PNO - Báo Phụ Nữ TP.HCM luôn quan tâm và dành nhiều đất cho lĩnh vực nghệ thuật truyền thống. Nỗ lực này đã nhận được nhiều cảm tình của người đọc nói chung, cũng như những “độc giả chuyên ngành” - người hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật truyền thống nói riêng.
Tạo dấu ấn riêng |
* Tiến sĩ Lê Hồng Phước (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM): “Báo Phụ Nữ TP.HCM là một tờ báo tạo được nét riêng, đó là cách nhận định vấn đề một cách thẳng thắn. Trong lĩnh vực đờn ca tài tử - cải lương mà tôi đặc biệt quan tâm, Báo Phụ Nữ TP.HCM là một trong số ít những tờ báo có nhiều bài viết chất lượng, nhìn thẳng vấn đề, phân tích thấu đáo với lý lẽ có tính thuyết phục cao, và không ngại “đụng chạm” vì lợi ích chung là bảo tồn và phát huy đờn ca tài tử - cải lương. Tờ báo có một lực lượng phóng viên mạnh, có kiến thức chuyên sâu, hiểu khá kỹ lĩnh vực này - điều không phổ biến trong bối cảnh hiện nay.
Tôi cho rằng Báo Phụ Nữ TP.HCM cũng cần tạo thêm dấu ấn phát huy bản sắc của mình, cụ thể là những vệt bài đậm về thành tựu của phụ nữ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nghệ thuật truyền thống”.
![]() |
* Nghệ sĩ Linh Trung: “Nhắc đến Báo Phụ Nữ TP.HCM tôi nghĩ ngay đến hình ảnh… bà Tám. Nhiều người hiểu lầm “bà Tám” chỉ có “nhiều chuyện” nhưng “nhiều chuyện” ra vấn đề, dám nói những cái người khác không dám nói thì đáng “tám” quá đi chứ. Hiện tại, báo đã “tám” khá tốt các vấn đề dân sinh rồi, thì nên chăng tiếp tục cho ra đời “tám” văn nghệ - nói nhiều hơn, sâu hơn, đời thường hơn, đi vào những ngóc ngách của đời sống văn hóa nước nhà. Trong đó, nghệ thuật truyền thống vẫn luôn rất cần sự đồng hành của báo chí từ chuyện nghệ thuật đỉnh cao đến “bếp núc hậu trường”, từ sinh kế đến đời sống tâm hồn của người nghệ sĩ…”.
Cầu nối bạn đọc với nghệ thuật truyền thống
![]() |
* NSƯT Ngọc Dung: “Tôi nhớ vào tháng 4/2020, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho mình ngay thời điểm thành phố triển khai các biện pháp chống dịch. Không ngờ có cả NSND Kim Cương và NSND Bạch Tuyết cùng đi. Nhà không đủ ghế lại đảm bảo giãn cách nên chỉ có thể tiếp vài người, các phóng viên phải đứng ở ngoài tác nghiệp. Điều này khiến tôi rất xúc động. Không chỉ hỗ trợ thông tin, báo còn quan tâm cụ thể đời sống nghệ sĩ lớn tuổi trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn nên càng thêm ý nghĩa.
Bất cứ loại hình nghệ thuật nào cũng cần sự đồng hành của báo chí, nhưng với mỗi bài viết về hát bội hôm nay, thì tôi luôn muốn cám ơn các nhà báo. Thế hệ chúng tôi luôn lo lắng về việc thiếu hụt thế hệ kế thừa, nhưng gần đây đã thấy tín hiệu vui khi chứng kiến một lớp nghệ sĩ trưởng thành sau hơn 20 năm rèn luyện, và xuất hiện thêm những gương mặt mới. Đáng mừng hơn là trên bước đường đó, hát bội luôn có sự quan tâm sâu sát của Báo Phụ Nữ TP.HCM”.
![]() |
* NSƯT Ca Lê Hồng: “Báo Phụ Nữ TP.HCM đã làm tốt vai trò truyền thông ở lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, nhưng cần quan tâm nâng cao tính chất lý luận phê bình báo chí. Hiện nay, các bài viết phần lớn vẫn ở góc nhìn một khán giả đặc biệt, có nhiều kiến thức, nhiều thông tin, do có điều kiện tiếp xúc với người làm nghề, hơn là những bài viết có tính định hướng, dự báo, cảnh báo cũng như gợi mở giải pháp cho nhiều vấn đề của nghệ thuật truyền thống hiện nay…”.
![]() |
* Nghệ sĩ Nguyễn Minh Trường: “Ở góc độ cá nhân, tôi mong muốn Báo Phụ Nữ TP.HCM đa dạng thông tin, đa chiều góc nhìn hơn nữa để phản ánh toàn diện tình hình sân khấu hiện tại. Báo cần thêm nữa những thông tin về đời sống tác phẩm, hoạt động hậu trường, thành quả của người làm nghề hôm nay, dự báo sắp tới… Như từ sau tết đến nay, sân khấu cải lương rất khởi sắc, khán giả đến rất đông ở Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang lẫn các đơn vị xã hội hóa như Bình Tinh, Vũ Luân, Chí Linh - Vân Hà… Những thông tin tích cực này cần được làm đậm thêm để gợi hứng khởi cho người đọc, từ đó tạo hứng thú cho họ quan tâm và đến xem…”.
Đông A (thực hiện)
Chia sẻ bài viết: |
Trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên TPHCM 2025, quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ TPHCM đã tuyên dương và trao bảo trợ cho 12 bạn trẻ...
"Hành trình vì hòa bình" là cuốn sách mới nhất của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, vừa được nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ra mắt tại Hà Nội và TPHCM.
Trong hơn một thập niên qua, hoạt động xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc đã thu hút khán giả toàn cầu.
Lần đầu tiên 21 tác phẩm hội họa quý giá của vua Hàm Nghi chào đón công chúng yêu nghệ thuật từ khắp cả nước tại điện Kiến Trung- Đại nội Huế.
Một xác ướp bí ẩn có tên Bashiri đã thu hút sự quan tâm của các nhà Ai Cập học trong hơn 1 thế kỷ.
Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nhiếp ảnh TPHCM công bố ra mắt quyển sách ảnh TPHCM - 50 năm tự hào bản anh hùng ca.
Hansik (ẩm thực và văn hóa ẩm thực Hàn Quốc), đang trở nên phổ biến trên toàn cầu.
3 năm sau chuyến đi “một mình một ngựa” kéo dài 3 tháng từ Nam ra Bắc, đặt chân đến những bản làng xa xôi, hẻo lánh nhất, đi qua những cung...
Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 khép lại với 54 giải vàng được trao.
Kỷ niệm 205 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du, triển lãm Thanh Kiều đưa người xem đến những vùng tưởng tượng được lấy cảm hứng từ 'Truyện Kiều'.
Sau nhiều năm sáng tác, đến nay, nhạc sĩ, bác sĩ Vũ Minh Đức đã hoàn thiện hơn 200 ca khúc, trong đó có khoảng 30 bài hát dành cho thiếu nhi.
Xuân Hồng là 1 trong 2 nhạc sĩ được đề cử xét chọn cá nhân tiêu biểu của TPHCM giai đoạn 1975 - 2025.
11 đề cử bình chọn tác phẩm tiêu biểu của Hội Kiến trúc sư TPHCM sau 50 năm xây dựng, phát triển đô thị TPHCM.
Quá trình 50 năm xây dựng và phát triển TPHCM với 3 giai đoạn lịch sử được tái hiện đầy cảm xúc trong bộ phim tài liệu Vượt sóng.
Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đang làm rõ vụ "biên bản xử lý vi phạm lỡ mồm" lan truyền trên mạng.
Ngày 20/3, VTV đã công bố giải pháp đo lường mới là chỉ số đo lường khán giả VTV Ratings.
Theo lời mời của Hiệp hội Sân khấu Busan (Hàn Quốc), Hội Sân khấu TPHCM sẽ đưa vở kịch "Đồng chí" dự Liên hoan Sân khấu Busan 2025
Những câu chuyện về gia đình trong các tác phẩm văn học Hàn Quốc không chỉ được bạn đọc xứ kim chi đón nhận...