Thế giới cảnh giác với bệnh X

11/12/2024 - 06:05

PNO - Trong tuần qua, nhiều trường hợp mắc bệnh bí ẩn giống cúm được gọi là “bệnh X” đã được ghi nhận tại Congo. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cử một nhóm phản ứng nhanh đến để hỗ trợ điều tra. Theo đó, có 416 ca bệnh được báo cáo, trong đó có hơn 100 ca tử vong. Có hơn 50% số ca tử vong là trẻ em, đặc biệt là trẻ suy dinh dưỡng.

Đã có 416 trường hợp mắc bệnh X ở Congo - Nguồn ảnh: Africa CDC
Đã có 416 trường hợp mắc bệnh X ở Congo - Nguồn ảnh: Africa CDC

Các trường hợp mắc bệnh X có triệu chứng sốt, đau đầu, ho, khó thở và thiếu máu. Trường hợp đầu tiên ghi nhận vào ngày 24/10 tại tỉnh Kwango, phía Tây Nam Congo. Chính quyền Congo đã chính thức ban hành cảnh báo từ ngày 1/12. “Chúng tôi đang trong tình trạng báo động cao nhất và chúng tôi coi đây là mức độ dịch bệnh cần theo dõi” - Bộ trưởng Y tế Congo Samuel Roger Kamba cho biết.

Các quan chức y tế tại Congo hy vọng sẽ biết được nguyên nhân gây ra đợt bùng phát bệnh X trong thời gian tới. Anh Claude Niongo - có vợ và con gái 7 tuổi tử vong vì căn bệnh này - cho biết: “Chúng tôi không biết nguyên nhân, chỉ thấy vợ con tôi sốt cao, nôn mửa… và cuối cùng là tử vong”.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi Jean Kaseya thông báo: trong số 416 ca bệnh, có đến hơn 200 trường hợp là trẻ em dưới 5 tuổi. Ông Jean Kaseya cho biết, ổ bệnh xuất hiện ở vùng xa xôi có dịch vụ y tế yếu kém nên việc tiếp cận và truy xét nguyên nhân khó khăn. “Chúng tôi đã chậm trễ gần 5-6 tuần và trong thời gian đó, rất nhiều điều có thể đã xảy ra. Việc xét nghiệm đang thực hiện, sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ được vấn đề” - ông nói.

Người đứng đầu Viện Y tế công cộng quốc gia Dieudonne Mwamba cho rằng, căn bệnh này xuất hiện vào thời điểm bệnh cúm gia tăng và nguyên nhân gây bệnh có thể bắt nguồn từ không khí.

Với những thông tin ban đầu thu thập được, WHO cho biết, điểm chung của tất cả trường hợp nghiêm trọng đều liên quan đến những cá nhân bị suy dinh dưỡng nặng, làm tăng thêm sự phức tạp cho việc xác định nguồn lây nhiễm. “Những thách thức này, cùng với việc chẩn đoán hạn chế trong khu vực đã làm chậm trễ việc xác định nguyên nhân cơ bản. Các nhóm y tế của WHO đang thu thập mẫu để xét nghiệm, cung cấp đặc điểm lâm sàng chi tiết hơn về các trường hợp được phát hiện, điều tra động lực lây truyền và tích cực tìm kiếm các trường hợp bổ sung, cả trong các cơ sở y tế và ở cấp cộng đồng” - WHO cho biết.

Cũng theo WHO, viêm phổi cấp tính, cúm, COVID-19, sởi và sốt rét được coi là những yếu tố gây bệnh tiềm ẩn dựa trên các dấu hiệu và triệu chứng của người mắc bệnh, các nhóm ứng phó đang giúp điều trị bệnh nhân và nâng cao nhận thức về dịch bệnh trong cộng đồng bị ảnh hưởng. Sự bùng phát này cũng đã làm dấy lên mối lo ngại về sự xuất hiện của một tác nhân gây bệnh mới có khả năng lây lan khắp thế giới chỉ vài năm sau COVID-19. Vì thế, nhiều quốc gia đã cảnh báo về căn bệnh mới này. Trong đó, Mỹ, Anh và một số nước châu Âu đã khuyến cáo những người đến vùng có dịch bệnh nên cẩn trọng, đồng thời cho biết sẽ tăng cường giám sát.

Tại châu Á, Bộ Y tế Nhật Bản, Bộ Y tế Thái Lan, cơ quan y tế Hồng Kông (Trung Quốc)… đã cảnh báo về đợt bùng phát bệnh X tại Congo, thắt chặt việc kiểm soát tại sân bay đối với du khách từ Congo cũng như khuyến cáo người dân nếu không cần thiết thì không nên du lịch đến khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Thu Thanh (theo WHO, Africa CDC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI