Thấp thỏm sống trong những tòa chung cư từng 1 thời là xóm nhà giàu

03/10/2024 - 13:24

PNO - Sau gần nửa thế kỷ, Khu chung cư Quang Trung (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân thấp thỏm lo sập trong mùa mưa bão.

Clip: Hàng trăm hộ dân thấp thỏm trong những tòa nhà chung cư Quang Trung
Khu chung cư Quang Trung (phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) được CHDC Đức (nay là CHLB Đức) viện trợ xây dựng từ năm 1974, bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 1976. Khu chung cư này bao gồm 3 khu (A, B và C) với 21 nhà 5 tầng, được xây dựng trên diện tích hơn 17ha.
Khu chung cư Quang Trung (phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) được Cộng hòa Dân chủ Đức (nay là Cộng hòa Liên bang Đức) viện trợ xây dựng từ năm 1974, bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 1976. Khu chung cư này bao gồm 3 khu (A, B và C) với 21 nhà 5 tầng, được xây dựng trên diện tích hơn 17ha.
Khu chung cư này không chỉ có tính biểu tượng về sự hồi sinh mạnh mẽ của đô thị Vinh sau chiến tranh mà còn từng là biểu tượng cho sự giàu có khi được sở hữu căn hộ tại đây. Tuy nhiên, sau gần 50 năm đưa vào sử dụng, các tòa nhà ở chung cư này đã xuống cấp nghiêm trọng.
Khu chung cư này không chỉ có tính biểu tượng về sự hồi sinh mạnh mẽ của đô thị Vinh sau chiến tranh mà còn từng là biểu tượng cho sự giàu có khi được sở hữu căn hộ tại đây. Tuy nhiên, sau gần 50 năm đưa vào sử dụng, các tòa nhà ở chung cư này đã xuống cấp nghiêm trọng.
Trước thực trạng này, từ năm 2016, TP Vinh đã xây dựng đề án, lộ trình cải tạo 21 nhà chung cư Quang Trung. Theo đó, chung cư Quang Trung được chia thành 3 khu để cải tạo. Khu A được giao cho Công ty CP Đầu tư Đô thị Dầu khí Quang Trung làm chủ đầu tư; khu B được giao cho Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư và khu C được giao cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư.
Trước thực trạng này, từ năm 2016, TP Vinh đã xây dựng đề án, lộ trình cải tạo 21 nhà chung cư Quang Trung. Theo đó, chung cư Quang Trung được chia thành 3 khu để cải tạo. Khu A được giao cho Công ty CP Đầu tư đô thị dầu khí Quang Trung làm chủ đầu tư; khu B được giao cho Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư và khu C được giao cho Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư.
Đến nay, phần lớn các tòa nhà ở chung cư Quang Trung đều đã được giải tỏa để triển khai dự án. Song vẫn còn hàng trăm hộ dân đang bám trụ lại ở một số tòa nhà tại khu C chờ đợi được tái định cư.
Đến nay, phần lớn các tòa nhà ở chung cư Quang Trung đều đã được giải tỏa để triển khai dự án. Song vẫn còn hàng trăm hộ dân đang bám trụ lại ở một số tòa nhà tại khu C chờ đợi được tái định cư.
Nhiều mảng tường, bê tông bong chờ chực rơi xuống, gây nguy hiểm cho người dân sống trong các căn hộ bên dưới cũng như người qua lại quanh các khu chung cư này.
Nhiều mảng tường, bê tông bong tróc chờ chực rơi xuống, gây nguy hiểm cho người dân sống trong các căn hộ bên dưới cũng như người qua lại quanh các khu chung cư này.
Một số cột trụ ở các tòa nhà C chung cư Quang Trung được gia cố bằng nẹp sắt song vẫn nứt nẻ, bong tróc từng mảng lớn, lộ rõ cả cốt thép bên trong.
Một số cột trụ ở các tòa nhà C chung cư Quang Trung được gia cố bằng nẹp sắt song vẫn nứt nẻ, bong tróc từng mảng lớn, lộ rõ cả cốt thép bên trong.
Diện tích căn hộ quá nhỏ, nhiều người phải cơi nới “chuồng cọp” treo lơ lửng sau lưng căn hộ.
Diện tích căn hộ quá nhỏ, nhiều người phải cơi nới “chuồng cọp” treo lơ lửng sau lưng căn hộ.
Trần nhà nứt nẻ, thép lộ ra ngoài cũng bị hoen gỉ.
Trần nhà nứt nẻ, thép lộ ra ngoài cũng bị hoen gỉ.
Tầng hầm ở các tòa nhà chung cư Quang Trung phần lớn đã bị bỏ hoang, um tùm cỏ dại.
Tầng hầm ở các tòa nhà chung cư Quang Trung phần lớn đã bị bỏ hoang, um tùm cỏ dại.
Chị Nguyễn Thị Hảo (46 tuổi, chủ một căn hộ ở tòa nhà C2) cho biết, rất bất an khi phải bám trụ ở trong tòa chưng cư “cổ” này. Khi nhiều cư dân ở khu chung cư “cổ” này đã được chuyển sang tái định cư ở những tòa chung cư mới thì họ vẫn chưa biết bao giờ mình. “Lâu quá rồi nên tương bong tróc hết. Bên trong chúng tôi phải sửa, ốp gạch nhìn còn đỡ, chứ bên ngoài nhìn nhiều lúc thấy sợ lắm” - chị Hảo nói.
Chị Nguyễn Thị Hảo (46 tuổi, chủ một căn hộ ở tòa nhà C2) cho biết: "Lâu quá rồi nên tường bong tróc hết. Bên trong chúng tôi phải sửa, ốp gạch nhìn còn đỡ, chứ bên ngoài nhìn nhiều lúc thấy sợ lắm” - chị Hảo nói.
Do thuộc diện di dời nên bà Đào Thị Hải (chủ một căn hộ ở tòa nhà C2) chỉ mua giấy dán tường để tạm che đi những bước tường loang lổ, ẩm mốc trong thời gian chờ đợi.
Do thuộc diện di dời nên bà Đào Thị Hải (chủ một căn hộ ở tòa nhà C2) chỉ mua giấy dán tường để tạm che đi những bước tường loang lổ, ẩm mốc trong thời gian chờ đợi.
“Mùa mưa bão, chúng tôi cũng phải sẵn sàng, khi nào có bão vào thì phải di dời đến nơi khác để đảm bảo an toàn. Đợt lũ vừa rồi, chúng tôi cũng được yêu cầu di dời chuyển sang một khu chung cư bên cạnh ở tạm, nhưng sau hết mưa, nước rút nhanh nên không phải đi nữa. Giờ chỉ mong sớm được di dời đến nơi ở mới để đỡ phải lo lắng thôi” - bà Hải nói.
“Giờ chỉ mong sớm được di dời đến nơi ở mới để đỡ phải lo lắng thôi” - bà Hải nói.
Ông Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh - cho biết, đến nay chỉ 400 hộ dân đang còn phải bám trụ lại 6 tòa nhà ở khu C (bao gồm C2, C3, C4, C5, C6). Tiến độ cải tạo chung cư Quang Trung có thời hạn đến năm 2027 mới kết thúc. Do những tòa nhà bố trí tái định cư cho 400 hộ này chưa được chủ đầu tư xây dựng nên hiện vẫn chưa có kế hoạch giải tỏa.
Ông Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh - cho biết, đến nay 400 hộ dân đang còn phải bám trụ lại 6 tòa nhà ở khu C (bao gồm C2, C3, C4, C5, C6). Tiến độ cải tạo chung cư Quang Trung có thời hạn đến năm 2027 mới kết thúc. Do những tòa nhà bố trí tái định cư cho 400 hộ này chưa được chủ đầu tư xây dựng nên hiện vẫn chưa có kế hoạch giải tỏa.

Phan Ngọc

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=