Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Quan hệ Việt - Nga đang ở mức tin cậy và hiểu biết cao

15/05/2013 - 14:37

PNO - PN - Ngày 14/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev tại thủ đô Moscow. Tại cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã thảo luận những vấn đề then chốt trong quan hệ...

Ngoài hợp tác kinh tế, Việt Nam và Nga sẽ tiếp tục phát triển hợp tác trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, giáo dục và dạy nghề, trao đổi văn hóa và phát triển du lịch. Hai bên cũng đã thảo luận một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Hai thủ tướng cũng trao đổi về những vấn đề liên quan tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, mở rộng trao đổi hoạt động giữa nhân dân hai nước trong khuôn khổ “ngoại giao nhân dân”.

Trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn ITAR-TASS của Nga ngày 13/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định quan hệ chính trị giữa Việt-Nga đang ở mức độ tin cậy và hiểu biết cao. Việt Nam và Nga chia sẻ quan điểm chung trong những vấn đề chính sách toàn cầu và khu vực, hai nước hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế.

Thu tuong Nguyen Tan Dung: Quan he Viet - Nga dang o muc tin cay va hieu biet cao

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Nga và Việt Nam vẫn liên tục tăng trưởng, bất chấp tình hình phức tạp của kinh tế thế giới. Việt Nam đã trở thành bạn hàng chủ chốt của Nga tại Đông Nam Á. Tổng lượng hàng hóa trao đổi giữa hai nước năm 2012 đạt 2,45 tỷ USD, tăng 23% so với năm 2011.

Hiện Nga đang đứng thứ 18 trong số 101 quốc gia đầu tư vào Việt Nam với 93 dự án đã đăng ký. Ngược lại, Việt Nam đang thực hiện 16 dự án đầu tư tại Nga với tổng số vốn 2,7 tỷ USD.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Nga, ngày 15/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Minsk, mở đầu chuyến thăm Belarus. Theo dự kiến, ngày 16/5, Thủ tướng Belarus Mikhail Myasnikovich sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên sẽ thảo luận nhiều vấn đề hợp tác kinh tế và thương mại, đặc biệt lưu ý các dự án chung trong lĩnh vực chế tạo máy, hợp tác trong các lĩnh vực khác mà Belarus có nhiều tiềm năng như nông nghiệp và thực phẩm, năng lượng, khai mỏ. Hai bên cũng sẽ xem xét việc thực hiện những dự án mới trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ, dược, giáo dục, khoa học, thể thao và du lịch.

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một loạt các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước sẽ được ký kết.

 Kim Vi (Itar - Tass)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI