Tình hình mới không có chỗ cho cán bộ cơ hội, ngại đổi mới, thu vén cá nhân

16/04/2025 - 14:10

PNO - Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh về công tác nhân sự trong tình hình mới, không có chỗ cho những người cơ hội, ngại đổi mới, thu vén cá nhân.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị sáng 16/4 - ảnh: Quốc hội
Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị sáng 16/4 - Ảnh: Quốc hội

Sáng 16/4, Tổng bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tổng bí thư Tô Lâm cho biết, Hội nghị lần này bao gồm những nội dung được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, theo dõi và mong muốn sớm được triển khai thực hiện.

Trước yêu cầu triển khai công việc lớn, phạm vi rộng, thời gian ngắn, chất lượng cao, nhiều việc chưa có tiền lệ, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các yêu cầu chung và lưu ý để thống nhất trong lãnh đạo tổ chức thực hiện.

Về yêu cầu chung, Tổng bí thư đề nghị cần xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, xác định đây là cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và cải cách đổi mới để phát triển đất nước.

Việc triển khai các công việc phải trên tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, nhưng đảm bảo thận trọng, chắc chắn, bài bản, không nóng vội, chủ quan, có thứ tự ưu tiên, “làm việc nào chắc việc đó” và thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định, đúng thời hạn.

Một số cột mốc được Tổng bí thư nhắc tới gồm: trước ngày 30/6/2025 hoàn thành sửa đổi Hiến pháp và pháp luật có liên quan; hoàn thành sáp nhập các tỉnh trước ngày 1/9/2025 và hoàn thành Đại hội Đảng cấp xã trước ngày 31/8/2025; hoàn thành Đại hội Đảng cấp tỉnh trước 31/10/2025; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ bắt đầu vào quý I/2026...

Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân; quy trình lấy ý kiến nhân dân phải được thực hiện đúng quy định.

Đối với các vấn đề cần lưu ý, Tổng bí thư Tô Lâm nêu rõ: việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương là xuất phát từ tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước lâu dài. Do đó, cần thống nhất về nhận thức, tư tưởng, phải vượt lên chính mình, hy sinh lợi ích cá nhân, vì lợi ích chung của đất nước.

Khẳng định cán bộ thuộc phạm vi tác động, ảnh hưởng trong đợt sắp xếp này rất rộng, Tổng bí thư Tô Lâm nêu chủ trương chung trước mắt là cơ bản bố trí biên chế cán bộ công chức, viên chức… bao gồm cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã như hiện đã có để đảm bảo ổn định.

Sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động sẽ chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định biên chế từng cấp trong tổng biên chế chung của hệ thông chính trị.

Tổng bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo về xây dựng tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ và biên chế của hệ thống chính trị phải công tâm, khách quan, thực hiện đầy đủ hướng dẫn về công tác cán bộ, đảm bảo công khai, minh bạch.

“Không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, bè phái, lãng phí trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính các cấp”, Tổng bí thư nói.

Đặc biệt lưu ý về công tác nhân sự, trước yêu cầu mới, theo Tổng bí thư, nhân sự lãnh đạo các cấp và Đại hội XIV phải hội tụ đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết cách mạng để gánh vác được trọng trách lịch sử của đất nước.

“Trong tình hình hiện nay, không có chỗ cho cán bộ cơ hội bon chen, trung bình chủ nghĩa, lừng chừng, ngại đổi mới, thu vén cá nhân”, Tổng bí thư khẳng định.

Về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng được thông qua tại Hội nghị Trung ương 11, theo Tổng bí thư đã bổ sung nhiều nội dung quan trọng, thể hiện tư duy, tầm nhìn mới trong phát triển đất nước. Tổng bí thư yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội chặt chẽ, bài bản theo đúng tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, nhất là những địa phương mới sáp nhập, hợp nhất.

Các tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn nêu tại các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các dự thảo văn kiện cấp mình, hoàn thành dự thảo trước ngày 30/6/2025.

Minh Quang

 
TIN MỚI