Thời đại của robot chăm sóc người cao tuổi

15/03/2025 - 06:50

PNO - Theo một số ước tính, người cao tuổi có thể đạt gần 22% tổng dân số thế giới vào năm 2050. Nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng tăng trong tình hình thiếu hụt nhân lực hiện nay đã dẫn đến sự phát triển của các robot.

Không chỉ là các thiết bị hỗ trợ đơn giản hơn, giờ đây robot là những hệ thống phức tạp, chạy bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ cho nhiều nhu cầu của người cao tuổi, từ đồng hành đến quản lý thuốc men, hỗ trợ vận động…, thậm chí là chơi đùa.

Trước đây, Stevie - một robot hỗ trợ xã hội (SAR) - được những người cao tuổi trong các viện dưỡng lão yêu thích. Nó vừa là bạn đồng hành vừa là trợ lý trong các công việc hằng ngày. Sau đó là PARO - một robot trị liệu có hình dạng giống hải cẩu - được biết đến với hiệu quả trong việc giúp giảm sự cô đơn và trầm cảm ở những bệnh nhân mất trí nhớ.

Hơn thế nữa, đã có các thiết bị vận động như những “bộ xương nhẹ” giúp người cao tuổi có thể đi bộ lâu hơn mà không bị mệt mỏi, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của họ.

Theo dự đoán, trong tương lai, mỗi gia đình Trung Quốc sẽ sở hữu 1 con robot chăm sóc người già - Nguồn ảnh: Wuxi Daily
Theo dự đoán, trong tương lai, mỗi gia đình Trung Quốc sẽ sở hữu 1 con robot chăm sóc người già - Nguồn ảnh: Wuxi Daily

Nhật Bản là nước tiên phong trong việc tích hợp robot vào chăm sóc người cao tuổi. Với hơn 2 thập niên nghiên cứu và phát triển, Nhật Bản đã có một loạt robot đa dạng nhằm mục đích nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi.

Tại một cơ sở ở Tokyo, một robot nhỏ có đôi mắt to tròn, kích thước bằng búp bê, hát các bài hát nhạc pop và hướng dẫn người cao tuổi thực hiện các bài tập giãn cơ đơn giản. Trong khi đó, các nhân viên y tế có thể tập trung xử lý những công việc cấp thiết khác.

Đột phá mới đây nhất là vào cuối tháng Hai, Nhật Bản giới thiệu robot hình người nặng 150kg có tên AIREC, được AI điều khiển, là nguyên mẫu của “điều dưỡng viên tương lai”. Giáo sư Shigeki Sugano của Đại học Waseda - người đứng đầu nghiên cứu - cho biết, khi Nhật Bản đang bước vào một xã hội siêu già, tỉ lệ sinh liên tục giảm, quốc gia này sẽ cần sự hỗ trợ của robot trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và chăm sóc người cao tuổi.

“Robot hình người đang được phát triển trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các công nghệ robot hiện tại vẫn còn trong giai đoạn đầu về tương tác với con người và hỗ trợ họ. Mục tiêu cuối cùng của dự án là hoàn thiện nó trong thời gian sớm nhất” - ông nói.

AIREC có khả năng thay tã, hỗ trợ chăm sóc ngăn ngừa các vết loét do người bệnh lâu ngày nằm một chỗ. Nó còn có khả năng giúp bệnh nhân ngồi dậy, đi vớ, luộc trứng, xếp quần áo và thực hiện một số công việc khác. Ngoài AIREC, một robot hình người như Optimus của Tesla (Mỹ) cũng hứa hẹn sẽ được tung ra trong tương lai gần.

Trung Quốc cũng đã phát triển loạt robot có hình dạng con người để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại nhà. Ủy ban Khoa học và Công nghệ TP Bắc Kinh đã vạch ra kế hoạch hành động đến năm 2027, tập trung vào việc triển khai robot trong các vai trò như hỗ trợ tình cảm, theo dõi sức khỏe và dịch vụ gia đình thông minh.

TP Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc cũng giới thiệu robot được trang bị công nghệ quét và mô hình hóa khuôn mặt 3D, có thể giúp nâng đỡ người cao tuổi từ giường lên xe lăn. Cánh tay robot giúp các cụ ăn uống, xoay tay nắm cửa.

Theo ước tính của các chuyên gia công nghệ, trong tương lai, mỗi gia đình ở Trung Quốc sẽ sở hữu 1 con robot với những hỗ trợ khác nhau tùy theo nhu cầu.

Sự phát triển hiện nay của lĩnh vực này hứa hẹn một kỷ nguyên mà robot chăm sóc người cao tuổi sẽ là thành phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Việc tích hợp các thuật toán AI tinh vi cho phép những chú robot này hiểu và thích nghi ngày càng tốt hơn với nhu cầu và thói quen của người cao tuổi, trở nên hữu ích hơn trong việc chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho họ.

Thu Thanh (theo Japan Times, China Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI