Thủ tướng Chính phủ dự lễ hợp long cầu Mỹ Thuận 2

14/10/2023 - 18:14

PNO - Chiều 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ, ngành trung ương, địa phương đã đến dự buổi lễ hợp long nhịp giữa chính cầu Mỹ Thuận 2 (thuộc phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Thủ tướng biểu dương nỗ lực của các nhà thầu, đơn vị thi công khi đã vượt qua khó khăn để hoàn thành công trình trước thời hạn.

Cầu Mỹ Thuận 2 được khởi công xây dựng trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, giá nguyên liệu tăng cao và trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng các đơn thị thiết kế, thi công, giám sát đã hoàn thành tốt dự án.

Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghi lễ hợp long cầu Mỹ Thuận 2
Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghi lễ hợp long cầu Mỹ Thuận 2

Ban quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông Vận tải), đơn vị chủ đầu cho biết, dự án cầu Mỹ Thuận 2 khởi công ngày 16/3/2020. Thời điểm thi công, do biến động chính trị trên thế giới nên giá nhiên liệu, vật liệu (sắt, thép, đá, xi măng…) tăng cao, do đó đã làm ảnh hưởng đến công tác thi công, triển khai dự án.

Mặt khác, những khó khăn khách quan về mặt kỹ thuật trong quá trình thi công các hạng mục phức tạp của cầu chính, điều kiện về thời tiết ảnh hưởng không nhỏ đến kỹ thuật thi công hệ dầm và dây văng đã đặt ra nhiều thách thức đối với Ban quản lý dự án 7 cùng đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, nút giao Quốc lộ 80, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Dự án cầu Mỹ Thuận 2 nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, nút giao Quốc lộ 80, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền nối hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang, tổng chiều dài 6,61 km, với vốn đầu tư 5.000 tỉ đồng. Công trình có điểm đầu tại Km101+126, khớp nối với cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (nút giao An Thái Trung, huyện Cái Bè). Điểm cuối tại Km107+740, khớp nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (nút giao quốc lộ 80, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Hướng tuyến từ điểm đầu dự án đi song song quốc lộ 1 và vượt qua sông Tiền bằng cầu Mỹ Thuận 2 cách 350m về phía thượng lưu so với cầu Mỹ Thuận hiện hữu, kết thúc tại nút giao với quốc lộ 80. Phần đường dẫn hai đầu cầu dài 4,73 km, trong đó phía tỉnh Tiền Giang là 4,33 km, phía tỉnh Vĩnh Long 0,4 km. Cầu chính dài hơn 1,9km, được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

 

 

Cầu Mỹ Thuận 2 vượt sông Tiền, song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu
Cầu Mỹ Thuận 2 vượt sông Tiền, song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu

Cầu Mỹ Thuận 2 song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu là công trình trọng điểm khu vực Tây Nam bộ. Dự án khi hoàn thành sẽ khép kín tuyến đường bộ cao tốc nối từ TPHCM đi Cần Thơ, giúp giải tỏa - kết nối giao thông vùng ĐBSCL với mục tiêu tạo bứt phá kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cho vùng ĐBSCL.

Đây là một trong 12 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và do các đơn vị trong nước thiết kế, thi công, giám sát.

Dự kiến cuối năm 2023, nhà thầu sẽ hoàn tất công tác đúc dầm để thi công các hạng mục hoàn thiện khác trên mặt cầu và đưa vào khai thác
Dự kiến cuối năm 2023 sẽ hoàn tất các hạng mục hoàn thiện khác trên mặt cầu và đưa vào khai thác

Cầu Mỹ Thuận 2 sẽ hoàn thiện tuyến cao tốc từ TPHCM đi Cần Thơ, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh vùng ĐBSCL. Công trình còn giúp giảm tải giao thông cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu và quốc lộ 1.

Sau khi hợp long, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án 7 cùng các đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đồng thời tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại để thông xe vào cuối năm 2023.

Thanh Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI