Thử nghiệm thành công thuốc chữa Ebola

15/03/2025 - 14:24

PNO - Ngày 14/3, theo một nghiên cứu mới vừa được công bố, thuốc kháng vi rút Obeldesivir không chỉ loại bỏ vi rút Ebola khỏi máu của những con khỉ được điều trị mà còn kích hoạt phản ứng miễn dịch. Kết quả này có thể mở đường cho những phương pháp điều trị thiết thực và giá cả phải chăng hơn ở người.

Tất cả các con khỉ Rhesus (Macaca mulatta) bị nhiễm Ebola để nghiên cứu dược phẩm đều được chữa khỏi khi được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút Obeldesivir hàng ngày
Tất cả các con khỉ Rhesus (Macaca mulatta) bị nhiễm Ebola đều được chữa khỏi khi được điều trị bằng thuốc kháng vi rút Obeldesivir hàng ngày - Ảnh: DM

Được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1976 và được cho là lây truyền từ loài dơi, Ebola là căn bệnh do vi rút gây chết người lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể, gây chảy máu nghiêm trọng và suy nội tạng.

Do các đợt bùng phát chủ yếu ảnh hưởng đến vùng cận Sahara châu Phi nên các công ty dược phẩm không có nhiều động lực để phát triển các phương pháp điều trị.

Trước đó, chỉ có 1 loại vắc xin được chấp thuận rộng rãi vào năm 2019. Ngoài ra, còn có 2 phương pháp điều trị bằng kháng thể tiêm tĩnh mạch chỉ cải thiện được tình trạng bệnh, nhưng loại thuốc này lại đòi hỏi phải bảo quản lạnh tốn kém và khó thực hiện ở những khu vực nghèo nhất thế giới.

Tiến sĩ Thomas Geisbert - nhà vi rút học tại Khoa Y Đại học Texas ở Galveston, người đứng đầu nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Advances - chia sẻ: "Chúng tôi thực sự đang cố gắng đưa ra thứ gì đó thiết thực hơn, dễ sử dụng hơn, có thể giúp ngăn ngừa, kiểm soát và ngăn chặn các đợt bùng phát của căn bệnh này".

Trong thí nghiệm của mình, Geisbert và các đồng nghiệp đã thử nghiệm thuốc kháng vi rút Obeldesivir, dạng uống của Remdesivir tiêm tĩnh mạch, ban đầu được phát triển để điều trị COVID-19.

Obeldesivir là chất ức chế polymerase, nghĩa là nó ngăn chặn một loại enzyme quan trọng cho quá trình nhân lên của vi rút.

Nhóm nghiên cứu đã làm lây nhiễm vi rút Ebola cho khỉ Rhesus và khỉ Cynomolgus bằng liều lượng biến thể cao nhất.

1 ngày sau khi tiếp xúc, 10 con khỉ được cho uống mỗi con 1 viên thuốc Obeldesivir mỗi ngày trong 10 ngày, trong khi 3 con khỉ đối chứng không được điều trị và đã chết.

Obeldesivir đã bảo vệ được 80% loài khỉ Cynomolgus và 100% loài khỉ Rhesus, vốn có đặc điểm sinh học gần giống với con người.

Loại thuốc này không chỉ loại bỏ vi rút khỏi máu của những con khỉ được điều trị mà còn kích hoạt phản ứng miễn dịch, giúp chúng phát triển kháng thể để tránh tổn thương nội tạng.

Nhà nghiên cứu Geisbert giải thích, mặc dù số lượng khỉ tương đối nhỏ, nhưng nghiên cứu này có sức mạnh về mặt thống kê vì chúng đã tiếp xúc với liều lượng vi rút cực cao - gấp khoảng 30.000 lần liều gây tử vong cho con người. "Đó là một bước tiến rất lớn" - Geisbert nói.

Hãng dược phẩm Gilead hiện cũng đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng Obeldesivir ở giai đoạn 2 đối với vi rút Marburg, họ hàng gần của Ebola.

Trọng Trí (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI