Thủ thuật tắc mạch điều trị u xơ tử cung, không phẫu thuật

13/03/2025 - 11:34

PNO - Thủ thuật can thiệp nội mạch điều trị u xơ tử cung là phương pháp tiên tiến, với các ưu điểm: hiệu quả, ít đau, ít biến chứng nhờ ít xâm lấn - không cần phẫu thuật nên bảo tồn tốt các chức năng tử cung. Do vậy, bệnh nhân trong độ tuổi sinh nở có thể mang thai an toàn.

Tắc mạch điều trị u xơ tử cung, bảo vệ thiên chức làm mẹ

Chị H.T.M.T. (48 tuổi, Tây Ninh) bị rong kinh và táo bón kéo dài. Trong một lần khám sức khỏe tại Bệnh viện FV, các bác sĩ phát hiện chị T. có khối u xơ tử cung 9cm, nên đề nghị chị phẫu thuật cắt bỏ u, tránh nguy cơ khối u phát triển không kiểm soát.

Do sợ phải trải qua cuộc mổ nhiều đau đớn, chị muốn tìm một phương pháp điều trị nhẹ nhàng hơn. Các bác sĩ Bệnh viện FV đã giới thiệu với chị T. phương pháp can thiệp nội mạch (tắc mạch) - đây là kỹ thuật điều trị u xơ tử cung bằng cách cắt đi nguồn dinh dưỡng nuôi khối u, làm khối u bị bỏ đói và teo nhỏ lại, bệnh nhân không cần phẫu thuật.

BS.CKI Huỳnh Hữu Danh (phải) thực hiện thủ thuật tắc mạch điều trị u xơ tử cung bằng máy chụp mạch DSA - Ảnh: FV

BS.CKI Huỳnh Hữu Danh (phải) thực hiện thủ thuật tắc mạch điều trị u xơ tử cung bằng máy chụp mạch DSA - Ảnh: FV

Thủ thuật diễn ra trong phòng Cathlab với sự hỗ trợ của máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA. Bác sĩ luồn ống thông từ động mạch đùi đi đến mạch máu nuôi khối u, sau đó bơm vào chất đặc biệt làm tắc động mạch trong tử cung, cắt đứt nguồn dinh dưỡng nuôi khối u. Kỹ thuật này không cần gây mê, bệnh nhân được gây tê vị trí luồn ống thông vào cơ thể. Thủ thuật kéo dài khoảng 1 tiếng, được thực hiện bởi BS.CKI Huỳnh Hữu Danh - Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang, Bệnh viện FV.

Bệnh nhân phục hồi tốt sau thủ thuật, không có bất kỳ dấu hiệu đau đớn nào và được xuất viện vào ngày hôm sau. Tái khám sau 1 tuần, chị T. cho biết chứng táo bón, rong kinh đã khỏi hẳn.

Hình trước và sau khi thực hiện thủ thuật nút mạch tử cung

Hình trước và sau khi thực hiện thủ thuật nút mạch tử cung

“Khối u to làm chèn ép đường đại tiện của bệnh nhân gây táo bón, ngoài ra còn làm cho bệnh nhân dễ bị xuất huyết, nên có hiện tượng rong kinh. Do vậy, sau khi thực hiện thủ thuật tắc mạch, khối u teo nhỏ, không còn gây chèn ép thì các triệu chứng cũng sẽ cải thiện”, bác sĩ Danh giải thích.

Điều trị u xơ tử cung: trường hợp nào có thể dùng thủ thuật tắc mạch?

Theo bác sĩ Huỳnh Hữu Danh, tắc mạch được ứng dụng rộng rãi trong điều trị các khối u bị tăng sinh mạch máu như u xơ tử cung, u gan, u tuyến tiền liệt, bệnh lý dị dạng mạch máu. “Đối với u xơ tử cung, phương pháp này sẽ được chỉ định trong những trường hợp khối u có kích thước dưới 10cm, có triệu chứng lâm sàng như đau bụng, táo bón, chảy máu âm đạo”, bác sĩ Danh cho hay.

Mục đích chính của thủ thuật can thiệp nội mạch là làm khối u ngừng phát triển và teo nhỏ lại, lúc này bệnh nhân có thể sống chung với nó. Ưu điểm của phương pháp này là thực hiện nhanh, không cần phẫu thuật, xâm lấn tối thiểu nên chức năng của tử cung vẫn nguyên vẹn sau khi thực hiện thủ thuật, đồng thời cải thiện triệu chứng do u xơ tử cung gây ra.

Bác sĩ Huỳnh Hữu Danh tư vấn cho bệnh nhân thủ thuật can thiệp nội mạch điều trị u xơ tử cung - Ảnh: FV

Bác sĩ Huỳnh Hữu Danh tư vấn cho bệnh nhân thủ thuật can thiệp nội mạch điều trị u xơ tử cung - Ảnh: FV

Tại Bệnh viện FV kỹ thuật tắc mạch được triển khai trên hệ thống máy chụp mạch xóa nền DSA trong phòng mổ đạt tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn quốc tế JCI. Đội ngũ bác sĩ FV có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ thuật can thiệp thần kinh và nội mạch. Trong đó, BS.CKI Huỳnh Hữu Danh là một trong những bác sĩ can thiệp mạch máu có thể can thiệp nội mạch cho cả người lớn và trẻ em.

Tại Bệnh viện FV, bệnh nhân được áp dụng bảo hiểm y tế (BHYT) khi điều trị bằng phương pháp can thiệp thần kinh và nội mạch, mức hỗ trợ lên đến 50 triệu đồng.

Để biết thêm thông tin các thủ thuật can thiệp nội mạch và chính sách chi trả BHYT tại Bệnh viện FV, bạn đọc có thể liên hệ số điện thoại 028 5411 3333 hoặc liên hệ trực tiếp tại số 06 Nguyễn Lương Bằng, quận 7, TPHCM

Châu Khoa

Nguồn: Bệnh viện FV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI