Thuốc đắng không dã tật

19/04/2025 - 06:00

PNO - Dù còn thương Thành nhưng Ngân biết tình thương không đủ cứu anh khi anh không muốn tự cứu mình.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thành nhắn tin vào nhóm bạn rất thân, chỉ gồm 4 thành viên, nhờ bạn bè cho anh mượn mỗi người một ít để mua chiếc xe máy cũ chạy Grab kiếm sống.

Hiện Thành thuê phòng trọ gần nhà vợ và 2 con đang sống để ngày ngày tiện sang đưa đón con đi học. Vợ Thành không cho anh ở cùng nữa. Chị cương quyết đẩy chồng ra khỏi nhà cùng khoản nợ cá độ đá banh hơn 200 triệu đồng.

Người không rõ chuyện, nghe con số 200 triệu đồng thì trách vợ Thành cạn tình cạn nghĩa. Đành rằng thời buổi khó khăn, số tiền ấy bằng thu nhập cả năm trời của người lao động bình thường nhưng đâu đến mức phải đẩy chồng ra đường. Tình nghĩa vợ chồng không bằng mấy đồng vật chất ấy hay sao? Nhưng đó là người ta đang nhìn dưới góc độ thông thường. Còn nay, người trong gia đình, ngay đến bạn bè thân thiết, cũng cảm thấy quyết định của vợ Thành là đúng.

Thành mang nợ không phải lần đầu. Ngay từ thời Thành từ quê vào TPHCM học đại học, ba mẹ đã phải bán đất trả nợ bài bạc cho Thành. 4 năm đại học, không tính tiền học, ăn ở, chỉ riêng tiền trả nợ cũng ngốn mất của ba mẹ Thành 2 tỉ đồng - một số tiền không nhỏ so với vật giá của hơn 20 năm về trước. Ra trường, tìm được việc làm tốt ở một công ty nhà nước, nhờ có năng lực và siêng năng, Thành được giữ vị trí quan trọng trong bộ phận kỹ thuật. Nhưng, Thành siêng làm mà cũng siêng chơi. Ngày làm việc công ty, đêm anh thức cày game, coi đá banh nước ngoài và tham gia cá cược. Tiền làm ra không ít và tiền cá cược, chơi bời lại càng nhiều. Anh hết mượn bạn bè, đồng nghiệp đến mượn tiền sếp, tiền đối tác để xoay vòng trả nợ.

Không nhớ đã bao nhiêu lần Thành hạ quyết tâm cai nghiện cá cược. Lần “hoành tráng” nhất là cai hẳn 2 năm. Đó cũng là lúc anh đang yêu Ngân - vợ anh bây giờ. Ba mẹ Thành khấp khởi mừng thầm, nghĩ chắc lần này con mình tu tâm dưỡng tính.

Cưới xong, Ngân sinh con đầu lòng, công việc của Thành thuận lợi, vợ chồng anh mua nhà trả góp ở TPHCM. Mọi sự suôn sẻ cho tới khi Thành tái nghiện. Thêm vài lần gánh nợ cho con, ba mẹ anh tuyên bố từ mặt, không liên lạc, không dây dưa với Thành nữa. Trong những lần tâm sự với hội bạn thân, Thành nói anh hận ba mẹ bởi ông bà còn nhiều đất đai mà bỏ mặc anh khốn khổ.

Ngân thuộc mẫu phụ nữ mạnh mẽ. Cô không bi lụy, không suy sụp, không oán trách mà tuyên chiến với thói hư tật xấu của chồng. Cô cho anh cơ hội để tự giải quyết hậu quả mình gây ra. Trong thời gian anh lo trả nợ, cô sẽ gồng gánh tiền nợ ngân hàng do mua nhà nhưng Thành vẫn phải tham gia chăm sóc, đưa đón con.

Thành bán hết xe máy, máy tính xách tay, ngày ngày đi làm bằng xe buýt, phương tiện làm việc thì mượn đồng nghiệp. Ngân làm căng cỡ đó mà hễ trả được phần nào nợ nần, lãnh được chút tiền thưởng, Thành lại chơi tiếp với mong muốn gỡ lại. Giang hồ gọi điện cho sếp Thành đòi nợ, Thành mất việc. Giang hồ lảng vảng gần nhà hăm he. Tới nước đó, lo sợ cho sự an toàn của con, Ngân không cho Thành ở chung. Vậy là anh phải dọn ra thuê trọ.

Sau lần mượn tiền mua xe máy chạy Grab, Thành còn nhắn tin vào nhóm bạn mượn thêm vài lần, lúc thì vài triệu, lúc vài trăm, có khi chỉ vài chục ngàn đồng tiền đổ xăng rồi bặt tăm. Anh thoát hết các hội nhóm trên mạng, đổi số điện thoại. Không ai còn nghe tin tức gì của Thành. Một vài người quen nói Thành hết thuốc chữa rồi, bởi cứ xóa tài khoản được vài hôm là anh lại tạo tài khoản khác và chơi tiếp.

Sau 2 năm cho chồng ra ở trọ, thấy tình hình không cải thiện, Ngân dứt khoát ly hôn, một mình nuôi con.

Dù còn thương Thành nhưng Ngân biết tình thương không đủ cứu anh khi anh không muốn tự cứu mình. Cũng như thuốc đắng không phải lúc nào cũng dã tật khi người có bệnh không muốn uống hay uống kiểu cầm chừng, đối phó.

Trung Thanh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Trương Mỹ Hương Cách đây 3 ngày

    Có thể nói từ trước đến giờ mình chưa thấy ai nói người mê cờ bạc, cá độ mà bỏ được, trừ phi chết thì thôi. Bởi vậy, lỡ lấy phải người chồng hay vợ sa vào cờ bạc, nghiện ngập, li hôn càng sớm càng tốt.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI