Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vi phạm về đất đai ở Phú Yên

09/10/2024 - 20:27

PNO - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều vi phạm về quản lý đất đai, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… tại Phú Yên.

Theo thông báo, thời kỳ thanh tra các nội dung trên là từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2020; riêng nội dung về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng là từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2020.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, ngoài những kết quả đạt được, tỉnh Phú Yên còn nhiều tồn tại, hạn chế. Trong đó, việc thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ còn hạn chế; bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn, điều kiện; chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm.

Còn xảy ra tình trạng mua sắm tài sản công vượt tiêu chuẩn, định mức quy định; có đơn vị không triển khai việc kê khai tài sản thu nhập; một số đơn vị xác định chưa đúng, chưa đủ đối tượng kê khai; bản kê khai còn sơ sài, không đầy đủ thông tin theo quy định.

Về tiếp công dân, một số sở, ngành bố trí cán bộ không đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ. Các cơ quan Đảng, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chưa cử đại diện phối hợp cùng Ban Tiếp công dân thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân. Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch UBND một số huyện, thủ trưởng các đơn vị còn ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân định kỳ là chưa thực hiện đầy đủ quy định của Luật Tiếp công dân.

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Yên còn một số sai sót (khu đất đấu giá nhà ở tại lô đất ký hiệu số 3, phía Đông đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa). Việc phê duyệt mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính một số thửa đất tại phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không được thực hiện đúng thủ tục quy định.

Việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn còn chậm. Nhiều cơ sở nhà đất công do chậm được sắp xếp, xử lý lại, đến nay đang bỏ trống. Việc cho phép bán một số cơ sở nhà đất công thuộc sở hữu nhà nước là chưa thực hiện đúng Nghị định số 167/2017 (trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Phú Yên số 79 Nguyễn Du, TP Tuy Hòa).

Việc xác định tiền sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng đối với 6 dự án (đất nông nghiệp trong dự án thương mại dịch vụ), gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 21 tỉ đồng. Sau khi thanh tra, đến nay các đơn vị đã nộp hơn 18 tỉ đồng, còn lại hơn 3 tỉ đồng.

Từ những nội dung đã nêu, Tổng thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm để có hình thức xử lý đúng quy định đối với chủ tịch UBND tỉnh, các phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phụ trách qua các thời kỳ; chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo phân cấp cán bộ đã để xảy ra vi phạm, khuyết điểm.

Cơ quan thanh tra còn kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý về kinh tế, với tổng số tiền hơn 261 tỉ đồng. Trong đó, thu hồi gần 25 tỉ đồng tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, truy thu tiền thuê đất hơn 3 tỉ đồng do xác định tiền sử dụng đất không đúng mục đích và số tiền nợ thuế của doanh nghiệp khai thác mỏ hơn 2,5 tỉ đồng.

Đồng thời đôn đốc, thu hồi nộp ngân sách nhà nước tiền sử dụng đất mà các tổ chức, cá nhân còn nợ hơn 54 tỉ đồng. Yêu cầu các chủ dự án nộp tiền ký quỹ số tiền hơn 128 tỉ đồng, giảm trừ chi phí đầu tư các dự án hơn 44 tỉ đồng, thu hồi hơn 3,6 tỉ đồng của 16 dự án bị giảm trừ sau khi phê duyệt quyết toán hoàn thành theo quy định.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI