Tiếp tục cảnh giác với ho gà

11/03/2025 - 06:06

PNO - Ho gà là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp. Khởi đầu của bệnh có thể không sốt hoặc sốt nhẹ, có viêm long đường hô hấp trên, mệt mỏi, chán ăn và ho.

Chưa đầy tháng, bé N.T.M. (tỉnh Nam Định) bỗng xuất hiện những cơn ho dữ dội. Bé ho nhiều về đêm và gần sáng, mỗi lần ho đều tím tái mặt mày kèm theo những cơn khóc ngằn ngặt. Bé được đưa đi khám tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm nên được đưa tới Bệnh viện Nhi trung ương.

Bác sĩ Lê Thị Yên - Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi trung ương) - cho hay, bé nhập viện trong tình trạng có cơn ho đỏ, tím mặt và có tiếng ran ở phổi. Bệnh nhi được xét nghiệm và kết quả dương tính với ho gà.

Bác sĩ Lê Thị Yên khám cho bệnh nhi ho gà
Bác sĩ Lê Thị Yên khám cho bệnh nhi ho gà

Cùng nằm điều trị với bé M. là bé H.T.V. (2 tháng tuổi, tỉnh Nam Định). Bé cũng được chẩn đoán mắc ho gà với những cơn ho có tiếng, đỏ mặt. Kết quả xét nghiệm còn cho thấy, bé đồng nhiễm phế cầu.

Mẹ của bé chia sẻ: “Mỗi khi con vào cơn ho, có cảm giác không thể dừng được. Con ho tới gồng người, đỏ mặt, tím môi và khó thở, khiến gia đình rất xót ruột”. Tại bệnh viện, trong những ngày đầu điều trị, mỗi khi bé lên cơn ho, các bác sĩ phải cho thở ô xy.

Ho gà là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp. Khởi đầu của bệnh có thể không sốt hoặc sốt nhẹ, có viêm long đường hô hấp trên, mệt mỏi, chán ăn và ho. Cơn ho ngày càng nặng và trở thành cơn ho kịch phát trong 1-2 tuần, kéo dài 1-2 tháng hoặc lâu hơn.

Bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm phổi nặng, suy hô hấp; co giật; xung huyết kết mạc mắt, bầm tím dưới mi mắt. Nguy hiểm nhất là biến chứng chảy máu nội sọ, bệnh nhân có thể tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Lê Thị Yên cho biết, từ đầu năm tới nay, bệnh viện vẫn rải rác ghi nhận các bệnh nhi ho gà, đa phần là trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Trong khi đó, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần cuối tháng Hai, thành phố ghi nhận 3 trường hợp mắc ho gà.

Cộng dồn năm 2025, Hà Nội có 10 trường hợp, tăng 1 ca so với cùng kỳ năm 2024. Đáng lưu ý, trong năm 2021, Hà Nội không có ca ho gà và chỉ ghi nhận 1 ca vào năm 2022. Hồi tháng 8/2024, Bộ Y tế cũng cảnh báo khi số ca mắc ho gà tăng tới 25 lần so với năm trước.

Các chuyên gia cảnh báo, trước thực tế ho gà quay trở lại, cần phòng ngừa bệnh hiệu quả bằng cách tiêm phòng vắc xin 5 trong 1, 6 trong 1 đủ liều, đúng lịch; tăng tỉ lệ bao phủ vắc xin. Tuy nhiên, bác sĩ Lê Thị Yên cũng lưu ý, có nhiều trẻ mắc ho gà từ thời điểm sơ sinh, khi chưa được tiêm phòng mũi vắc xin nào.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khuyến cáo, tất cả phụ nữ mang thai nên tiêm vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván từ tuần thứ 27-35 thai kỳ, nhằm truyền kháng thể chống ho gà cho thai nhi trong bụng mẹ, chống lại ho gà sơ sinh.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI