Thành đôi ở tuổi xế chiều

15/02/2025 - 06:29

PNO - Vào mỗi thứ Ba trong tuần, hàng trăm đôi uyên ương lớn tuổi tụ họp tại khu ăn uống rộng rãi của cửa hàng IKEA Thượng Hải, Trung Quốc. Giữa bối cảnh cấu trúc xã hội thay đổi khi dân số Trung Quốc già đi, họ đã tự biến nơi này thành địa điểm hẹn hò không chính thức.

Được biết, Trung Quốc đang có hơn 297 triệu người từ 60 tuổi trở lên, 1/4 trong số đó đang sống độc thân.

Ông Gu Yijun - tài xế xe buýt đã nghỉ hưu tại Thượng Hải - cho biết: “Tôi cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán ở độ tuổi của mình và luôn muốn có một người bạn đời”. Ông thường xuyên dành gần 2 giờ đi phương tiện công cộng để đến các buổi gặp gỡ. Ông bộc bạch: “Đây cũng là cách để thư giãn và vui vẻ, tốt hơn nhiều so với việc một mình đối mặt với chiếc gương tại nhà, nhìn bản thân già đi”.

Bà Victoria và ông Mark Nolan đã kết hôn vào tháng 7/2024 - ẢNH: ANDREA DIMEDIO (Seven Days)
Bà Victoria và ông Mark Nolan đã kết hôn vào tháng 7/2024 - Ảnh: Andrea Dimedio (Seven Days)

Bà Judy Alder (77 tuổi) sống tại trung tâm dưỡng lão Brookdale Senior Living ở TP Richland, Washington, Mỹ trong gần 7 năm qua do vấn đề sức khỏe. Chồng bà đã qua đời cách đây 27 năm. Người con trai duy nhất của bà cũng qua đời 5 năm sau đó. Gần đây, bà Judy đã gặp ông Steven Eizenberg - cựu binh 74 tuổi. “Chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Chúng tôi thích đi chơi và ăn uống. Tôi thường đi cùng ông ấy đến các buổi họp câu lạc bộ” - bà Judy nói. Ông Steven từng kết hôn được khoảng 10 năm cho đến khi người vợ cũ bị bất ổn tâm thần tìm cách hại ông 2 lần. Sau những khó khăn, ông Steven đã tìm thấy sự an ủi từ bà Judy.

“Khi tôi gặp Steven và chúng tôi thực sự bắt đầu nói chuyện. Tôi biết mình đã yêu ông ấy” - bà Judy thừa nhận. Vào đầu năm 2025, trung tâm dưỡng lão đã tổ chức đám cưới cho họ, với sự chúc phúc từ bạn bè, nhân viên và những người thân yêu khác. “Khi bước đến độ tuổi này và tìm thấy tình yêu, bạn cần phải đến với nhau ngay. Chúng tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian mình có” - bà Judy nói.

Ở tuổi 67, ông Mark Nolan muốn tìm một người bạn đời để chia sẻ những năm tháng tuổi già của mình. Ông đã cô đơn kể từ khi người vợ 30 năm đầu ấp tay gối qua đời vì ung thư vào năm 2021. Ông đã cố gắng làm quen với những người xung quanh thông qua các hoạt động hằng ngày. Nhưng khi những sự nỗ lực đó không đem đến điều bản thân tìm kiếm, ông đã đăng ký Zoosk - một trang web hẹn hò trực tuyến phổ biến trong nhóm người cao tuổi. Sau vài cuộc hẹn hò tẻ nhạt, ông bỗng “trúng tiếng yêu” với bà Victoria Beattie - cựu giáo viên mẫu giáo 71 tuổi. Cuộc gặp gỡ ban đầu để uống cà phê đã chuyển thành nhiều giờ trò chuyện, đi dạo trên phố và buổi ăn tối thân mật. Họ tìm thấy sự kết nối thông qua tình yêu thương gia đình, lối sống năng động. Cuối cùng, bà Victoria đã chấp nhận chiếc nhẫn cầu hôn của ông Mark vào năm 2024.

Theo một khảo sát năm 2022 của trung tâm nghiên cứu Pew, 1/6 người Mỹ từ 50 tuổi trở lên từng sử dụng trang web hoặc ứng dụng hẹn hò. Maren Levine - chuyên gia trị liệu tâm lý tại New York - nói: “Ở tuổi 65, bạn sẽ không muốn bước vào nhà hàng, ngồi ở quầy bar và thử làm quen người mới. Ứng dụng hẹn hò thực sự là sự lựa chọn tốt nhất hiện nay”.

Dù vậy, việc hẹn hò trực tuyến đối với người cao tuổi cũng đi kèm thách thức. Theo Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), nhóm người lớn tuổi tại Mỹ đã mất gần 240 triệu USD cho các vụ lừa đảo tình cảm vào năm 2022. Điều này có thể vì họ thường có nhiều tài sản tích lũy, ít quen thuộc với môi trường internet và cảm thấy cô đơn sau những biến cố cuộc đời.

Ngọc Hạ

(theo The Straits Times, Seven Days, NBC, New York Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI