Tòa án Hàn Quốc phục chức cho Thủ tướng, quyền Tổng thống Hàn Quốc

24/03/2025 - 10:29

Ngày 24/3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã bác bỏ việc luận tội Thủ tướng Han Duck-soo, từ đó phục chức cho ông. Với tư cách thủ tướng, ông Han cũng sẽ tiếp tục vai trò quyền tổng thống.

Thủ tướng Han Duck-soo - Ảnh: Yonhap
Thủ tướng Han Duck-soo - Ảnh: Yonhap

Quyết định của tòa án, là quyết định cuối cùng và không thể phản đối, được thông qua theo cơ chế đa số, với 5 thẩm phán bỏ phiếu bác bỏ việc luận tội và 1 người bỏ phiếu ủng hộ.

Đồng thời, 2 thẩm phán bỏ phiếu lên án động thái luận tội ông Han Duck-soo, lập luận rằng việc luận tội một quyền tổng thống đòi hỏi sự ủng hộ của 2/3 tổng số nghị viên Quốc hội, thay vì con số quá bán đã được sử dụng để thông qua.

Quốc hội đã luận tội ông Han về vai trò bị cáo buộc của ông trong thiết quân luật ngày 3/12/2024 do Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố, cũng như việc ông từ chối bổ nhiệm thêm thẩm phán vào Tòa án Hiến pháp và ủng hộ các dự luật cố vấn đặc biệt nhắm vào ông Yoon và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee.

Ông Han đã tham dự phiên điều trần duy nhất trong vụ án vào ngày 19/2, nơi ông phủ nhận mọi vai trò trong vụ thiết quân luật và kêu gọi tòa án bác bỏ việc luận tội.

Như vậy, ông Han trở lại văn phòng sau 87 ngày kể từ khi bị đình chỉ chức vụ do Quốc hội thông qua động thái luận tội vào ngày 27/12. Tòa án đã kết thúc mọi thủ tục trong phiên điều trần đầu tiên về vụ án vào ngày 19/2.

Ông Han (75 tuổi) đã đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong hơn ba thập kỷ dưới thời 5 tổng thống, cả của cánh bảo thủ và cánh tự do.

Trong một chính trường bị chia rẽ sâu sắc, ông Han được xem như ví dụ hiếm hoi về một quan chức có sự nghiệp đa dạng vượt ra ngoài ranh giới đảng phái.

Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok đã đảm nhận vị trí quyền tổng thống trong khi các vụ án của Yoon và Han được Tòa án Hiến pháp xem xét.

Linh La (theo Korea Herald, Yonhap)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI