Mưa lũ sau bão số 4 khiến 12 người chết và mất tích

19/08/2018 - 08:30

PNO - Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh cho biết, mưa lũ sau bão Bebinca (bão số 4) đã làm 12 người chết và mất tích; hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập.

Tính đến sáng nay 19/8, đã có 10 người bị thiệt mạng do mưa lũ sau bão (trong đó Sơn La: 2 người do lũ cuốn trôi; Thanh Hóa: 1 người do sạt lở đất đá, 1 người do lũ cuốn trôi; Nghệ An: 6 người do lũ cuốn trôi). Ngoài ra, có 2 người bị mất tích do lũ cuốn trôi (trong đó Sơn La: 1 người, Thanh Hóa: 1 người). Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Mua lu sau bao so 4  khien 12 nguoi chet va mat tich
Nước rút, nhiều nhà dân bị “bao vây” trong bùn

Mưa lũ sau bão làm 21 nhà bị sập, 1.323 nhà bị ngập, 202 nhà phải di dời khẩn cấp; khoảng 7.394 con gia súc bị chết (tập trung tại tỉnh Nghệ An); 723ha nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại.

Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Mua lu sau bao so 4  khien 12 nguoi chet va mat tich
 

Nghệ An: Trường học, nhà dân… bị  bùn “bao vây” 

Đến ngày 19/8, trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) đã ngớt mưa, nước lũ bắt đầu rút dần sau trận lũ lịch sử. Nước rút, nhiều tuyến đường, trường học, nhà dân… bị “bao vây” trong bùn non. Nhiều đô đạc, tài sản bị ngập bùn đất do nước lũ lên quá nhanh, không kịp di dời lên cao.

Mua lu sau bao so 4  khien 12 nguoi chet va mat tich
Chiến sĩ công an, quân đội tham gia giúp người dân cào bùn

Chính quyền địa phương đã phải huy động hàng trăm chiến sĩ công an, quân đội tham gia giúp người dân cào bùn. Lượng bùn non lớn, có nơi dày đến nửa mét khiến giao thông bị ách tắc. Các lực lượng phải dùng bàn cào để kéo bùn từ các trường học, công sở… ra ngoài; một số máy xúc cũng đã được huy động tham gia xúc bùn.

Mua lu sau bao so 4  khien 12 nguoi chet va mat tich
 

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, lượng bùn và cát bị tồn đọng lại sau lũ rất lớn. Hiện chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục duy trì hơn 500 người từ các lực lượng đi giúp người dân dọn dẹp.

“Chắc sẽ phải mất cả tuần thì mới dọn hết được khối lượng bùn non này. Hiện chúng tôi vẫn duy trì lực lượng trên để giúp người dân dọn bùn, sớm ổn định lại cuộc sống”, ông Hoàng nói.

Mua lu sau bao so 4  khien 12 nguoi chet va mat tich
Thành phố Thanh Hóa điều động 3 trung đội dân quân tự vệ giúp di dời dân

Thanh Hóa: Nước Sông Mã  dâng cao tận nóc nhà, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán

Nước sông Mã lên cao gây tình trạng ngập lụt tại nhiều địa phương ven sông của thành phố Thanh Hóa. Nước sông tràn vào nhà, nơi thấp nhất 0,5m, có nơi cao gần 3m. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước.

Hàng nghìn hộ dân ven sông của thành phố Thanh Hóa phải sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Mua lu sau bao so 4  khien 12 nguoi chet va mat tich
Nước sông Mã lên cao đã gây ra tình trạng ngập lụt tại nhiều địa phương ven sông của thành phố Thanh Hóa

Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thanh Hóa điều động 3 trung đội dân quân tự vệ tăng cường về các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh và phường Đông Hải để thực hiện công tác di dời dân vùng bị ngập lụt.

Trong ngày 18/8, tại xã Thiệu Dương, lực lượng chức năng đã di dời hơn hơn 2.200 hộ dân tại 7 thôn ngoài đê đến nơi an toàn. Ngoài ra, nhiều hộ dân ở các xã Thiệu Khánh, Hoằng Lý, Hoằng Anh... cũng được sơ tán ra khỏi các vùng ngập lụt.

Mua lu sau bao so 4  khien 12 nguoi chet va mat tich
 

Phần lớn các hộ di dời vào nhà người thân phía trong đê, số còn lại được di dời về vị trí an toàn. UBND các phường, xã đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết đảm bảo sinh hoạt cho các hộ sơ tán. Trong đó, đa số tài sản của các hộ dân như ô tô, xe máy, gia súc, gia cầm… cũng được di chuyển về địa điểm an toàn.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do rãnh mây dông hoạt động qua các tỉnh Bắc Bộ sẽ suy yếu, nên ngày 19/8 toàn khu vực Bắc Bộ giảm mưa nhanh, trưa, chiều trời hửng nắng, nền nhiệt giao động từ 29-30 độ C.

Lũ hạ lưu sông Thương, sông Cả tiếp tục lên; hạ lưu sông Mã đang dao động ở mức đỉnh; sông Chu, thượng lưu sông Mã và sông Cả tiếp tục xuống.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt ở vùng trũng thấp đặc biệt là các huyện Thạch Thành, Yên Định (Thanh Hóa); Hưng Nguyên (Nghệ An).

Sạt lở ta luy âm hàng chục mét ở Sơn La

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tại Km 230 + 400 QL.6 đoạn qua xã Chiềng Hặc (H.Yên Châu, Sơn La) mặt đường bị sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng phải căng dây cảnh báo nguy hiểm.

Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, mất hơn nửa đường hướng từ Sơn La đi Hà Nội. 

Mua lu sau bao so 4  khien 12 nguoi chet va mat tich

Theo bà Hà Thị Mai, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hặc, nguyên nhân vụ sạt lở là do trước đó ảnh hưởng hưởng của cơn bão số 3, cách đây hơn 1 tháng đã làm mặt đường bị nứt dài và sâu, đến cơn bão số 4 kéo theo mưa lớn, đoạn đường này bị đứt hẳn, sạt ta luy âm mất hơn nửa đường.

Lực lượng chức năng phải căng dây báo nguy hiểm cho người và phương tiện, đồng thời cho lực lượng đảm bảo giao thông tại hai đầu của điểm sạt lở, lên phương án phân luồng giao thông từ xa để phòng trường hợp đoạn đường ở đây bị đứt đôi. 

Yên Bái khẩn trương khôi phục các tuyến đường giao thông bị mưa, lũ tàn phá

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, bão số 4 đã làm 130 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 3 nhà ở xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn bị trôi hoàn toàn; 124 nhà bị ngập; sạt lở taluy gây hư hỏng tài sản ở huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ; 3 nhà ở huyện Trạm Tấu cần phải di dời để đảm bảo an toàn. Mưa lớn cũng làm chết nhiều gia súc, gia cầm.

UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả, di chuyển các hộ dân có nhà cửa bị cuốn trôi, hư hỏng đến nơi ở an toàn; đồng thời yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ tập trung nhân lực, vật lực khắc phục các vị trí sạt lở trên các tuyến đường.                         

                                            Phan Ngọc - Trần Hưng - An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI