Thủ tướng Slovakia bị ám sát, nguy kịch

15/05/2024 - 22:27

PNO - Thủ tướng Slovakia Robert Fico đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sau khi bị bắn vào bụng tại một sự kiện chính trị vào chiều 15/5 (giờ địa phương).

Thủ tướng Slovakia Robert Fico là một nhà chính trị thẳng thắn. Dù vậy, trong sự nghiệp chính trị của mình, ông liên tục thay đổi quan điểm giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa ủng hộ châu Âu - Ảnh: Szilárd Koszticsák/EPA
Thủ tướng Slovakia Robert Fico là một nhà chính trị thẳng thắn. Dù vậy, trong sự nghiệp chính trị của mình, ông liên tục thay đổi quan điểm giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa ủng hộ châu Âu - Ảnh: Szilárd Koszticsák/EPA

Đài truyền hình Slovakia TA3 cho biết, ông Fico (59 tuổi) bị trúng đạn vào bụng. Ít nhất 4 phát súng nổ ra bên ngoài Nhà Văn hóa ở thị trấn Handlova, cách thủ đô Bratislava khoảng 150 km về phía đông bắc - nơi nhà lãnh đạo đang gặp gỡ những người ủng hộ. Một nghi phạm đã bị bắt giữ.

Thông báo đăng trên tài khoản Facebook của ông Fico cho biết, thủ tướng “đã bị bắn nhiều phát và hiện đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Hãng tin Reuters trích dẫn một thông báo từ chính phủ, bổ sung: “Thủ tướng được chở bằng trực thăng đến thành phố Banská Bystrica, vì việc quay về Bratislava tốn quá nhiều thời gian và ông cần phải được mổ ngay lập tức. Vài giờ tới là giai đoạn quyết định”.

Vụ nổ súng ở Slovakia xảy ra 3 tuần trước cuộc bầu cử quan trọng của Nghị viện châu Âu, trong đó các đảng dân túy và cực hữu trong khối 27 quốc gia dường như đã sẵn sàng giành lợi thế.

Hãng thông tấn TASR của Slovakia cho biết, Phó chủ tịch quốc hội Slovakia Lubos Blaha đã xác nhận vụ việc trong một phiên họp của Quốc hội.

Các đảng đối lập lớn ở Slovakia đã hủy bỏ một cuộc biểu tình nhằm phản đối kế hoạch gây tranh cãi của chính phủ trong việc cải tổ hoạt động phát thanh công cộng.

Lãnh đạo đảng Cấp tiến Slovakia Michal Simecka cho biết: “Chúng tôi kịch liệt lên án các hành vi bạo lực và vụ nổ súng vào Thủ tướng Robert Fico ngày hôm nay. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi tất cả các chính trị gia kiềm chế mọi biểu hiện và động thái góp phần làm gia tăng căng thẳng hơn nữa”.

Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova lên án vụ tấn công "tàn bạo và tàn nhẫn" nhắm vào thủ tướng.

Bà Caputova nói: “Tôi bị sốc. Tôi cầu chúc Robert Fico có thêm nhiều sức mạnh trong thời điểm quan trọng này và nhanh chóng hồi phục sau cuộc tấn công”.

Fico và đảng cánh tả Smer của ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 30/9/2023 ở Slovakia. Thành công này đánh dấu nhiệm kỳ thủ tướng thứ 3 trong sự nghiệp chính trị kéo dài 3 thập kỷ của ông.

Các nhà lãnh đạo trên khắp châu Âu ngay lập tức lên án hành động bạo lực chính trị, mặc dù động cơ của vụ tấn công vẫn chưa rõ ràng.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã lên án điều mà bà mô tả là một “cuộc tấn công hèn hạ”. Bà viết trên mạng xã hội X: “Những hành động bạo lực như hôm nay không có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta. Nó làm suy yếu nền dân chủ, lợi ích chung quý giá nhất của chúng ta”.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala gọi vụ việc là “gây sốc” và nói thêm: “Tôi cầu mong thủ tướng sớm khỏe lại. Chúng ta không thể dung thứ cho bạo lực, xã hội không có chỗ cho nó”. Cộng hòa Séc và Slovakia cùng thuộc Tiệp Khắc cho đến năm 1992.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên mạng xã hội X: “Tin tức từ Slovakia khiến tôi bị sốc. Robert, tâm trí của tôi hướng về bạn trong thời điểm vô cùng khó khăn này”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ trên X: "Tin tức về vụ ám sát hèn nhát nhằm vào Thủ tướng Slovakia Fico khiến tôi vô cùng sốc. Bạo lực chắc chắn không có chỗ đứng trong nền chính trị châu Âu".

Thủ tướng Áo Karl Nehammer cũng cho biết ông bị sốc và nói thêm: "Sự thù ghét và bạo lực không được phép tồn tại trong các nền dân chủ của chúng ta và phải được đấu tranh với quyết tâm cao nhất!".

Nhân viên an ninh di chuyển Thủ tướng Slovakia Robert Fico lên ô tô sau vụ nổ súng - Ảnh: REUTERS/Radovan Stoklasa
Nhân viên an ninh di chuyển Thủ tướng Slovakia Robert Fico lên ô tô sau vụ nổ súng - Ảnh: REUTERS/Radovan Stoklasa

Một người bị bắt giữ sau vụ nổ súng vào Thủ tướng Slovakia Robert Fico ở Handlova, Slovakia, ngày 15/5/2024 - Ảnh: REUTERS/Radovan Stoklasa
Một người bị bắt giữ sau vụ nổ súng vào Thủ tướng Slovakia Robert Fico ở Handlova, Slovakia, ngày 15/5/2024 - Ảnh: REUTERS/Radovan Stoklasa

Tấn Vĩ (theo Reuters, AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI