Thừa Thiên - Huế: Hơn 2.000 tàu thuyền đã vào bờ an toàn, Quảng Ngãi cấm biển

17/10/2023 - 21:26

PNO - Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, chiều 17/10, các đơn vị thuộc BĐBP Thừa Thiên - Huế đã kêu gọi 2.062 phương tiện tàu thuyền vào bờ an toàn. Quảng Ngãi ra công điện cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động.

Theo dự báo, áp thấp trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Từ ngày 17 đến 19/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 350mm. Tại vùng biển tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ chiều 17  đến sáng 18/10 có mưa rào và dông; vùng ngoài khơi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng cao từ 2-4m.

Tàu thuyên neo đậu an toàn tại cảng cá Thuận An chiều 17/10
Tàu thuyền neo đậu an toàn tại cảng cá Thuận An chiều 17/10

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thừa Thiên - Huế đã thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện đang hoạt động trên biển vào neo đậu, tránh trú.

Đến 14g30 ngày 17/10, toàn bộ 2.062 phương tiện tàu thuyền và 11.350 lao động đã vào nơi tránh trú an toàn.

Trong chiều, các đơn vị biên phòng trên địa bàn đã sẵn sàng lực lượng gồm 380 cán bộ, chiến sĩ và 24 phương tiện tàu, xuồng, ô tô... chủ động thực hiện nhiệm vụ ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi xảy ra tình huống xấu xảy ra

Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển tiếp tục sử dụng thông tin tìm kiếm cứu nạn thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết về diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Từ tối nay 17/10, các đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn biên giới biển Thừa Thiên Huế triển khai bắn pháo hiệu cảnh báo áp thấp nhiệt đới theo quy định.
Từ tối nay 17/10, các đồn Biên phòng đóng trên địa bàn biên giới biển Thừa Thiên - Huế triển khai bắn pháo hiệu cảnh báo áp thấp nhiệt đới theo quy định

Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra; phối hợp với các địa phương rà soát, lên phương án ứng phó, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, ven đầm phá và cửa sông.

Thủy điện Hương Điền điều tiết về hạ du để đón lũ mới
Thủy điện Hương Điền điều tiết về hạ du để đón lũ mới

Dự báo từ ngày 17 đến hết ngày 18/10, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm. Các hồ đập thủy điện ở thượng nguồn bắt đầu tham gia điều tiết về hạ du, tăng dung tích phòng lũ.

Hiện mực nước hồ thủy điện Hương Điền ở mức +55,48m, lưu lượng đến hồ 504m3/s, lưu lượng chạy máy 300m3/s (mực nước dâng bình thường +58m); hồ thủy điện Bình Điền +75,55m, lưu lượng đến hồ 354m3/s, lưu lượng chạy máy 30m3/s (mực nước dâng bình thường +85m); hồ Tả Trạch +38,75m, lưu lượng đến hồ 1.000m3/s, lưu về hạ du 246m3/s (mực nước dâng bình thường +45m); hồ thủy điện A Lưới +552,998m, lưu lượng đến hồ 81m3/s, lưu lượng về hạ du 38m3/s, lưu lượng qua máy 42,9m3/s (mực nước dâng bình thường +553m).

Nhiều khu vực thấp trũng ở Thị trấn Phú Lộc huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) nước lũ vẫn còn cao
Nhiều khu vực thấp trũng ở thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) nước lũ vẫn còn cao

Mực nước trên các sông Hương, sông Bồ trên dưới báo động I. Theo đánh giá Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN)  tỉnh, các chủ đập thuỷ lợi, thuỷ điện đã thường xuyên cập nhật tình hình vận hành hồ, cung cấp thông tin cho văn phòng thường trực, thông báo điều tiết cho các địa phương, đơn vị chủ động công tác ứng phó.

Những ngày qua, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo vận hành các hồ Bình Điền ưu tiên phát điện tối đa qua tuabin; điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1 (Cụm hồ A Lin 3-A Lin B1). Đồng thời có lệnh vận hành điều tiết lũ đối với hồ Hương Điền, hồ Tả Trạch để đón những đợt mua mới.

Trưa 17/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cũng đã có lệnh vận hành điều tiết hồ thủy điện Bình Điền ở thượng nguồn sông Hữu Trạch (nhánh sông Hương) nhằm tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Trước đó vào ngày 16/10, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch (hồ chứa lớn nhất tại địa phương này) qua tràn xả sâu và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 180-280m3/s. Thời gian bắt đầu điều tiết tăng dần lưu lượng lúc 15g chiều 16/10.

Trong ngày 17/10, trên địa bàn huyện Bình Sơn, TP Quảng Ngãi xảy ra mưa lớn, mực nước trên sông Trà Bồng đang dâng lên. Một số khu dân cư trũng thấp tiếp tục bị cô lập, chia cắt. Một số đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi bị ngập. Người dân đi lại khó khăn.
 

Mưa lớn trên địa bàn huyện Bình Sơn khiến giao thông đi lại gặp khó khăn
Mưa lớn trên địa bàn huyện Bình Sơn khiến giao thông đi lại gặp khó khăn

 

Nhiều tàu thuyền neo đậu an toàn trên sông Trà Bồng
Nhiều tàu thuyền neo đậu an toàn trên sông Trà Bồng

Tại vị trí cầu tràn Thạch Nham (trên tuyến đường Quảng Ngãi - Sơn Hà) bị ngập từ sáng nay. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi đã chốt chặn, rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm không cho người và phương tiện qua lại. Chính quyền tăng cường túc trực, giăng dây cảnh báo nguy hiểm đến người dân.

Nhiều tàu thuyền công suất lớn đã được neo đậu an toàn tại khu vực sông Trà Bồng và một số bến khác trong tỉnh. Trong ngày hôm nay, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã gửi công điện đến các địa phương đơn vị triển khai các biện pháp ứng phó đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là các khu vực nguy cơ cao sạt lở đất ở các huyện miền núi, khu vực trũng, thấp dễ ngập úng cục bộ tại các huyện đồng bằng.

Bộ đội biên phòng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho ngư dân
Bộ đội biên phòng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho ngư dân

 

Tàu cá được đưa về neo đậu tại bến kín gió ở TP.Quảng Ngãi
Tàu cá được đưa về neo đậu tại bến kín gió ở TP Quảng Ngãi

 

Ngư dân tranh thủ trở về bờ
Ngư dân tranh thủ trở về bờ

Chính quyền bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo và kiên quyết trong việc ngăn cấm người, phương tiện đi lại qua các khu vực nguy hiểm (ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở,…) khi đã cắm biển cảnh báo, ngăn cấm, đặc biệt tại vị trí cầu tràn Thạch Nham.
Quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu, thuyền. Chủ động cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại) khi vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên.

Có biện đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển. Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai công tác ứng cứu khi có yêu cầu.

Lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu, thuyền
Lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu, thuyền

 

Hôm nay, Quảng Ngãi cấm biển
Hôm nay, Quảng Ngãi cấm biển

Trưa nay, các trạm kiểm soát biên phòng trên toàn tỉnh Quảng Ngãi đã đồng loạt thông báo lệnh cấm tàu thuyền ra khơi đến ngư dân trong và ngoài địa bàn. Mọi phương tiện ra khơi hành nghề, buộc phải quay vào bờ, tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Theo báo cáo nhanh số 1 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 15 giờ ngày 17/10, số tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động trên các vùng biển: 400 tàu/ 4.802 lao động.
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã thành lập 2 đội cơ động, gồm: 24 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 tàu và 3 ca nô làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng này luôn luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Thuận Hóa - Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI