Thú vị du lịch đêm Đà Nẵng

30/07/2024 - 11:20

PNO - Ngoài ngồi du thuyền trên sông Hàn, ngắm cầu Rồng phun lửa, xem trình diễn pháo hoa, dạo cầu Tình Yêu, du khách có thể trải nghiệm các sản phẩm độc đáo khác về đêm ở TP Đà Nẵng.

Ông Tán Văn Vương - Phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng - cho biết, UBND thành phố đã ban hành đề án phát triển kinh tế ban đêm, trong đó có nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, hấp dẫn. Hiện tại, Đà Nẵng đã hình thành bãi biển đêm Mỹ An, đường hoa biển Đà Nẵng, phố du lịch An Thượng, phố đi bộ Bạch Đằng, dịch vụ du lịch đêm ở cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ đông chân cầu này, chợ đêm Sơn Trà, chợ đêm Helio, các chương trình biểu diễn như Áo dài show, Charming show, Hồn Việt, nhạc nước ở quảng trường 2/9, cầu Rồng phun lửa, phun nước 3 đêm/tuần, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Danang Temple Beach Club…

Trình diễn pháo hoa trên sông Hàn
Trình diễn pháo hoa trên sông Hàn

Các khu, điểm du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp cũng có những chương trình biểu diễn ban đêm. Chẳng hạn, tổ hợp Da Nang Downtown có 3 show diễn đặc sắc Dòng sông thức giấc, Bản giao hưởng bên sông, Rối Việt và các dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm thực; Sun World Bà Nà Hills có show diễn Bà Nà by night; khu phức hợp Mikazuki có Vườn hoa hồng ánh sáng.

Cũng theo ông Tán Văn Vương, các mô hình du lịch cộng đồng, mô hình thí điểm kết hợp nông nghiệp với du lịch ở huyện Hòa Vang cũng có chương trình ban đêm, như đốt lửa trại, thưởng thức âm nhạc, xem biểu diễn cồng chiêng, ẩm thực. Các dịch vụ karaoke, bar, tụ điểm giải trí, nhà hàng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, ẩm thực 2 bờ sông Hàn, dọc biển và trên các tuyến đường Phạm Hồng Thái, Lê Thanh Nghị, Võ Nguyên Giáp cũng được phép phục vụ xuyên đêm. UBND TP Đà Nẵng cũng tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch ban đêm quy mô, đặc sắc, như lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, lễ hội tận hưởng Đà Nẵng, lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc…

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ sở lưu trú ở TP Đà Nẵng đón tiếp, phục vụ 5,1 triệu lượt khách, tăng 25,6% so với cùng kỳ 2023, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 40,3% và 3,1 triệu lượt khách trong nước, tăng 17,7%; doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 16.344 tỉ đồng, tăng 28,2%.

Bà Trần Mỹ Quyên - Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Minh An - cho biết, các sản phẩm du lịch ban đêm đã giúp số ngày lưu trú của du khách tăng so với các năm trước đây. Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vietnam TravelMart - đánh giá, du lịch Đà Nẵng có nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn, cơ bản làm thỏa mãn nhu cầu của du khách. Ông đề xuất: “TP Đà Nẵng cần có thêm các khu thương mại tự do, các khu phi thuế quan, các cửa hàng miễn thuế, các đại siêu thị để tăng sức hút”.

Ông Tán Văn Vương cho biết, để tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch ban đêm, UBND và Sở Du lịch TP Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như duy trì hiệu quả các sản phẩm du lịch ban đêm hiện có; đầu tư nâng cấp, triển khai giai đoạn 2 của một số sản phẩm như phố đi bộ Bạch Đằng, dịch vụ du lịch đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ đông chân cầu này, hoàn thiện phố du lịch An Thượng, bãi biển đêm Mỹ An, chợ đêm Sơn Trà; tổ chức các chương trình tham quan ban đêm ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, thành Điện Hải…

UBND TP Đà Nẵng cũng sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư công cho các dự án cải tạo cảnh quan 2 bên bờ sông Hàn, bổ sung cơ sở hạ tầng, cải tạo cảnh quan, tiện ích công cộng các tuyến đường ven biển; hỗ trợ thủ tục và kinh phí đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án xây khu vui chơi giải trí, công viên chuyên đề văn hóa - lịch sử, công viên chuyên đề vui chơi giải trí và bách thảo, tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ, hình thành khu thương mại tự do.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI