Thận lợn được lấy ra khỏi cơ thể người phụ nữ Mỹ sau 5 tháng ghép tạng kỷ lục

12/04/2025 - 10:12

PNO - Một quả thận lợn đã giúp một phụ nữ Mỹ sống sót trong 5 tháng - lâu hơn bất kỳ ai trước đây. Tuy nhiên, các bác sĩ buộc phải lấy quả thận ghép ra vì cơ thể của bệnh nhân cuối cùng đã từ chối nội tạng động vật này.

Towana Looney những ngày đầu xuất viện sau khi được ghép thận. Ảnh: NYU-Langone
Towana Looney những ngày đầu xuất viện sau khi được ghép thận. Ảnh: NYU-Langone

Nữ bệnh nhân Towana Looney, 53 tuổi đã sống hơn 4 tháng nhờ quả thận lấy từ lợn thay vì quả thận bị hỏng của chính mình. Cô là người đang giữ kỷ lục vì ghép thận lợn sống dài nhất cho đến nay. Trước đây, những bệnh nhân khác chỉ sống sót khoảng 2 tháng.

Towana Looney ngụ tiểu bang Alabama ở miền Nam, đã được ghép thận lợn biến đổi gen vào ngày 25/11/2024. Nhưng vào đầu tháng 4, cơ thể Towana Looney đột nhiên có biểu hiện đào thải quả thận. Các bác sĩ vẫn chưa biết lý do tại sao.

Theo thông cáo báo chí từ NYU-Langone - đơn vị thực hiện ca ghép tạng - vào ngày 4/4, 130 ngày sau ca ghép tạng, quả thận đã được lấy ra. Looney hồi phục nhanh chóng và được xuất viện về nhà 5 ngày sau ca phẫu thuật.

Towana Looney hiện sẽ được duy trì sự sống bằng các đợt điều trị chạy thận 3 lần một tuần, như cô đã chữa trị trong suốt 9 năm trước khi ghép thận.

Ca ghép của Looney là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm cung cấp nội tạng lợn biến đổi gen để giúp giải quyết tình trạng thiếu nội tạng ở người. Một số ít bệnh nhân khác đã nhận được thận và tim lợn. Chỉ có ca ghép gần đây nhất được công bố vẫn còn sống.

Hơn 100.000 người Mỹ hiện đang chờ danh sách ghép tạng, tuy nhiên nguồn tạng hiến vô cùng quý hiếm.

NYU-Langone
Looney khỏe mạnh, đi dạo phố những ngày sau khi được ghép thận lợn. Ảnh: NYU-Langone

Looney đã chấp nhận ghép nội tạng động vật sau nhiều năm không thể ghép với bất kỳ người hiến tặng nào. Các bác sĩ cho biết cô là một người khó ghép về mặt di truyền.

Tiến sĩ Robert Montgomery, giám đốc Viện cấy ghép Langone thuộc Đại học New York, người chỉ đạo ca điều trị cho Looney, cho biết ông vẫn chưa chắc chắn lý do tại sao thận lại bị hỏng nhưng quyết định lấy nó ra khỏi cơ thể Towana Looney là phương án an toàn nhất.

"Điều này bảo tồn sự sống và khả năng cấy ghép trong tương lai cho cô ấy khi kiến ​​thức và kỹ thuật cấy ghép có những đổi mới hay tiến bộ", ông nói.

Trọng Trí (theo US Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI