Thụy Điển có khoảng 62.000 người liên quan đến các băng nhóm tội phạm

24/02/2024 - 08:39

PNO - Ngày 23/2, cảnh sát cho biết khoảng 62.000 người đang hoạt động hoặc có liên hệ với các mạng lưới tội phạm ở Thụy Điển, nơi chính quyền đã đấu tranh trong nhiều năm để ngăn chặn bạo lực liên quan đến tội phạm có tổ chức.

 

Một sĩ quan cảnh sát đứng gần hiện trường vụ xả súng ở Stockholm, Thụy Điển, tháng 10/2023 - Ảnh: Reuters
Một sĩ quan cảnh sát đứng gần hiện trường vụ xả súng ở Stockholm, Thụy Điển, tháng 10/2023 - Ảnh: Reuters

Các vụ xả súng chết người đã tăng gấp 3 lần trong thập kỷ qua ở quốc gia Bắc Âu có 10 triệu dân. Hiện mức độ các vụ xả súng tại đây còn cao hơn nhiều so với các nước láng giềng.

Ủy viên Cảnh sát Quốc gia Petra Lundh nói trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi đã xác định được 14.000 người hoạt động trong mạng lưới tội phạm. Chuyển sang những người có kết nối với các mạng lưới này, ở đây chúng tôi ước tính có thêm khoảng 48.000 người".

Bộ trưởng Tư pháp Gunnar Strommer cho biết vào năm 2022, Thụy Điển đã ghi nhận 62 vụ xả súng chết người.

Vào năm 2023, mặc dù số vụ xả súng chết người giảm nhẹ, nhưng số liệu sơ bộ cho thấy Thụy Điển vẫn có số vụ xả súng cao gấp 9 lần so với Na Uy, Đan Mạch và Phần Lan cộng lại.

Bộ trưởng Tư pháp Gunnar Strommernói về mạng lưới tội phạm: “Tội phạm ngày càng có xu hướng bạo lực cao, đe dọa nhân viên xã hội, thâm nhập vào chính quyền và các đảng phái chính trị, buôn bán ma túy và hệ thống phúc lợi của chúng ta”.

Tháng 9/2023, Thụy Điển đã chứng kiến ​​11 vụ xả súng chết người và đánh dấu tháng đẫm máu nhất ở quốc gia này, kể từ năm 2019.

Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI