Thoát nghèo nhờ nuôi heo sinh sản

17/02/2025 - 07:30

PNO - Hàng trăm hội viên phụ nữ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã thoát nghèo nhờ nuôi heo sinh sản. Mỗi lứa heo đẻ, trừ các chi phí, mỗi heo nái cho lời khoảng 8 triệu đồng, lợi nhuận gấp đôi nuôi heo thịt.

Nhờ nuôi heo mà có đồng ra đồng vào

Bà Trương Kim Điện - thị trấn Giồng Riềng - cho biết, lúc trước gia đình bà thuộc diện cận nghèo. Nhưng từ khi nuôi heo nái, gia đình bà có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Mỗi lứa heo lãi 6-10 triệu đồng.

Bà Điện kể, năm 2020, tham gia mô hình nuôi heo sinh sản, bà được nhận 2 con heo giống về nuôi. Heo đẻ lứa đầu tiên, bà giao lại 2 heo con cho Hội LHPN huyện để chuyển giao cho người khác. Từ lứa thứ hai trở đi bà được hưởng trọn. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình ngày càng khá hơn.

Chị Thị Hạnh đang chăm đàn heo giống
Chị Thị Hạnh đang chăm đàn heo giống

Chỉ con heo mẹ, bà Điện phấn khởi: “Con này vừa đẻ bầy 15 con. Đã bán 13 con với giá 1,5 triệu đồng/con, còn 2 con để nuôi bán thịt. Nuôi heo sinh sản phải kỹ, để tránh cho heo con không bị đau bụng. Phải cho heo mẹ ăn cháo, không cho ăn thức ăn thừa. Chăm heo như chăm con vậy”.

Chị Thị Kha - xã Thạnh Hòa - cho biết, trước đây chị nuôi heo thịt, thu nhập bấp bênh, thậm chí còn bị lỗ. Nhưng từ ngày nuôi heo đẻ, lợi nhuận ổn định. Mỗi năm heo đẻ 2 lứa, mỗi lứa được chừng 12 con là có lời khoảng 8 triệu đồng, gấp đôi nuôi heo thịt. Nhờ vậy, mà chị có tiền lo cho con ăn học. Chị Kha nói, sẽ tiếp tục đầu tư chuồng trại để nuôi thêm vài con heo giống.

Cũng nhờ nuôi heo đẻ mà gia đình chị Thị Hạnh - xã Thạnh Hòa - đã vươn lên. Chị Hạnh cho biết, thấy mô hình có thu nhập, chi phí đầu tư không nhiều, nên chị đã nuôi 4 con heo đẻ để tăng thu nhập.

Cũng nhờ thu nhập ổn định mà nhiều hộ dân đã chuyển qua nuôi heo sinh sản.

Mô hình tâm huyết

Chị Trần Thị Mộng Tưởng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Giồng Riềng - thông tin, năm 2020 huyện được Hội LHPN tỉnh chọn phát triển mô hình nuôi heo sinh sản. Huyện chọn xã Thạnh Hòa và thị trấn Giồng Riềng thí điểm hỗ trợ con giống và triển khai thành lập 2 tổ chăn nuôi.

Ban đầu, Hội LHPN huyện được hỗ trợ 40 con giống kèm theo thuốc thú y và thức ăn tương đương với số tiền 200 triệu đồng, số hộ được hỗ trợ là 20 hộ. Các hộ cam kết lứa heo con đầu tiên sẽ giao lại cho hội 2 con để hội tiếp tục hỗ trợ những chị em khác. Cho đến nay, đàn heo đang phát triển rất tốt và đã nhân rộng ra thêm 70 hộ trên địa bàn các xã Hòa Lợi, Hòa Hưng, Hòa Thuận, Thạnh Bình, Vĩnh Thạnh và Ngọc Chúc, với tổng số heo giống lên đến 180 con.

Riêng 20 hộ thực hiện mô hình điểm, đến nay đã bán ra thị trường 563 heo con và 20 heo thịt với tổng thu nhập lên đến 738 triệu đồng. Thu nhập từ nuôi heo đẻ đã giúp 8 hộ thoát cận nghèo, 22 hộ từ khó khăn vươn lên khá.

Năm 2023, Hội LHPN huyện Giồng Riềng tiếp tục được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang giải ngân dự án nuôi heo gồm 60 con heo giống, 60 bao thức ăn và 30 bao thuốc cho 30 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, tổng kinh phí hỗ trợ là 270 triệu đồng. Đến nay, số lượng heo con sinh ra đợt đầu tiên là 205 con. Sau khi bán heo con, mỗi hộ thu lại được 20 triệu đồng.

Bà Lý Anh Thư - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang - cho biết, nuôi heo sinh sản là một trong những mô hình tâm huyết của Hội LHPN tỉnh. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục nhân rộng sang các địa phương khác, giúp chị em phụ nữ nông thôn vượt khó, vươn lên làm kinh tế hộ gia đình.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI