Thái Lan: Giáo viên cạo trọc đầu hàng chục học sinh để trừng phạt

08/09/2024 - 11:55

PNO - Một giáo viên ở Thái Lan đã bị sa thải sau khi cạo trọc đầu cho hàng chục học sinh vì vi phạm để tóc quá dài.

Giáo viên Thái Lan phạt học sinh vi phạm quy định về tóc, cạo trọc đầu để tạo thành mảng hói
Giáo viên Thái Lan phạt học sinh vi phạm quy định về tóc, cạo trọc đầu để tạo thành mảng hói

Cuối tháng 8, truyền thông Thái Lan đưa tin một giáo viên tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Maesod ở miền Tây Thái Lan cho rằng độ dài tóc của nhiều học sinh vượt quá quy định của trường nên ông đã cạo một phần tóc trên đỉnh đầu của các em, để lại những mảng hói.

Theo hãng truyền thông Thái Lan Onenews31, tổng cộng có 66 học sinh phải chịu hình thức đối xử này.

Giáo viên này cũng bị cáo buộc vung súng đe dọa học sinh.

Nhà trường cho biết họ đã sa thải giáo viên này vì hành động mà họ cho là không phù hợp và quá đáng.

Một thợ cắt tóc người Thái được biết đến với cái tên “Choppy Champ” gần đây đã lên Facebook để chỉ trích hình phạt mà ông cho là đã khiến tóc của học sinh trở nên tồi tệ.

Thể hiện sự đồng cảm chân thành, ông đề nghị cắt tóc miễn phí cho những học sinh bị ảnh hưởng để giúp các em lấy lại diện mạo. Ngoài ra, ông còn thúc giục giáo viên lưu tâm đến cảm xúc của học sinh khi thực hiện các biện pháp kỷ luật, nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần đối với các em.

cạo trọc đầu có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tâm thần của học sinh trong nhiều năm. Ảnh: X@RedSkullxxx
Việc cạo trọc đầu học sinh có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tâm thần của các em trong nhiều năm. Ảnh: X@RedSkullxxx

Sự việc đã gây nên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. “Giáo viên này thiếu đạo đức. Học sinh sẽ bị người khác chế giễu vì có những mảng hói”, một người viết trên Facebook.

Một người khác bình luận: "Một giáo viên tồi có thể để lại vết sẹo tâm lý lâu dài cho học sinh".

Một người khác nữa kể lại câu chuyện của họ: "Tôi đã từng trải qua chuyện tương tự. Khi còn là một cậu bé tóc dài, tôi đã bị một giáo viên bắt phải cạo trọc đầu".

Hình phạt cắt tóc gợi nhớ nhiều tình trạng đối xử khắc nghiệt với học sinh trên khắp châu Á.

Vào tháng 5, một nữ chuyên gia giáo dục tự xưng ở Trung Quốc đã đánh vào lòng bàn tay một cậu bé bằng thước kẻ, yêu cầu cậu bé đập vỡ đồ chơi của mình bằng búa và lắp camera giám sát trong phòng cậu bé, gây ra nhiều tranh cãi về phương pháp của bà.

Cũng tại Trung Quốc, mới đây một bà mẹ tuyên bố con trai bà hiện mắc bệnh bạch biến (một chứng rối loạn tự miễn dịch khiến bệnh nhân mất sắc tố ở một số mảng da) do bị một giáo viên tát vì không làm bài tập về nhà.

Trọng Trí (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI