Thủng trực tràng khi phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín: Nỗi khổ “khó nói”

26/02/2025 - 16:30

PNO - Nữ bệnh nhân không may bị thủng trực tràng khi phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín tại một cơ sở làm đẹp. Sự cố khiến chất thải từ trực tràng rò rỉ qua đường âm đạo, gây đảo lộn cuộc sống. May mắn khi tìm đến Bệnh viện FV, chị được các bác sĩ điều trị thành công.

Cuộc sống đảo lộn vì tai nạn thẩm mỹ

Tháng 4/2023, trong một lần phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín tại một cơ sở làm đẹp, chị L.T.N.N (36 tuổi, quê Bình Phước) không may gặp tai nạn, hậu quả là vách ngăn giữa trực tràng và âm đạo bị thủng. Chị được chuyển thẳng tới một bệnh viện lớn tại TPHCM để được phẫu thuật vá vết thủng đồng thời làm hậu môn nhân tạo ở bụng giúp vết thương nhanh lành.

Tuy vậy, sau đó chất thải từ trực tràng vẫn tiếp tục bị rò rỉ ra ngoài qua đường âm đạo. Dù chị N. được các bác sĩ hướng dẫn chăm sóc vết thương và thay băng nhưng chất thải vẫn tiếp tục bị rò rỉ. Từ một phụ nữ khỏe mạnh bỗng nhiên chị trở thành người bệnh với tình trạng khó nói. Việc đeo hậu môn nhân tạo rất bất tiện, chất thải vẫn rò rỉ ra âm đạo gây cho chị rất nhiều phiền toái trong sinh hoạt hằng ngày, trong đó có cả vấn đề sinh hoạt vợ chồng. “Lúc đó tôi hoang mang và buồn lắm, chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực” - chị N. kể lại.

Hậu môn nhân tạo ở bụng để đưa chất thải ra ngoài -Ảnh: Freepik
Hậu môn nhân tạo ở bụng để đưa chất thải ra ngoài - Ảnh: Freepik

Tháng 6/2023, chị N. tìm đến Bệnh viện FV với hy vọng thoát khỏi tình trạng oái oăm này. ThS.BS.CKII Phan Văn Thái - Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện FV - trực tiếp thăm khám và điều trị.

“Vết thủng được khâu từ 2 tháng trước không lành và biến thành lỗ rò với đường kính vừa 1 ngón tay. Qua lỗ này chất thải từ trực tràng bị rò rỉ ra ngoài qua âm đạo. Chưa kể, vết rò có dấu hiệu bị viêm nhiễm. Chúng tôi chưa thể tiến hành phẫu thuật được vì tình trạng viêm nhiễm sẽ làm tỷ lệ thất bại tăng cao. Cần điều trị tình trạng viêm nhiễm trước khi phẫu thuật - bác sĩ Thái cho hay. Bệnh nhân đã phải điều trị và chăm sóc ngoại trú với nhiều lần tái khám ở FV để ổn định tình trạng viêm nhiễm quanh lỗ rò.

Vá lỗ rò trực tràng -âm đạo: phẫu thuật khó, nhiều rủi ro

6 tháng sau, khi tình trạng viêm nhiễm quanh lỗ rò của bệnh nhân đã thực sự ổn định, bác sĩ Thái quyết định phẫu thuật để chỉnh lại hậu môn nhân tạo, ngăn không cho chất thải tiếp tục rơi xuống dưới, đồng thời “vá” lại lỗ rò.

ThS.BS.CKII Phan Văn Thái tư vấn cho bệnh nhân về rủi ro trong lần mổ điều trị thủng trực tràng thứ 2 - Ảnh: FV
ThS.BS.CKII Phan Văn Thái tư vấn cho bệnh nhân về rủi ro trong lần mổ điều trị thủng trực tràng thứ 2 - Ảnh: FV
Bác sĩ Phan Văn Thái (trái) thực hiện phẫu thuật vá lỗ thủng trực tràng cho bệnh nhân - Ảnh: FV
Bác sĩ Phan Văn Thái (trái) thực hiện phẫu thuật vá lỗ thủng trực tràng cho bệnh nhân - Ảnh: FV

Ekip phẫu thuật tiến hành ca mổ rất tỉ mỉ. Bác sĩ Thái bóc tách 2 cơ quan - trực tràng và âm đạo, vốn rất mỏng lại có mô sẹo từ lần mổ đầu tiên nên chúng gần như dính chặt vào nhau; sau khi bóc tách, lỗ rò từng bên được khâu kín.

Bác sĩ Thái dùng dụng cụ đốt điện lưỡng cực, năng lượng thấp, có đầu nhỏ và nhọn để bóc tách, di chuyển từng milimet, đảm bảo độ chính xác cao, hạn chế tối đa tổn thương mô. Bác sĩ cũng chọn kỹ thuật tạo vạt mô mỡ tự thân, chèn vào giữa 2 vách trực tràng -âm đạo, làm tấm mô đệm tách rời 2 vết khâu lỗ rò ra xa nhau, giúp tăng khả năng lành vết thương.

Ca mổ kéo dài 2 tiếng, mọi việc diễn tiến thuận lợi như dự kiến. Khi xuất viện, bệnh nhân được hướng dẫn chăm sóc vết thương và thay băng, tái khám định kỳ mỗi tháng. Sang tháng thứ 4, khi vết thương đã lành hoàn toàn, chất thải không còn bị rò rỉ từ sau khi mổ và không có dấu hiệu tái phát, bác sĩ Thái quyết định phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo, trả lại cuộc sống bình thường cho chị N.

Hiện tại, chị N. đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn, đi ngoài tự chủ, đời sống sinh hoạt vợ chồng bình thường trở lại, nhờ vậy tinh thần phấn khởi, lấy lại được niềm vui sống.

Suốt thời gian qua, bác sĩ Thái tư vấn và thăm khám cho tôi rất cặn kẽ và nhiệt tình, điều trị khỏi bệnh cho tôi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Về chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện FV, tôi đánh giá 5 sao” - chị N. vui mừng chia sẻ.

Để biết thêm thông tin về điều trị các bệnh liên quan đến phẫu thuật trực tràng bạn đọc có thể liên hệ Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện FV qua số điện thoại (028) 54 11 33 33.

Ngân Khánh

Nguồn: FV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI