Taliban đột kích và đình chỉ đài phát thanh dành cho phụ nữ duy nhất của Afghanistan

05/02/2025 - 15:32

PNO - Ngày 5/2, Taliban đã đình chỉ hoạt động của đài phát thanh dành cho phụ nữ duy nhất tại Afghanistan sau khi đột kích vào cơ sở của đài này. Điều này đã làm sâu sắc thêm việc loại trừ phụ nữ khỏi đời sống công cộng và xã hội kể từ khi nhóm này lên nắm quyền vào năm 2021.

Bức ảnh này được chụp vào ngày 28 tháng 11 năm 2021 cho thấy cảnh giáo viên và học sinh đang tham dự một lớp học trực tuyến tại Đài phát thanh Begum ở Kabul. Hình ảnh Hector Retamal/AFP/Getty
Giáo viên và học sinh đang tham dự một lớp học trực tuyến tại Đài phát thanh Begum ở Kabul năm 2021 - Ảnh: Hector Retamal/AFP/Getty

Đài phát thanh Begum có trụ sở tại Kabul - một đài phát thanh do phụ nữ điều hành với nội dung hướng đến mục tiêu giáo dục phụ nữ - cho biết các sĩ quan từ Bộ Thông tin và Văn hóa của Taliban đã khống chế nhân viên của đài khi họ khám xét cơ sở này tại thủ đô Kabul.

Cảnh sát đã "tịch thu máy tính, ổ cứng, tập tin và điện thoại từ nhân viên Begum, bao gồm cả các nhà báo nữ của Begum, và bắt giữ 2 nhân viên nam của tổ chức này.

Bộ này sau đó đã xác nhận việc đình chỉ kênh, trích dẫn một số cáo buộc vi phạm chính sách phát sóng và sử dụng không đúng giấy phép của kênh. Ngoài ra, bộ này còn cho biết, Đài phát thanh Begum đã cung cấp nội dung và chương trình trái phép cho một kênh truyền hình nước ngoài.

Thông báo không nêu rõ kênh truyền hình nước ngoài nào đang được đề cập, nhưng cho biết sẽ quyết định tương lai của kênh này vào thời điểm thích hợp.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF), một nhóm nhân quyền độc lập, đã lên án việc đình chỉ này và yêu cầu hủy bỏ ngay lập tức.

Trước lệnh cấm, Đài phát thanh Begum phát sóng 6 giờ bài học mỗi ngày, cùng với các chương trình sức khỏe, tâm lý và tâm linh cho phụ nữ trên khắp Afghanistan. Đài này cho biết họ cung cấp giáo dục cho trẻ em gái Afghanistan và hỗ trợ phụ nữ Afghanistan, mà không tham gia vào bất kỳ hoạt động chính trị nào.

Các kênh chị em của nó cũng cung cấp các bài học trực tuyến được quay tại các studio cách xa hàng ngàn dặm ở Paris. Các lớp học trên truyền hình bao gồm nhiều môn học hơn, cung cấp giáo dục ở một quốc gia mà trẻ em gái bị cấm đến trường sau lớp Sáu.

Taliban là một nhóm Hồi giáo cực đoan không được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận, đã thắt chặt quyền kiểm soát đối với bối cảnh truyền thông kể từ khi tiếp quản hơn 3 năm trước.

Ban đầu, họ tỏ ra ôn hòa hơn so với thời kỳ cai trị Afghanistan trước đây vào những năm 1990, thậm chí còn hứa rằng phụ nữ sẽ được phép tiếp tục học lên đến đại học.

Nhưng thay vào đó, họ đã đàn áp mạnh tay hơn, đóng cửa các trường trung học dành cho nữ sinh; cấm phụ nữ theo học đại học, cấm làm việc trong hầu hết các ngành và tại các tổ chức phi chính phủ, bao gồm cả Liên hợp quốc; hạn chế phụ nữ đi lại nếu không có người đàn ông đi kèm; và cấm họ đến những nơi công cộng như công viên và phòng tập thể dục.

Theo RSF, năm 2024, Taliban đã đóng cửa ít nhất 12 cơ quan truyền thông, cả công lẫn tư.

Chế độ Hồi giáo cũng cấm âm thanh giọng nói của phụ nữ ở nơi công cộng - bao gồm cả việc hát, đọc thơ hoặc đọc to - theo một bộ luật nghiêm ngặt về tệ nạn và đức hạnh khiến cho Radio Begum càng khó tiếp cận được với khán giả nữ.

Trọng Trí (theo Arab News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI