chỉ là bước đầu để sắp xếp, tới đây tiếp tục là cả quá trình.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận tổ, sáng 13/2 - ảnh: Media Quốc hội
Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận tổ, sáng 13/2 - ảnh: Media Quốc hội

Sáng 13/2, phát biểu tại phiên thảo luận tổ của đoàn ĐBQH TP Hà Nội, Tổng bí thư Tô Lâm cho rằng công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy được nhân dân, các tổ chức, cơ quan đồng tình, ủng hộ. Đây là chủ trương đúng đắn, được nhân dân mong đợi từ lâu.

“Tinh gọn để tiết kiệm tiền là một phần thôi, quan trọng hơn cả là hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, đưa đất nước phát triển, nâng cao đời sống nhân dân mới là điều mong mỏi nhất. Muốn phát triển, bứt phá thì phải làm” - Tổng bí thư nói.

Nghị quyết của trung ương nhiều khóa đã đánh giá bộ máy cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Khóa XIII tiếp tục tiến hành tổng kết, triển khai, bởi bây giờ là thời cơ vàng, chuẩn bị cho Đại hội XIV.

Trong quá trình trên đều có nghiên cứu rất kỹ từ thực tiễn trong nước và kinh nghiệm các nước, thấy rằng các nước đều tính đến hiệu quả bộ máy, sự hài lòng của nhân dân, có tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu năng của bộ máy; quan tâm đến khả năng lãnh đạo, tầm nhìn dài hạn, khả năng thích ứng và đổi mới của chính quyền.

Để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN thì bộ máy, chính sách pháp luật phải đảm bảo. Theo Tổng bí thư, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật là việc toàn dân phải thực hiện chứ không phải chỉ cho Quốc hội, Chính phủ.

Tổng bí thư cũng trăn trở, đất nước ta có tiềm lực tại sao không phát triển? Đầu tư công phức tạp thế nào mà có tiền nhà nước không tiêu được?

Chủ tịch UBND tỉnh, TP cũng “nhàn” bởi đầu nhiệm kỳ phân bổ ngân sách xong hết rồi, “đồng nào mua muối là phải mua muối, mua gạo phải mua gạo”, không thể làm khác được.

“Đất cũng xin cấp trên thì làm sao ông quyết định được đầu tư. Vậy hàng ngày ông làm việc gì, làm sao mà năng động, sáng tạo” - Tổng bí thư Tô Lâm chỉ ra mô hình quản lý ngân sách đang có vấn đề.

Một trong những vấn đề được Tổng bí thư lưu ý là năng lực cạnh tranh của quốc gia. Ông dẫn câu chuyện Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc từ khó khăn đều có bước phát triển vượt bậc.

“Như Singapore, cách đây 50-60 năm, họ khó khăn lắm. Người dân Singapore còn nói khi đó được sang Sài Gòn, khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy là niềm mơ ước. Giờ đây thì ngược lại, mình mơ ước để sang Singapore khám bệnh” - Tổng bí thư Tô Lâm nói.

Hay nhìn sang Trung Quốc, 40 năm cải cách mở cửa, tương đồng với Việt Nam, thu nhập bình quân đầu người như nhau, giờ họ 12.000 USD, mình chưa được 5.000 USD.

Nguy cơ về tụt hậu, Đảng ta đã nhận định từ Đại hội VI. Đây là một trong bốn nguy cơ đã được Đảng nhận định mà đến bây giờ vẫn còn hiện hữu, thậm chí là phức tạp hơn.

Muốn phát triển tốc độ rất nhanh, bứt phá, bộ máy phải hoạt động hiệu quả, phát huy được tiềm lực.

Hiện nay chỉ là bước đầu để sắp xếp, tới đây tiếp tục là cả quá trình. Bộ máy Nhà nước phải phục vụ cho xã hội phát triển, phải động viên được nhân dân tham gia. Để làm được, toàn xã hội phải có sự chuyển mình.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI