Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ làm theo quy định thì sao sáng tạo được”

12/02/2025 - 14:33

PNO - Thủ tướng lưu ý, khi thiết kế luật phải có không gian cho sáng tạo và bảo vệ người sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý cần có không gian sáng tạo, bảo vệ người sáng tạo khi thiết kế luật - ảnh: Media Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý cần có không gian sáng tạo, bảo vệ người sáng tạo khi thiết kế luật - Ảnh: Media Quốc hội

Sáng 12/2, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là chủ trương lớn của Đảng.

Khi đi vào vận hành, bộ máy mới chắc chắn sẽ có vướng mắc, trục trặc. Ông liên hệ, cũng như khi mua xe ô tô mới về có cái suôn sẻ nhưng có cái vướng mắc thì phải điều chỉnh. Từ thực tiễn, khi thấy quy định pháp luật có vướng mắc thì phải sửa đổi.

Lần sửa đổi luật tại Kỳ họp lần này, Thủ tướng nhấn mạnh phải phân định rõ cơ quan xây dựng chính sách và quy trình; cần có sự phối hợp hiệu quả với nhau: “Cùng một công việc mà có hai cơ quan cùng làm thì có khi cũng không tốt. Một việc thì chỉ một cơ quan và một cơ quan thì có thể làm nhiều việc”.

Theo đó, việc gì “đã chín, đã rõ”, “được thực tiễn chứng minh và đồng tình” thì đưa vào luật. Đặc biệt, khi thiết kế luật thì phải có không gian sáng tạo, bảo vệ người sáng tạo, phải phân cấp phân quyền nhiều hơn, giảm thủ tục hành chính.

Lấy dẫn chứng từ dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng cho hay, tại 1 phường của TPHCM có 2.000 người bị nhiễm COVID-19, Chủ tịch phường cho biết đã thực hiện phong tỏa cách ly, tổ chức đội mua thức ăn, mua thuốc men, lá xông, kết hợp đông tây y. Cách làm này khiến cả phường - dù bị nhiều - nhưng không ai tử vong.

“Nếu chỉ làm theo quy định thì sao sáng tạo như thế được”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Hay như trường hợp của một trưởng thôn đã vận động người dân sơ tán trong bão Yagi, giúp người thoát nạn, Thủ tướng đặt ra tình huống, nếu trong quá trình di chuyển, gặp sạt lở mà người dân thiệt mạng thì ra sao?

“Người dân an toàn thì ông là anh hùng nhưng không may thì thành tội đồ. Nhưng cách làm của ông rất sáng tạo và ông chịu trách nhiệm. Vậy thì luật pháp phải bảo vệ những người như vậy”, Thủ tướng nói. Luật pháp cần quy định khung mang tính nguyên tắc, để dư địa cho cơ quan hành pháp linh hoạt thực hiện hiệu quả; cần để không gian cho doanh nghiệp, người dân sáng tạo.

Thủ tướng cũng lưu ý quy trình làm sao phải nhanh, quyết sớm, phải quý trọng thời gian, trí tuệ cá nhân và tập thể. Thủ tướng dẫn chứng việc ủy quyền của Quốc hội cho các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cần thiết để xử lý vấn đề cấp bách, nhạy cảm, cá biệt liên quan đến kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại. Các cơ quan được ủy quyền này sau khi các chính sách được ban hành, báo cáo lại Ủy Thường vụ Quốc hội và báo cáo lại Quốc hội vào kỳ họp gần nhất, theo đúng tính chất phân cấp ủy quyền. Cơ chế này nhằm xử lý các vấn đề cho kịp thời và hiệu quả...

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI