Thần tượng công khai giới tính: K-pop đang đổi thay hay bộc lộ giới hạn?

26/04/2025 - 12:33

PNO - Khi công khai là người thuộc cộng đồng LGBTQ+ trong đêm diễn tại Los Angeles hôm 22/4, Bain, ca sĩ của nhóm nhạc nam JUST B không chỉ nhận được sự ủng hộ mà còn làm dấy lên cuộc tranh luận về tương lai của K-pop - ngành công nghiệp giải trí vốn khắt khe với sự đa dạng giới.

Bain của nhóm nhạc nam JUST B (bên trái) và Lara nhóm nhạc nữ KATSEYE
Bain (trái) và Lara của nhóm nhạc nữ KATSEYE

"Tôi tự hào là một phần của cộng đồng LGBTQ" - Bain chia sẻ trong tour diễn JUST ODD, đồng thời vẫy lá cờ cầu vồng trong tiếng reo hò của khán giả. Đây là lần đầu tiên một nam thần tượng Hàn Quốc đang hoạt động công khai xu hướng tính dục của mình. Trước đó, tháng 3/2025, Lara, thành viên người Mỹ gốc Ấn của nhóm nhạc nữ KATSEYE thuộc HYBE Labels (Mỹ), cũng công khai là người đồng tính trên Weverse.

Gần đây, nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh-jung gây chú ý khi tiết lộ con trai bà là người đồng tính và đã kết hôn cùng giới, thông tin được chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông.

Vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nền văn hóa Á Đông bảo thủ, việc cởi mở về xu hướng tính dục trong K-pop vẫn còn là điều nhạy cảm.

Năm 2000, MC truyền hình Hong Seok-cheon trở thành người nổi tiếng đầu tiên ở Hàn Quốc công khai đồng tính và phải đối mặt với làn sóng chỉ trích, bị "cấm sóng" suốt thời gian dài.

Các nghệ sĩ công khai giới tính sau đó như Jiae (cựu thành viên nhóm WA$$UP), Som He-vin (thí sinh chương trình Idol School 2017) hay ca sĩ nhạc trot Gwon Do-woon đều gặp rào cản nghề nghiệp.

Bất chấp những rào cản này, Harisu, một trong những người nổi tiếng chuyển giới công khai đầu tiên của Hàn Quốc, vẫn tiếp tục thách thức các chuẩn mực của ngành. Năm 2023, YouTuber chuyển giới Pung Ja trở thành người đầu tiên nhận giải thưởng tại lễ trao giải của đài MBC.

Theo nhà hoạt động Yi Ho-rim (tổ chức Solidarity for LGBT Human Rights of Korea), phản ứng tích cực từ công chúng với Bain và Youn Yuh-jung cho thấy một tín hiệu đáng mừng. “Đây là bước chuyển mình, dù chậm, nhưng rõ ràng” - Yi nói.

Bà cũng đánh giá cao phản ứng từ công ty quản lý của Bain, gọi đây là "vấn đề cá nhân" và không làm quá hay che giấu, cho thấy sự tôn trọng cá nhân thay vì giật gân truyền thông.

Nữ diễn viên Youn Yuh-jung gần đây đã tiết lộ khuynh hướng tình dục của con trai mình và cuộc hôn nhân đồng giới của anh thông qua các cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông nước ngoài.
Nữ diễn viên Youn Yuh-jung tiết lộ khuynh hướng tính dục của con trai mình và cuộc hôn nhân đồng giới của anh

Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn cho rằng K-pop đang vướng vào mô hình lý tưởng hóa quá mức. Văn hóa "thần tượng không hẹn hò", hình ảnh hoàn hảo và tránh mọi tranh cãi khiến không gian cho các cá nhân LGBTQ+ gần như không tồn tại.

"Ngành công nghiệp K-pop lâu nay xây dựng trên nền tảng tưởng tượng lý tưởng hóa" - nhà phê bình văn hóa Jung Duk-hyun cho biết - "Các công ty quản lý thường đi xa đến mức cấm các thần tượng hẹn hò, để duy trì sức hấp dẫn nhất định với người hâm mộ. Khi xu hướng toàn cầu hóa tăng lên, sự căng thẳng giữa giá trị quốc tế và chuẩn mực truyền thống trong nước ngày càng rõ rệt".

Ông cho rằng các công ty cần chuyển từ mô hình mộng tưởng sang thực tế, từ hướng nội sang toàn cầu: “Không công ty nào còn có thể chỉ phục vụ thị trường nội địa. Fan quốc tế ngày càng đông và họ cũng kỳ vọng vào sự đa dạng và bao dung”.

Nhà hoạt động Yi cũng cho rằng việc công khai giúp người nổi tiếng thuộc LGBTQ+ cảm thấy được đồng cảm, chia sẻ và công nhận. “Không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ, việc có thần tượng dám sống thật sẽ tiếp thêm hy vọng cho nhiều người. Trong các fandom K-pop hiện nay, cộng đồng LGBTQ+ không phải là thiểu số. Nếu ngành công nghiệp này muốn phát triển bền vững, thì sự bao dung không chỉ là xu hướng mà là điều tất yếu” - Yi phát biểu.

Tuấn Huy (theo The Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI