Tình đồng bào sâu nặng trong chương trình kỷ niệm 70 năm Hiệp định Genève, chuyến tàu tập kết

02/09/2024 - 07:53

PNO - Tối 1/9, cầu truyền hình Niềm tin và khát vọng diễn ra tại TPHCM, Thanh Hoá và Đồng Tháp nhằm kỷ niệm 70 năm Hiệp định Genève và chuyến tàu tập kết.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại điểm cầu ở TPHCM vào tối 1/9
Các nghệ sĩ biểu diễn tại điểm cầu ở TPHCM vào tối 1/9

Chương trình có 3 điểm cầu: TPHCM (Khu tượng đài anh hùng liệt sĩ đoàn tàu không số - Lữ đoàn 125 vùng 2 hải quân, TP Thủ Đức), Thanh Hóa (Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954, TP Sầm Sơn), Đồng Tháp (Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954, TP Cao Lãnh).

Chương trình dài hơn 120 phút, gồm những thước phim tư liệu tái hiện lại lịch sử, phỏng vấn các nhân chứng, những phần biểu diễn nghệ thuật để các thế hệ cùng ôn lại sự kiện về chuyến tàu tập kết, khát vọng thống nhất… của toàn dân tộc.

Các tiết mục nghệ thuật ý nghĩa góp phần nhắc nhớ những câu chuyện lịch sử
Các tiết mục nghệ thuật ý nghĩa góp phần nhắc nhớ những câu chuyện lịch sử

Nhiều tiết mục nghệ thuật ý nghĩa được dàn dựng tại 3 đầu cầu: hoạt cảnh Lời nhắn gửi ngày chia tay, Lời ca dâng Bác, Những ánh sao đêm, Trăng sáng đôi miền, tân cổ Tình trong lá thiếp, Tình ca, Đường tàu mùa xuân, hoạt cảnh Ký ức một hành trình, Nhớ mùa thu Hà Nội, Thênh thang đường mới… Các tiết mục được nhiều nghệ sĩ thể hiện như: NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Cẩm Vân, NSƯT Lam Tuyền, NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Phạm Thế Vỹ, NSƯT Vân Khánh, Lan Nhung, Đào Mác, Tấn Giao…

NSND Tạ Minh Tâm biểu diễn Tình ca tại đầu cầu Thanh Hoá
NSND Tạ Minh Tâm biểu diễn Tình ca tại đầu cầu Thanh Hoá

Trong những câu chuyện, yếu tố nghĩa nặng tình sâu của đồng bào được nhấn mạnh. Miền bắc trong giai đoạn này cũng đối diện nhiều khó khăn do chiến tranh tàn phá; nhưng luôn vì miền nam thân yêu, ruột thịt. Con em, cán bộ miền nam được chăm lo nhiều mặt. Trong đó, việc giáo dục con em miền nam tập kết ra bắc được quan tâm hàng đầu. Nhiều học sinh miền nam tập kết ra bắc sau này thành công trên nhiều lĩnh vực, trở thành lãnh đạo chủ chốt của quốc gia.

Hoạt cảnh Lời nhắn gửi ngày chia tay được các nghệ sĩ thể hiện tại đầu cầu truyền hình Đồng Tháp
Hoạt cảnh Lời nhắn gửi ngày chia tay được các nghệ sĩ thể hiện tại đầu cầu truyền hình Đồng Tháp

Câu chuyện lịch sử này cũng gắn liền với nhiều tâm tư, tình cảm mà Bác Hồ dành cho miền nam thân yêu. Bà Lê Minh Ngọc, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM và GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú là 2 trong số những học sinh miền nam tập kết ra bắc. Ông cho biết ra bắc năm 15 tuổi, dự tính 2 năm sẽ trở về, nhưng hành trình này lại kéo dài đến 20 năm. Khi nhìn lại, ông ngưỡng mộ, trân trọng tầm nhìn xa của Trung ương Đảng, Bác Hồ về việc giáo dục; đào tạo nhiều thế hệ. Bà Lê Minh Ngọc có dịp được gặp Bác Hồ, ấn tượng với lời dặn của Bác rằng khi nhớ miền nam, nhớ nhà bao nhiêu thì phải cố gắng học tập bấy nhiêu để sau này về xây dựng.

Ban liên lạc học sinh miền nam trung ương, các đơn vị cũng trao tặng học bổng cho học sinh ở các địa phương, trong khuôn khổ sự kiện vào tối 1/9. Hoạt động này cũng nối tiếp truyền thống vì sự nghiệp trăm năm trồng người.

Không khí những ngày tháng lịch sử được tái hiện trên sân khấu
Không khí những ngày tháng lịch sử được tái hiện trên sân khấu
Tại đầu cầu TPHCM, Hồ sơ cán bộ đi B của Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Quang Sáng, Diệp Minh Tuyền được đại diện Trung tâm lưu trữ quốc gia 3 trao lại cho người thân, gia đình của họ. Tại đầu cầu Đồng Tháp, hồ sơ đi B của liệt sĩ Hồ Hữu Hy được trao cho người thân. Hiện hài cốt của liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy.

Từ cuối năm 1959, nhiều đoàn cán bộ từ miền bắc tự nguyện, bí mật vượt dãy Trường Sơn để vào miền nam công tác, chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Họ được gọi với biệt danh là cán bộ “đi B”.

Gia đình nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền nhận lại hồ sơ đi B
Gia đình nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền nhận lại hồ sơ đi B

Theo quy định, ngày lên đường vào nam, họ phải gửi lại toàn bộ tư trang, hành lý, đồ dùng, vật dụng, giấy tờ và cả tài sản cá nhân… cho Ủy ban Thống nhất Chính phủ giữ; chỉ được mang theo những đồ dùng cá nhân do Ủy ban cấp.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI