Tất cả trường đại học, cao đẳng xét tuyển chung đợt

03/03/2025 - 06:40

PNO - Năm đầu tiên tuyển sinh theo chương trình mới, Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng một hệ thống tuyển sinh chung cho tất cả trường đại học, cao đẳng. Thí sinh sẽ được xét tuyển theo thứ tự điểm từ trên xuống, không phân biệt tổ hợp, phương thức xét tuyển.

Ngày 2/3, tại Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) đã diễn ra ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp ở TPHCM. Chương trình có sự tham gia của đại diện Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TPHCM, các trường đại học, cao đẳng và hàng trăm thí sinh.

Nhiều điểm mới thí sinh cần lưu ý

Chia sẻ tại ngày hội, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) - cho biết, kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 có nhiều điểm mới. Thí sinh cần nắm vững quy trình xét tuyển để có cơ hội trúng tuyển vào ngành mong muốn.

Điểm mới thứ nhất, việc tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ thực hiện cùng đợt trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Điều này nhằm đồng bộ hóa dữ liệu, tránh tình trạng xét tuyển ảo và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh cũng như các trường.

Số lượng nguyện vọng xét tuyển không giới hạn nên thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng mình yêu thích nhất lên đầu tiên. Thí sinh tham gia kỳ tuyển sinh riêng của các trường đại học tổ chức (đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, năng khiếu…), kết quả sẽ đưa lên hệ thống tuyển sinh của bộ để xét chung đợt. Khi đăng ký xét tuyển, thí sinh chỉ cần chọn ngành, chọn trường và đăng ký nguyện vọng theo thứ tự. Hệ thống tuyển sinh sẽ “quét” toàn bộ phương thức xét tuyển của các trường và kết quả của thí sinh, phương thức nào “khớp” và trúng tuyển nguyện vọng cao nhất, hệ thống sẽ tự động khóa tất cả nguyện vọng còn lại. Thí sinh chỉ cần nắm được quy trình tuyển sinh là có thể đăng ký xét tuyển vào tất cả trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ - Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) - chia sẻ cách chọn ngành phù hợp cho thí sinh
Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ - Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) - chia sẻ cách chọn ngành phù hợp cho thí sinh

Thứ hai, Bộ GD-ĐT quyết định bỏ xét tuyển sớm vì theo quy trình trước đây, dù xét tuyển sớm thí sinh vẫn chỉ “trúng tuyển có điều kiện”, thi xong tốt nghiệp THPT thí sinh đăng ký ngành đã trúng tuyển lên nguyện vọng cao nhất mới đủ điều kiện trúng tuyển. Điều này gây ra tình trạng thí sinh ảo cao, tốn kém cho các trường, còn thí sinh phải loay hoay làm hồ sơ xét tuyển ở nhiều trường. Năm nay, tổ chức xét tuyển trên cùng hệ thống và sử dụng kết quả học tập của cả lớp Mười hai nên bộ tổ chức xét tuyển chung đợt.

Thứ ba, Bộ GD-ĐT đã bỏ yêu cầu về mỗi chương trình đào tạo, mỗi ngành chỉ được xét tuyển tối đa 4 tổ hợp so với dự thảo quy chế tuyển sinh 2025 đưa ra. Tức không giới hạn số lượng tổ hợp xét tuyển tối đa cho 1 ngành hay 1 chương trình cụ thể. Việc xác định các tổ hợp xét tuyển sẽ do các trường có điều chỉnh phù hợp. Từ năm 2026, khi các trường quy định tổ hợp xét tuyển trong 1 ngành thì số môn chung giữa các tổ hợp xét tuyển phải chiếm ít nhất 50% để đảm bảo sự nhất quán đầu vào và năng lực cốt lõi của thí sinh khi theo học chương trình.

Thứ tư, khi xét tuyển các trường phải quy đổi điểm tất cả phương thức, tổ hợp về cùng thang điểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh khi xét tuyển vào cùng 1 ngành, 1 trường. Thí sinh nào có kết quả cao hơn (ở bất kỳ phương thức, tổ hợp nào) thì sẽ trúng tuyển trước, không có sự mất công bằng giữa các phương thức, tổ hợp.

Ngoài ra, các trường đại học có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi sang thang điểm xét tuyển của trường. Nhưng nếu sử dụng để cộng điểm ưu tiên thì điểm ưu tiên của mỗi thí sinh không được quá 10% thang điểm tối đa khi xét tuyển, đảm bảo thí sinh sau khi cộng tất cả chế độ ưu tiên khác vẫn không vượt quá 30 điểm (thang điểm tối đa).

Xét tuyển vào ngành đặc thù thế nào?

Trung tá Nguyễn Trung Dũng - Trợ lý tuyển sinh Trường Sĩ quan lục quân 2 (Bộ Quốc phòng) - thông tin, năm 2025, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các ngành quân sự ở tất cả trường đại học, cao đẳng là 4.388 chỉ tiêu. Bậc đại học gồm 7 học viện và 10 trường sĩ quan. Bậc cao đẳng gồm 4 trường: Trường Sĩ quan không quân, Trường cao đẳng Kỹ thuật thông tin, Trường cao đẳng Kỹ thuật mật mã, Trường cao đẳng Công nghiệp quốc phòng. Trong đó, chỉ có Trường Sĩ quan không quân vừa tuyển sinh hệ đại học và cao đẳng nhưng sẽ tuyển sinh tách biệt. Thí sinh đăng ký vào hệ nào thì cần nắm rõ quy định tuyển sinh của hệ đó. Các trường xét tuyển bằng nhiều phương thức: ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội, xét kết quả học bạ, xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh quân sự, công an vẫn thực hiện theo quy chế của Bộ GD-ĐT. Nếu thi vào các ngành quân sự, thí sinh cần thực hiện vòng sơ tuyển (bắt buộc) ở ban tuyển sinh quân sự các quận, huyện gồm khám sức khỏe và xác minh lý lịch chính trị từ ngày 20/3 - 20/5. Thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển mới được xét tuyển vào các trường công an, quân sự. Riêng đối với các ngành hệ dân sự, thí sinh không cần sơ tuyển mà xét tuyển như các trường đại học khác ngoài ngành.
Bà Nguyễn Thu Thủy thông tin thêm: đối với ngành công an (bậc đại học, cao đẳng) năm nay dự kiến có 2.150 chỉ tiêu, tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm trước. Trong đó, bậc cao đẳng có 300 chỉ tiêu. Đặc biệt, thực hiện Kết luận 91 của Bộ Chính trị, năm nay các trường công an và quân sự ngoài những ngành đặc thù sẽ tuyển sinh và đào tạo các ngành dân sự theo sự phân bổ chỉ tiêu của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Riêng đối với ngành sư phạm và khối ngành khoa học sức khỏe, Bộ GD-ĐT sẽ giữ nguyên cơ chế hiện hành về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để những thí sinh tự do cũng có nhiều cơ hội xét tuyển.

Lưu ý cách đặt nguyện vọng khi xét tuyển đại học

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) - chia sẻ, theo quy định tuyển sinh năm nay, thí sinh chỉ cần lưu ý mình muốn xét tuyển vào ngành nào, trường nào, đặt nguyện vọng ra sao và đăng ký lên hệ thống của Bộ GD-ĐT, không cần lo lắng đến các phương thức, tổ hợp xét tuyển.

Do đó, thí sinh cần đánh giá được khả năng của mình, so sánh với điểm chuẩn của các trường những năm trước để đặt nguyện vọng sao cho phù hợp. Tuy nhiên, năm nay các kỳ thi đều có sự điều chỉnh, thay đổi lớn nên rất khó dự đoán được kết quả tuyển sinh. Thí sinh cần đặt nguyện vọng khôn khéo để trúng tuyển đúng ngành học mình mong muốn.

Cụ thể, thí sinh cần phân ra theo 3 nhóm nguyện vọng. Nhóm thứ nhất, ưu tiên hàng đầu là những ngành, trường mình thích nhất (dù khả năng trúng tuyển thấp). Nhóm thứ hai, cũng là nhóm ngành yêu thích nhưng có khả năng trúng tuyển hơn theo nguyên tắc “lọt sàng xuống nia”. Còn nhóm thứ ba là nhóm ngành chắc chắn đậu. Đăng ký vào nhóm thứ ba, thí sinh cần xét tuyển vào các ngành, các trường mình có khả năng theo học, chấp nhận được mức học phí hoặc tìm kiếm chương trình học bổng phù hợp.

Khi chọn ngành, ngoài việc yêu thích thí sinh nên tính đến năng lực theo đuổi ngành học.

Tinh giản bộ máy ảnh hưởng thế nào đến việc chọn nghề tương lai?

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thu Thủy, chúng ta đang thực hiện tinh giản bộ máy theo quyết định của Bộ Chính trị. Điều này dẫn tới nguồn nhân lực trong bộ phận quản lý công sẽ giảm trong những năm tới, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực tư sẽ gia tăng. Thậm chí, ngay ở giai đoạn này đã có sự dịch chuyển của người lao động từ khu vực công sang khu vực tư. Với sự thay đổi về cơ cấu nhân lực này, chắc chắn các trường đào tạo sẽ có dự đoán về ngành nghề tương lai và có sự điều chỉnh phù hợp trong việc phân bổ chỉ tiêu, ngành đào tạo phù hợp.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI